5 nam ca sĩ Hong Kong yêu vợ hết mực

Các nam ca sĩ nổi tiếng này đều sống hạnh phúc bên vợ hơn 20 năm qua.

Trương Học Hữu (sinh năm 1961)

Anh là một trong những nam ca sĩ nổi tiếng nhất của Hong Kong cuối thập niên 80. Trương Học Hữu là người đàn ông can đảm khi công khai chuyện tình cảm trong lúc danh tiếng đang nổi như cồn.

Năm 1985, anh gặp gỡ diễn viên La Mỹ Vy khi cả hai vừa mới bắt đầu sự nghiệp. Thời gian đầu, sự nghiệp của Trương Học Hữu không được như ý, anh thường tìm rượu giải sầu. Nhờ sự khích lệ của Mỹ Vy, anh đã cố gắng vượt qua. Anh chia sẻ: “Khi gặp khó khăn nhất, tôi đã hiểu rằng Mỹ Vy thật lòng yêu tôi”.

Trương Học Hữu và vợ lúc mới yêu nhau.

Trương Học Hữu và vợ lúc mới yêu nhau.

Sau 10 năm hẹn hò, cặp đôi đã quyết định kết hôn vào năm 1996. Trương Học Hữu từng bộc lộ rằng lấy được Mỹ Vy là hạnh phúc lớn nhất đời, anh luôn biết ơn và dành sự tôn trọng đặc biệt với người vợ của mình. Sau khi kết hôn, La Mỹ Vy không hoạt động trong ngành giải trí để dành thời gian chăm sóc gia đình.

Vợ chồng Trương Học Hữu đã bên nhau 30 năm.

Hiện nay, vợ chồng Trương Học Hữu đang sống hạnh phúc cùng hai cô con gái Trương Dao Hoa và Trương Dao Huyên. Để dọn đường cho con gái có thể thi vào các trường danh tiếng thế giới sau này, Trương Học Hữu đã đặc biệt gửi hai con tới trường quốc tế và đăng ký cho con học thêm lớp nhạc, piano, cello.

Cổ Cự Cơ (sinh năm 1972)

Cổ Cự Cơ nổi tiếng với vai Hà Thư Hoàn trong phim Tân dòng sông ly biệt, anh cũng là ca sĩ nổi tiếng của Hong Kong. Anh từng đạt giải Nghệ sĩ Hong Kong được yêu thích nhất tại MTV Châu Á năm 2008.

Cổ Cự Cơ luôn kín tiếng trong chuyện tình cảm, thế nên khi anh công khai chuyện tình với trợ lý đã khiến khán giả bất ngờ.

Cổ Cự Cơ và Trần Anh Tuyết đã bên nhau hơn 20 năm.

Năm 1994, vào thời điểm ra mắt đĩa nhạc đầu tiên, anh và Trần Anh Tuyết luôn sát cánh cùng nhau. Do Cổ Cự Cơ không muốn công khai mối quan hệ nên Anh Tuyết chuyển sang làm trợ lý, âm thầm ủng hộ mọi dự án của anh. Vào năm 2005, khi Cự Cơ phải nhập viện vì sức khỏe không tốt, Anh Tuyết luôn cận kề chăm sóc bạn trai.

Cổ Cự Cơ không ngại hôn vợ trước đám đông.

Vào ngày 12/7/2014, Cổ Cự Cơ và Anh Tuyết đã bí mật đăng ký kết hôn tại Mỹ. Đám cưới của họ sẽ được tổ chức vào ngày 11/11 tới tại khách sạn Four Seasons ở Hong Kong. Cổ Cự Cơ chia sẻ: "Từ khi ra mắt đĩa nhạc đầu tiên năm 1994, em luôn ở bên chăm lo, giúp đỡ anh. Thế nên từ nay về sau, hãy để anh chăm lo cho tương lai của em".

Lý Khắc Cần (sinh năm 1967)

Anh là một ca sĩ nổi tiếng của Hong Kong từ thập niên 80. Ngoài các album ca nhạc, Lý Khắc Cần còn thể hiện nhiều ca khúc chủ đề phim, gồm 27 phim truyền hình và 9 phim điện ảnh. Từ năm 1993 đến 2013, Lý Khắc Cần đã tổ chức 13 liveshow lớn tại Hong Kong.

Lý Khắc Cần và vợ đã yêu nhau hơn 20 năm.

Sau 13 năm yêu nhau, Lý Khắc Cần đã kết hôn cùng Hoa hậu Hong Kong- Lư Thục Nghi vào năm 2006. Đám cưới được tổ chức long trọng tại khách sạn 5 sao Châu Tế ở Hong Kong.

