5 nữ cảnh sát tài sắc khiến '500 anh em' phục sát đất

Các cô gái này đều giống nhau ở vẻ ngoài xinh đẹp, nhỏ nhắn nhưng ý chí và thành tích thì đủ khiến đấng nam nhi nào cũng phải nể phục.

Nữ thủ khoa hạ gục 3 thanh niên được thăng hàm

Lương Thị Hoài Thương (sinh năm 1995, đến từ Thái Hòa, Nghệ An) - chủ nhân màn biểu diễn 'bay người kẹp cổ 3 thanh niên' tại Liên hoan võ thuật công an - vừa trở thành thủ khoa đầu ra của Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân 1 (Hà Nội) với số điểm tổng kết toàn khóa 9,17. Nhờ những thành tích học tập xuất sắc, Hoài Thương đã được thăng cấp bậc hàm lên thiếu úy ở tuổi 21.

Hoài Thương là nữ sinh nổi bật vì thành tích học tập tốt tại Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân 1. Ảnh: Zing.vn

Cô từng đạt giải Ba môn Hóa học cấp tỉnh năm lớp 11, giải Nhất môn cầu lông cấp tỉnh năm lớp 10. Khi là sinh viên năm thứ nhất, Thương là học viên giỏi với điểm tổng kết 8,9; năm thứ hai đạt 9,4. Năm 2015, cô cũng giành giải nhất cuộc thi viết chuyên đề khoa học do trường tổ chức.

Màn trình diễn ấn tượng của Thương tại Liên hoan võ thuật

9X từng nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an, bằng khen Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân, bằng khen TƯ Đoàn, bằng khen Đoàn thanh niên Bộ Công an, giấy khen Cục tham mưu tác chiến K20, 5 giấy khen từ hiệu trưởng và 2 giấy khen của Đoàn thanh niên Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân 1.

Tại trường, Hoài Thương là gương mặt được nhiều học viên ngưỡng mộ.

Nữ thủ khoa đầu tiên được phong hàm Trung úy của ĐH Phòng cháy Chữa cháy

Tốt nghiệp thủ khoa với số điểm trung bình 9,19, Vũ Thị Thu Huyền (quê TP Hải Phòng) được thăng quân hàm vượt cấp, là Trung úy trở thành nữ học viên duy nhất mang hàm Trung úy khi tốt nghiệp trong lịch sử 40 năm của trường.

Thủ khoa Vũ Thị Thu Huyền

Cô gái mảnh mai, xinh đẹp từng giành 2 HCV, một HCB, một HCĐ khi tham gia các hội thi võ thuật thanh niên Công an Nhân dân.

Rèn luyện trong môi trường công an, lại là nữ giới, Huyền hiểu được những khó khăn mà mình sẽ gặp phải. Tuy nhiên, chưa lúc nào Huyền nản chí mà luôn động viên mình, nỗ lực vượt qua mọi thử thách.

'Lúc mới vào thì mình không quen sống tập thể, xa nhà. Giờ giấc và mọi hoạt động đều có quy định rất nghiêm ngặt, phải tập điều lệnh, võ thuật rất nhiều và trong trời nắng. Còn về học tập thì đặc biệt các môn học ngoài trời như kĩ thuật cá nhân, đội hình chữa cháy cần thể lực nên phải rất cố gắng để hoàn thành'.

Nữ thủ khoa từng giành 2 huy chương vàng, một huy chương bạc, một huy chương đồng trong các cuộc thi võ thuật thanh niên công an liên tiếp 3 năm liền.

Huyền kể, con gái học phòng cháy chữa cháy cũng phải học leo tường, vượt rào, cầm lăng, vòi, ôm bình chữa cháy như nam giới. Dù được các thầy ưu tiên, không đòi hỏi quá cao như nam giới nhưng cũng vẫn phải hoàn thành tốt.

Thu Huyền cùng bạn giành giải trong cuộc thi Sinh viên thanh lịch của trường

Để giữ sức học trong suốt những năm tháng rèn luyện, Huyền đã phải chịu khó gấp đôi, gấp ba người khác. Huyền thường chủ động hỏi thầy cô vướng mắc trong học tập, luôn tự động viên tin rằng mình sẽ làm được.

Tới bây giờ, những cố gắng, nỗ lực khổ công rèn luyện và học tập đã mang lại cho huyền cái kết có hậu.

Nữ thủ khoa kép xinh đẹp của Học viện Cảnh sát Nhân dân

Tốt nghiệp bằng giỏi với điểm học tập toàn khóa đạt 8,78, cô bạn xinh đẹp Phương Loan đã trở thành thủ khoa đầu ra Học viện Cảnh sát Nhân dân (Hà Nội). Cô gái này cũng chính là thủ khoa đầu vào khối C với 26,5 điểm.

