5 người đẹp gốc Việt đình đám thế giới

'Quả bom sex' Maggie Q, biểu tượng gợi cảm Hong Kong một thời - Chung Lệ Đề đều mang trong mình dòng máu Việt.

Maggie Q

Maggie Q tên thật là Margaret Denise Quigley, sinh năm 1979, một trong những mỹ nhân gốc Việt nổi tiếng nhất tại Hollywood. Cô sinh ra tại Hawaii (Mỹ), trong một gia đình có mẹ là người Việt Nam di cư sang Mỹ và bố mang hai dòng máu Ireland và Ba Lan.

Maggie Q bắt đầu sự nghiệp ở Nhật Bản từ năm 17 tuổi với vai trò người mẫu rồi sang Đài Loan hoạt động nhưng không gặt hái được nhiều thành công. Chỉ đến khi thử sức tại Hong Kong và may mắn được Jackie Chan chú ý, Maggie Q mới phát huy được tiềm năng đóng phim hành động. Cô từng tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng ở Hollywood như Rush Hour 2, Naked Weapon, Mission Impossible 3, Die Hard 4... Maggie Q là gương mặt trang bìa của nhiều tạp chí uy tín như Elle, Harper's Bazaar, Cosmopolitan... Năm 2001, cô được xuất hiện trên bìa tạp chí Time cùng Tata Young và Asha Gill. Maggie Q được đặt biệt danh 'quả bom sex' vì sở hữu thân hình nóng bỏng và gu ăn mặc gợi cảm. Năm 2015, Maggie Q cùng mẹ và vị hôn phu trở về Việt Nam để tham dự chiến dịch bảo vệ động vật hoang dã.

Chung Lệ Đề

Chung Lệ Đề sinh năm 1970 tại Canada và rất nổi tiếng tại Hong Kong. Bố cô mang hai dòng máu Trung Quốc và Việt Nam còn mẹ cô là người Việt. Chung Lệ Đề gặt hái nhiều thành công với thể loại phim hành động. Cô từng hợp tác với nhiều ngôi sao điện ảnh Hoa ngữ hàng đầu như Châu Tinh Trì, Lý Liên Kiệt, Lưu Đức Hoa... Những bộ phim nổi tiếng của Chung Lệ Đề bao gồm Truyền thuyết người cá (1994), Bác sĩ lưu manh (1995), Thiên long bát bộ (2003)...

Với phong cách ăn mặc táo bạo cả ngoài đời lẫn trên màn ảnh, Chung Lệ Đề từng được coi như biểu tượng gợi cảm của làng giải trí xứ Cảng Thơm. Năm 1999, cô nhận giải "Nghệ sĩ có đôi mắt đẹp nhất" do tạp chí Marie Claire bình chọn. Cũng năm đó, cô được tới sáu tạp chí của Hong Kong bầu là nhân vật có làn da hoàn hảo nhất. Năm 2000, tạp chí FHM Singapore đã bình chọn cô là "Người phụ nữ gợi cảm nhất châu Á"...

Chung Lệ Đề cũng là một trong những người đẹp có đời tư ồn ào nhất làng giải trí Hong Kong. Năm 1993, cô là tâm điểm chú ý của truyền thông khi dọn về ở cùng nhà với tài tử Quách Phú Thành. Tuy nhiên, cả hai chia tay sau 2 năm chung sống. Cô chính thức kết hôn lần đầu năm 1998 cùng Glen Ross (người Bỉ) và sinh con gái Yasmine Ross. Năm 2003, cô kết hôn lần hai cùng nhạc sĩ Đài Loan Nghiêm Chấn Tường. Cả hai đường ai nấy đi năm 2011, khi đã có hai con gái. Hôm 8/11/2016, Chung Lệ Đề tổ chức đám cưới lần ba với bạn trai kém 12 tuổi tại Bắc Kinh (Trung Quốc) sau nhiều năm hẹn hò.

Loan Chabanol

Loan Chabanol sinh năm 1982, quốc tịch Pháp, chủ yếu hoạt động tại Paris. Cô mang trong mình 4 dòng máu Việt, Pháp, Đức và Italia. Cha của Loan là người Việt lai Pháp. Loan Chabanol bắt đầu sự nghiệp làm mẫu từ năm 16 tuổi, khi tham gia cuộc thi Elite Model Look. Cô từng xuất hiện trên trang bìa của nhiều tạp chí như Elle, Marie Claire hay Glamour.

Năm 2010, Loan Chabanoltheo học diễn xuất tại Viện Lee Strasberg nổi tiếng ở Mỹ. Đây cũng là cơ duyên đưa cô đến với Hollywood. Qua một số vai diễn đầu tay, Loan Chabanol lọt vào mắt xanh của đạo diễn Camille Delamarre và trở thành diễn viên chính trong phim The Transporter Refueled (Người vận chuyển 4) ra mắt năm 2015. Cùng năm đó, cô cũng tổ chức triển lãm riêng tại New York (Mỹ).

Tila Nguyễn

Tila Nguyễn, sinh năm 1981 tại Singapore và lớn lên ở Houston (Mỹ). Cô mang trong mình hai dòng máu Pháp - Việt và tên thật là Nguyễn Thị Thiên Thanh. Tila Nguyễn nổi tiếng nhờ xuất hiện trên nhiều tạp chí đàn ông như Playboy, Maxim, Stuff... Cô từng được Maxim UK bình chọn là một trong 100 người phụ nữ nóng bỏng nhất. Bên cạnh đó, cô còn nổi tiếng với chương trình truyền hình thực tế Surviving Nugent. Cô từng tham gia bộ phim Hôn nhân đồng tính - một trong hai series truyền hình ăn khách nhất năm 2007.

Bên cạnh sự nghiệp làm mẫu và truyền hình, Tila Nguyễn còn lấn sân lĩnh vực âm nhạc. Những single của cô được nhiều người yêu thích bao gồm I Love U, Stripper Friends, Paralyze... Trước khi theo đuổi sự nghiệp solo, cô là ca sĩ chính trong nhóm nhạc Beyond Betty Jean and Jealousy.

Lana Condor (Trần Đông Lan)

Lana Condor, sinh năm 1997, tên thật là Trần Đông Lan, sinh ra tại Cần Thơ. Cô được vợ chồng nhà báo Bob Condor nhận nuôi từ khi còn nhỏ. Thời niên thiếu, gia đình Lana di chuyển nhiều nơi trước khi đến Los Angeles sống. Cô từng học tại trường chuyên về múa - Joffrey Ballet - đồng thời học diễn xuất tại trường biểu diễn nghệ thuật Ailey. Năm 2013, Lana chuyển sang học sân khấu ở trường kịch nghệ California.

Lana Condor chỉ cao 157 cm và được nhiều người chú ý ngay lần đầu đóng phim khi vào vai dị nhân Jubilee trong X-Men: Apocalypse. Sau thành công của bom tấn này, cô được vời vào phim Patriot's Day. Lana Condor hiện được coi là một trong những diễn viên tiềm năng ở Hollywood.

Theo Ngôi Sao

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/giai-tri/5-nguoi-dep-goc-viet-dinh-dam-the-gioi-93424/