5 nhân vật được Giải thưởng Nobel kêu gọi bảo vệ di sản văn hóa

Hội thảo quốc tế về bảo vệ di sản văn hóa bị đe dọa tổ chức tại Abou Dabi (Tiểu vương quốc Ả Rập) trong hai ngày 2 và 3.12.2016 nhằm tìm ra các đề xuất cụ thể để bảo vệ, tôn vinh, trùng tu di sản văn hóa bị đe dọa bởi chiến tranh hoặc thiên tai. Nhân sự kiện này, 5 nhân vật từng được Giải thưởng Nobel đã ra lời kêu gọi về bảo vệ di sản văn hóa trong tình trạng nguy cấp.

Ông Kofi Annan (nguyên Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc) là một trong 5 nhân vật từng đoạt Giải thưởng Nobel vừa ra lời kêu gọi bảo vệ di sản văn hóa trong tình trạng nguy cấp.

Hội thảo nói trên được tổ chức theo sáng kiến của Nước Cộng hòa Pháp. 5 nhân vật đã ra lời kêu gọi về bảo vệ di sản văn hóa trong tình trạng nguy cấp bao gồm: Aung San Suu Kyi (cố vấn Nhà nước, Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar, Giải thưởng Nobel về Hòa bình năm 1991), Kofi Annan (nguyên Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, Giải thưởng Nobel về Hòa bình năm 2001), Helen Johnson Sirleaf (Tổng thống Libéria, Giải thưởng Nobel về Hòa bình năm 2011), Orhan Pamuk (nhà văn, Giải thưởng Nobel về Văn học năm 2006), Mario Vargas Llosa (nhà văn, Giải thưởng Nobel về Văn học năm 2010).

Lời kêu gọi đó có nội dung :

Ở khắp mọi nơi trên thế giới, chiến tranh và khủng bố đang đe dọa di sản, đôi khi cả di sản nghìn năm tuổi là những chứng tích của sự đa dạng các nền văn minh của cả nhân loại.

Ở những nơi người dân đang bị thanh trừng về nguồn gốc, niềm tin hoặc tín ngưỡng, những người không có sự lựa chọn nào khác giữa cái chết hay đi biệt xứ, thì cũng tại những nơi ấy, di sản văn hóa chung của chúng ta cũng đang bị buôn bán, phá phách hay hủy hoại.

Tại Bamiyan, Mossoul, Palmyre, Tombouctou và các nơi khác, nhiều tác phẩm văn hóa đã bị hủy hoại, đồng nghĩa với việc cả nhân loại đã bị tấn công. Một phần lịch sử của chúng ta đã bị xóa mất và những kẻ cực đoan đã muốn cướp đi cả niềm hy vọng của chúng ta vào tương lai.

Sự phá phách điên cuồng hòng biến những di sản của chúng ta thành tro bụi cần phải được ngăn chặn. Chúng ta phải hành động gấp vì không còn thời gian cho những hành động bày tỏ sự bất bình yếu ớt.

Ngày hôm nay, chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế nhận thức rõ về thực trạng đang diễn ra. Chúng tôi đề nghị chính phủ các nước, UNESCO và cộng đồng dân sự cùng nỗ lực tham gia để bảo vệ và gìn giữ di sản văn hóa của nhân loại :

Bởi vì chính di sản là yếu tố kết nối nhân loại trên khắp các châu lục. Bởi vì tấn công vào di sản chính là đe dọa nghiêm trọng tới hòa bình và an ninh quốc tế. Và bởi vì không có ký ức di sản thì cũng không thể có sự chia sẻ ước mơ hay viễn cảnh tương lai.

Với tinh thần đó, chúng tôi xin chào mừng Hội nghị quốc tế về bảo vệ di sản trong tình trạng nguy cấp diễn ra tại Abou Dabi và kêu gọi các thành viên tham dự nâng cao tinh thần trách nhiệm. Chúng ta đang phải đối diện với một thách thức lịch sử. Chúng ta hãy biết cùng nhau đương đầu với thách thức này.

Lê Quang Vinh

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/5-nhan-vat-duoc-giai-thuong-nobel-keu-goi-bao-ve-di-san-van-hoa-46055.html