Với sự cố gắng không ngừng nghỉ, cô bạn đạt được nhiều thành tích trong học tập đáng nghi nhận. Loan từng được nhận 15 giấy khen và 3 bằng khen các loại.

Nữ thủ khoa kép xinh đẹp Phương Loan

Ngoài ra, cô còn giành giải Ba cuộc thi Tài năng khoa học trẻ năm 2014 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, giải Nhất và giải Nhì cuộc thi Sinh viên viết chuyên đề nghiên cứu khoa học cấp học viện, giải Nhất và giải Nhì cuộc thi Tìm hiểu về lịch sử lực lượng Công an nhân dân, Tìm hiểu lịch sử xây dựng và trưởng thành của Học viện Cảnh sát Nhân dân, giải Nhất cuộc thi viết báo chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam cấp học viện.

Phương Loan là thủ khoa tốt nghiệp khóa D37 với tổng kết 8,78

Loan còn năng nổ, tham gia tích cực các hoạt động văn-thể-mỹ, Loan luôn là tấm gương sáng cho bạn bè học tập.

Sở hữu bảng thành tích học tập xuất sắc, là học viên năng nổ luôn tham gia tích cực các hoạt động của trường, Loan đã được đứng trong hàng ngũ của Đảng ngày 4/3/2015.

Nữ thủ khoa phá kỷ lục thăng hàm của Học viện Cảnh sát Nhân dân

Nguyễn Phương Linh, học viên lớp B4D36 đã trở thành thủ khoa đầu ra của Học viện Cảnh sát Nhân dân năm 2015 với điểm trung bình 9,07, được thăng hàm trung úy thay vì thiếu úy như các sinh viên khác. Đây là thành tích 25 năm qua mới có ở nhà trường.

Nguyễn Phương Linh

Cô gái chỉ cao 1m58, nặng 46kg, lọt giữa phần đông học viên cao lớn của học viện nhưng khiến đông đảo nam sinh phải ngưỡng mộ bởi trí thông minh, tinh thần thép và sự năng nổ tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa.

Phương Linh còn nhiệt tình tham gia hoạt động phong trào tại trường. Năm 2009, nữ sinh này từng lọt vào chung kết Miss Teen.

Phạm Văn Thiệu (lớp B11D36) - ‘đối thủ' cạnh tranh chức thủ khoa đầu ra, đồng thời là người luôn bám sát điểm số với Phương Linh trong suốt 5 năm học chia sẻ với Vnexpress về Linh: ‘Nữ sinh này khiêm tốn, hòa đồng, đa tài, năng động. Thiệu khâm phục danh hiệu thủ khoa được trao cho Phương Linh bởi ‘Nó xứng đáng với những nỗ lực hết mình của bạn ấy'.

Nữ sinh Cảnh sát xinh đẹp, tài năng, giỏi võ

Nguyễn Hoàng Giang (SN 1996) đến từ thành phố Vinh, Nghệ An được biết đến là nữ sinh xinh đẹp, năng động, hăng hái tham gia nhiều hoạt động tập thể.

Nữ sinh Nguyễn Hoàng Giang có vẻ đẹp tươi trẻ

Cực học sinh trường THPT chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An luôn đạt thành tích học tập xuất sắc, 12 năm liền đạt học sinh giỏi. Hiện nay, Hoàng Giang đang học chuyên ngành Cảnh sát Kinh tế, Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân I.

Không chỉ xinh đẹp, Giang còn rất tài năng. Cô từng nhận được giấy khen của Bộ trưởng Bộ Công an, giấy khen của Cục tham mưu tác chiến K20, giải Vàng tại Liên hoan võ thuật Công an nhân dân do Đoàn thanh niên Bộ công an tổ chức và nhiều giải thưởng khác.

Cô luôn hòa đồng và được thầy cô, bạn bè yêu mến

Tích cực tham gia nhiều hoạt động nhưng Giang luôn xác định nhiệm vụ chính là học tập bởi 2 năm đầu, Giang đều đạt danh hiệu học viên giỏi, hoàn thành các chuẩn đầu ra như võ thuật, tin học và nhận bằng lái xe A2, B2.

Cô mong muốn sẽ hoàn thành tốt thời gian học tập và vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống và cố gắng hết mình để trở thành nữ chiến sỹ công an nhân dân tài năng, nhiệt huyết.

Theo Lam (tổng hợp)/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/hoc/nhung-nu-sinh-canh-sat-khien-nam-nhi-phuc-sat-dat.html