5 sự kiện không thể lãng quên trong lịch sử nhân loại

Nhật Bản bất ngờ tấn công hạm đội Mỹ ở Trân Châu Cảng năm 1941 được đánh giá là một sự kiện không thể lãng quên trong lịch sử.

Ngày 7/12/1941, máy bay Nhật Bản bất ngờ tấn công hạm đội Mỹ ở Trân Châu Cảng. Sự kiện không thể lãng quên trong lịch sử nhân loại này đã trở thành bước ngoặt của Chiến tranh thế giới 2.

Bởi lẽ, trong sự kiện mang tính bước ngoặt đó, Mỹ mất 3 tàu tuần dương, 3 tàu khu trục và một tàu thả mìn, 188 máy bay bị phá hủy, 2.402 người tử mạng và 1282 người bị thương… Sau đó, Mỹ chính thức tham chiến vào Chiến tranh thế giới 2, phá vỡ thế mạnh của phe phát xít.

Thảm họa chìm tàu Titanic huyền thoại năm 1912 được đánh giá là thảm kịch bi thương nhất lịch sử hàng hải. Bởi lẽ, con tàu mệnh danh "không thể chìm" đã đâm phải tảng băng trôi khiến Titanic chìm sâu xuống Đại Tây Dương.

Hậu quả của sự kiện kinh hoàng đó là khoảng 1.500 người có mặt trên tàu Titanic thiệt mạng. Mãi đến năm 1985, người ta mới tìm thấy xác tàu Titanic ở độ sâu gần 4.000m dưới đáy Đại Tây Dương.

Năm 79, núi lửa Vesuvius ở vịnh Naples ở phía nam Italy "thức giấc" gây ra thảm kịch kinh hoàng. Tro bụi và dung nham phun ra khỏi miệng núi lửa Vesuvius trong suốt nhiều ngày, bao phủ hoàn toàn hai thành phố Pompeii và Stabiae.

Theo ước tính, hơn 1.000 người dân ở quanh núi lửa chết mà không kịp có phản xạ tự vệ hoặc biểu lộ gương mặt đau đớn. Toàn bộ thành phố Pompeii bị xóa sổ không còn một dấu vết và hàng ngàn người dân bị chôn vùi trong tro bụi núi lửa. Các chuyên gia khảo cổ sau này đã khai quật được hàng trăm xác chết hóa đá vô cùng rùng rợn ở tàn tích thành phố cổ Pompeii.

Ngày 28/1/1986, sự cố tàu con thoi thảm khốc nhất lịch sử nước Mỹ đã xảy ra. Theo đó, vào ngày định mệnh đó, tàu con thoi Challenger của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ nổ tung sau 73 giây rời bệ phóng.

Hậu quả là toàn bộ 7 phi hành gia trên tàu con thoi Challenger tử nạn. Nguyên nhân vụ tai nạn là do một trong các tên lửa đẩy phụ của tàu gặp sự cố dẫn đến thảm kịch kinh hoàng trên.

Trong Chiến tranh thế giới 2, phát xít Đức và các nước trong phe phát xít thực hiện cuộc tàn sát chủng tộc có tên Holocaust đối với 6 triệu người Do Thái và nhiều nhóm thiểu số khác ở Châu Âu và Bắc Phi.

Trong cuộc thảm sát đẫm máu đó, người Do Thái chiếm thành phần lớn nhất trong số các nạn nhân của cuộc thảm sát mà Đức Quốc xã gọi là "Giải pháp tối hậu cho vấn đề Do Thái".

Tâm Anh (theo Listverse)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/5-su-kien-khong-the-lang-quen-trong-lich-su-nhan-loai-731450.html