Giữa hàng loạt diễn biến trên thế giới mạng trong suốt năm 2011, 5 sự kiện sau đây đã gây nhiều chú ý và có sức ảnh hưởng lớn.
1. PlayStation bị hack và Anonymous gây sóng gió
Vào tháng 4, đại diện hãng Sony chính thức thừa nhận việc hàng triệu người sử dụng PlayStation đã bị tin tặc tấn công đánh cắp thông tin cá nhân. Nghiêm trọng hơn, thông tin thẻ tín dụng của các game thủ cũng không thoát khỏi đợt tấn công này nên Sony tạm ngưng hoạt động mạng giải trí PlayStation trong khoảng thời gian ngắn. Đến tháng 10, Sony lại một lần nữa phải tạm khóa 93.000 tài khoản người dùng vì nghi bị tấn công.
|  Ảnh: shutterstock |
Không riêng gì Sony, nhiều đơn vị khác cũng trở thành mục tiêu của các nhóm tin tặc. Trong đó, nhóm tin tặc Anonymous bị cho là tấn công đánh cắp các tài khoản tín dụng của các tổ chức MasterCard, Visa, Paypal cũng như trang Amazon và tờ The Sun của ông trùm truyền thông Murdoch. Nhóm này còn tấn công vào hệ thống mạng máy tính của Tổ chức quân sự NATO để đánh cắp tài liệu mật.
2. Bất đồng Yahoo - Alibaba
Trước kia, Yahoo chịu nhún nhường, liên minh cùng Alibaba của Trung Quốc để có thể kinh doanh tại nước này. Thế nhưng, mối lương duyên trên đang gặp khó khăn. Yahoo phản đối việc Alibaba chuyển nhượng công ty con Alipay, một hệ thống thanh toán trực tuyến giống như Paypal của Ebay, cho nhóm công ty thuộc quyền sở hữu của tổng giám đốc điều hành Alibaba là Jack Ma. Yahoo nói vụ chuyển nhượng được thực hiện từ tháng 8.2010 nhưng tập đoàn này chẳng hề hay biết cho đến ngày 31.3.2011. Ngược lại, Alibaba khẳng định hội đồng quản trị đã được thông báo vào tháng 7.2009 về thỏa thuận chuyển nhượng.
3. Google bành trướng
Năm nay, đại gia tìm kiếm trực tuyến số 1 thế giới đã liên tục "dội bom" bằng một loạt dịch vụ mới. Về mạng xã hội, Google đã tung ra dịch vụ Google+ để thách đấu cùng Facebook. Hơn thế nữa, Google bổ sung thêm nút "+1", tương tự phím Like của Facebook, trong từng kết quả tìm kiếm để người dùng Google có thể nhanh chóng chia sẻ.
Hãng này cũng kết hợp cùng các nhà sản xuất phần cứng để tung ra netbook sử dụng hệ điều hành Chrome. Google còn phát triển để làm mới giao diện của kho ứng dụng trực tuyến Chrome Web Store hướng đến người dùng máy vi tính. Bên cạnh đó, Android Market không ngừng làm mưa làm gió trên thị trường điện thoại di động và máy tính bảng. Năm 2011, Android chiếm ngôi đầu bảng về thị phần hệ điều hành dành cho smartphone, còn trình duyệt Chrome vượt qua Firefox trên toàn cầu tính theo lưu lượng sử dụng. Trong những ngày cuối cùng của năm, Google lại vượt mặt Microsoft để trở thành công cụ tìm kiếm mặc định trên Firefox bằng hợp đồng trị giá 300 triệu USD/năm.
4. Ra đời tên miền đuôi .xxx
Sau 10 năm và tiêu tốn hơn 10 triệu USD, nhóm vận động cho việc ra đời tên miền đuôi .xxx cũng đã đạt được ý nguyện. Ngày 6.12, tên miền đuôi .xxx chính thức hoạt động, giúp ngành công nghiệp khiêu dâm có được một vị trí rõ ràng hơn trên thế giới ảo. Tên miền này đã nhanh chóng "hút khách" khi có đến hơn 100.000 domain đuôi .xxx được "đặt gạch giữ chỗ" trước ngày ra đời. Nhiều đại học, doanh nghiệp và tổ chức đã phải ra sức thâu tóm các tên miền đuôi .xxx để bảo vệ thương hiệu riêng.
Trước đó, Apple cũng đã đệ đơn để "giành giật" lại các tên miền như: iphone4s.com, iphonecam4s.com, iphoneporn4s.com, iphonesex4s.com… đang trong tay những trang mạng khiêu dâm.
5. Sôi động mạng xã hội
Năm nay, cùng với việc cải tiến mạnh mẽ các tính năng mà nổi bật là Timeline, Facebook còn tiến hành những thủ tục cuối cùng để lần đầu phát hành cổ phiếu ra công chúng (IPO). Facebook được ước tính sẽ đạt giá trị 50 tỉ USD khi ra thị trường. Tuy nhiên, hãng này cũng đối mặt không ít vấn đề về pháp lý liên quan đến thông tin riêng tư.
Renren, một phiên bản Facebook của Trung Quốc, hồi tháng 5 cũng gây chú ý khi huy động được 743 triệu trên thị trường chứng khoán New York, Mỹ. Ngoài ra, mạng xã hội Twitter cũng nhận được tín hiệu tốt nhờ khoản đầu tư 300 triệu USD từ Hoàng thân Ả Rập Xê Út Walid bin Talal, người có khối tài sản trị giá 21 tỉ USD. Không tươi sáng như các mạng xã hội khác, Myspace đã bị trùm truyền thông Rupert Murdoch bán tháo bán đổ với giá 35 triệu USD dù được ông tiêu tốn cả tỉ USD trước đó.
Ngô Minh Trí