5 ngôi mộ đặc biệt nhất thế gian không hẳn ai cũng biết

Hai ngôi mộ của một cặp vợ chồng được chôn trong hai nghĩa trang nhưng vẫn nắm tay nhau là một trong số những ngôi mộ đặc biệt nhất thế giới

1. Hai ngôi mộ đặc biệt nhất thế giới này thuộc về cặp vợ chồng Đại tá kỵ binh J.W.C van Gorcum và J.C.P.H van Aefferden ở Hà Lan. Hai người được chôn cất ở 2 nghĩa trang thuộc 2 tôn giáo khác nhau, cách nhau một bức tường nhưng họ vẫn nắm tay nhau. Cụ thể, bà Aefferden theo Công giáo còn người chồng theo đạo Tin lành.

Theo quy định, hai người không cùng chung tôn giáo thì không được phép chôn cất cùng một nghĩa trang. Chính vì vậy, sau khi qua đời, họ được mọi người chôn cất ở 2 nghĩa trang khác nhau và xây dựng cho mỗi ngôi mộ có thêm một bàn tay. Hai bàn tay này nắm lấy tay nhau qua bức tường như một minh chứng về tình yêu vĩnh cửu, vượt mọi thời gian và rào cản tôn giáo. Bức tường đã trở thành biểu tượng cho sự gắn kết trọn đời trọn kiếp của vợ chồng Đại tá Gorcum.

2. Ngôi mộ kỳ lạ của nhà sáng chế nổi tiếng người Pháp Charles Pigeon và vợ ông được đặt tại khu mộ Montparnasse ở Paris, Pháp. Nơi đây thu hút khá đông du khách ghé thăm mỗi năm bởi bức tượng độc đáo của hai vợ chồng ở trên bia mộ.

Trong khi bức tượng khắc họa nhà sáng chế Charles Pigeon nằm trong tư thế nghiêng nửa người sang trái thì vợ ông nằm thẳng người thư giãn trên giường. Phía đầu giường là tượng một thiên thần đang nhìn xuống vợ chồng nhà sáng chế Pigeon.

3. Gladys Spencer là một nữ nghệ sĩ piano nổi tiếng người Pháp. Bà qua đời năm 1931 tại Anh. Ngôi mộ có hình dáng kỳ quặc của bà được đặt tại khu mộ City of London, thành phố London, Anh.

Trên mộ của nữ nghệ sĩ là bức tượng một người phụ nữ đang khẽ ngả đầu vào cây đàn piano.

4. Vào thời Victoria, người ta xây dựng những ngôi mộ với chiếc lồng sắt kiên cố ở bên ngoài. Có giả thuyết cho rằng. người ta làm như vậy vì sợ hãi ma cà rồng và những thây ma (zombie) sẽ sống lại.

Trên thực tế, người dân thời đó tin rằng, việc xây dựng lồng sắt bao quanh ngôi mộ là nhằm mục đích bảo vệ an toàn cho ngôi mộ, tránh mọi hành vi trèo vào hay quấy rối, thậm chí đào mộ, trộm xác người đã mất.

5. Lăng mộ đặc biệt của nhà văn Georges Rodenbach nổi tiếng người Bỉ gây ấn tượng mạnh với bức tượng một người đàn ông đang nhoài nửa người ra khỏi mộ với một bông hồng trên tay.

Ngôi mộ ấn tượng này nằm tại khu mộ Pere Lachaise, Paris, Pháp. Theo một số tài liệu, bức tượng trên như là một biểu tượng cho tác phẩm Bruges-la-Morte của nhà văn Georges Rodenbach. Trong tác phẩm đó, Georges Rodenbach nói về một người đàn ông khóc thương người vợ đã mất của mình.

Tâm Anh (theo Ranker)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/5-ngoi-mo-dac-biet-nhat-the-gian-khong-han-ai-cung-biet-799699.html