Gia đình hạnh phúc của Lý Khắc Cần.

Hiện tại, Lý Khắc Cần đang sống hạnh phúc bên vợ và hai con trai Lý Lập Nhân, Lý Lực Ti.

Hứa Chí An (sinh năm 1967)

Chuyện tình lúc thăng lúc trầm của ca sĩ nổi tiếng Hứa Chí An và Trịnh Tú Văn luôn hao tổn giấy mực của báo chí Hong Kong. Cặp đôi bí mật hẹn hò từ năm 1991. Khi Hứa Chí An đạt giải thưởng âm nhạc, anh đã công khai bày tỏ tình yêu với người đẹp vào năm 2002.

Hứa Chí An và Trịnh Tú Văn thời mới quen nhau.

Tuy nhiên, vào năm 2004, cặp đôi tuyên bố chia tay trong sự ngỡ ngàng của khán giả. Nhưng bảy năm sau, họ lại tuyên bố tái hợp, Trịnh Tú Văn chia sẻ: "Tôi không cần tình yêu phải kinh thiên động địa, tôi chỉ muốn duy trì mối tình giản dị. Tôi thừa nhận đã bắt đầu lại cùng anh ấy. Kết quả thế nào, tôi không đoán trước được, thực sự không thể chắc chắn được điều gì".

Tháng 8/2013, Hứa Chí An đã cầu hôn Tú Văn lần thứ bảy và nhận được sự đồng ý của người đẹp.Hứa Chí An không giấu được niềm hạnh phúc:“Tôi đã chọn ngày sinh nhật của cô ấy để cầu hôn. Tôi chuẩn bị bó hoa tươi, chiếc nhẫn kim cương và quỳ xuống cầu hôn. Giây phút đó cả hai đều xúc động đến rơi nước mắt”.

Vào tháng 11/2013, hôn lễ của cặp đôi được tổ chức bí mật tại một nhà thờ ở Bali.Trịnh Tú Văn không mặc váy cô dâu mà chỉ diện một chiếc váy trắng dài đơn giản. Lễ cưới chỉ có khoảng 10 người thân thiết gồm gia đình và bạn bè của họ.

Hai vợ chồng Hứa Chí An đang sống hạnh phúc bên nhau.

Sau khi trao nhẫn, Hứa Chí An bày tỏ: "Chúng ta cuối cùng đã đi tới đây. Mặc dù trải qua nhiều biến cố, cả hai vẫn nhẹ nhàng vượt qua để tới được bến đỗ của mình. Sẽ có rất nhiều chướng ngại trên đường đi, nhưng em không cần sợ hãi, đã có anh ở đây bên cạnh. Tình yêu mà anh đã dành cho em trong quá khứ, anh sẽ dành cho em trọn vẹn ngày hôm nay, và vẫn yêu em như bây giờ trong tương lai".

Châu Hoa Kiện (sinh năm 1960)

Sau khi thi trượt Đại học tiếng Trung ở Hong Kong, Châu Hoa Kiện đã quyết định sang Đài Loan học tập và thi đỗ khoa Toán trường Đại học Đài Loan. Không lâu sau, Châu Hoa Kiện được một công ty âm nhạc phát hiện, anh đã đi theo con đường nghệ thuật và trở nên nổi tiếng khắp Đài Loan.

Gia đình hiện tại của Châu Hoa Kiện.

Từ khi Châu Hoa Kiện chưa nổi tiếng, anh đã hẹn hò với bạn gái người Mỹ- Khang Thúy Lan. Vào năm 1986, cặp đôi đã quyết định kết hôn. Lễ cưới của họ được tổ chức đơn giản chứ không ồn ào như những ngôi sao khác. Hiện tại, họ đã có hai người con lần lượt là Châu Hậu An và Châu Ân Trọng.

Con trai lớn của Châu Hoa Kiện nay đã trưởng thành.

Châu Hoa Kiện từng chia sẻ: “Tôi là người theo truyền thống, rất muốn ở bên gia đình. Dù mỗi ngày công việc có vất vả bao nhiêu, nặng nề bao nhiêu, tôi chỉ nghĩ đến hai chữ “gia đình”. Tôi ra ngoài bôn ba, nhưng khi trở về nhà lại cảm thấy vô cùng vui vẻ”.

Nguyên Nhi (Tổng hợp)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/5-nam-ca-si-hong-kong-yeu-vo-het-muc-post587614.html