5 lý do Mourinho cần bán gấp Rooney

Mourinho đã thẳng thừng tuyên bố Rooney có thể rời MU nếu anh muốn. Tờ The Sun đã đưa ra 5 lý do tại sao quyết định của huấn luyện viên người Bồ Đào Nha là cực kì đúng đắn.

1. Rooney đã qua thời kì đỉnh cao: Bắt đầu nổi danh khi mới chỉ 17 tuổi, Rooney nhanh chóng vươn mình trở thành một trong những ngôi sao sáng nhất của Premier League trong hơn một thập kỉ qua. Cần nhớ, dù thường xuyên đóng vai "kẻ làm nền" cho các ngôi sao khác như Van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo, Carlos Tevez, Berbatov, rồi đến cả Chicharito, Welbeck hay Van Persie, Rooney vẫn ngạo nghễ đứng trên đỉnh Ngoại hạng Anh với 194 bàn thắng (nhiều thứ hai trong lịch sử Premier League).

Nhưng dù là thần đồng hay kẻ làm nền vĩ đại thì Rooney cũng chẳng thể chống lại được quy luật nghiệt ngã của thời gian. Ở tuổi 30, cầu thủ người Anh đã trở nên quá ục ịch, thiếu quyết đoán trong những pha xử lý bóng và cũng mất luôn bản năng săn bàn của một tiền đạo hàng đầu. Thống kê chỉ ra rằng trong 3 mùa bóng trở lại đây, chưa có mùa nào Rooney ghi được quá 20 bàn cho Quỷ đỏ. Rooney là quá khứ, là lịch sử của Manchester United nhưng ở hiện tại, anh chỉ là sự lựa chọn thứ ba trên hàng công, sau cả tiền đạo trẻ Rashford.

Phong độ của Rooney đã đi xuống trong rõ rệt (trắng: số trận, vàng: bàn thắng)

2. Rooney "ngốn" quá nhiều lương: Không cống hiến được nhiều cho đội bóng nhưng Rooney vẫn đều đặn đút túi 300.000 bảng/tuần chỉ để đánh bóng ghế dự bị. Thời hạn hợp đồng của Rooney với MU còn kéo dài tới năm 2019, đồng nghĩa với việc Quỷ đỏ phải tiêu tốn xấp xỉ 37 triệu bảng cho một cầu thủ chỉ biết ngồi chơi xơi nước. Chưa kể đến việc doanh số bán áo của Rooney cũng đã giảm một cách chóng mặt trong một năm trở lại đây. Theo thống kê của tờ The Sun, lượng áo đấu được bán ra của đội trưởng MU chỉ xếp thứ sáu toàn đội, sau Pogba, Ibra, David de Gea, Anthony Martial và cả Marcus Rashford.

3. Rooney sẽ là "Casillas thứ hai": Để Rooney dự bị nhưng MU vẫn thua thảm Chelsea bốn bàn không gỡ sẽ là khởi đầu cho những rắc rối có thể ập tới với Jose Mourinho. Tân huấn luyện trưởng của Tam Sư, Gareth Southgate từng quyết định để Rooney ngồi dự bị trong trận hòa 0-0 trước Slovenia. Kết quả là những người hâm mộ đội tuyển Anh đã hô vang tên Rooney trên khắp các khán đài trong hiệp thi đấu thứ hai. Không cần biết Rooney lúc này đã xuống phong độ ra sao, con số 246 bàn thắng ở cấp độ câu lạc bộ vẫn khắc sâu trong tim nhiều cổ động viên Quỷ đỏ.

Việc đày ải cầu thủ con cưng của họ trong khoảng thời gian dài sẽ gây ra nhiều vấn đề giống như trường hợp của Casillas trước đây. Còn nhớ, Mourinho lúc đó đã trao cơ hội cho Diego Lopez, người thi đấu xuất sắc hơn hẳn thủ thành kì cựu của Real nhưng cuối cùng ông vẫn bị các Madridista la ó trong suốt một thời gian dài. Không những vậy, vụ lùm xùm liên quan đến Casillas cũng đã gây ra nhiều rắc rối trong phòng thay đồ của đội bóng chủ sân Bernabeu và là một trong những nguyên nhân chính khiến chiến lược gia người Bồ bị sa thải.

4. Rooney không phù hợp với chiến thuật của Mourinho: Sau nhiều năm làm nền cho các tiền đạo khác, Rooney đã mất đi bản năng của một sát thủ vòng cấm và dần thích ứng với vị trí của một số 10. Nhưng vấn đề ở chỗ Mourinho luôn yêu cầu tất cả các vị trí trong đội hình đều phải tích cực tham gia phòng ngự, đó là đòi hỏi quá sức với một ông lão 30 tuổi như Rooney.

Kéo Rooney xuống đá ở tiền vệ trung tâm là một ý tưởng không hề tồi nhưng rõ ràng Mourinho không muốn phải loại bỏ Fellaini hay Ander Herrera để mạo hiểm với cầu thủ này. Ngay cả ở vị trí tiền đạo sở trường, Rooney cũng không có cửa để cạnh tranh với "cậu bé" Rashford chứ chưa nói đến việc cướp vị trí của Ibrahimovic.

5. Rooney xứng đáng được ra đi như mộ huyền thoại: Không ai có thể phủ nhận phong độ của Rooney đã đi xuống rất nhiều trong những năm gần đây. Nhưng điều đó cũng không thay đổi được sự thật rằng anh mãi là một huyền thoại trong lòng người hâm mộ MU cũng như đội tuyển Anh. Bỏ lại tất cả những vinh quang để chinh phục một miền đất mới giống bao huyền thoại khác như Pirlo, Lampard, Gerrard,... là điều tốt nhất cho Rooney lúc này.

Với bảng thành tích chói lọi trong quá khứ, sẽ không thiếu những đội bóng ở MSL hay Trung Quốc mời gọi anh. Chắc chắn những người yêu mến "Gã Shrek" đều không muốn nhìn thấy anh phải chôn vùi 3 năm sự nghiệp trên ghế dự bị của MU. Đã đến lúc Rooney viết đoạn kết cho câu chuyện của mình ở Manchester United và bước chân vào ngôi đền của những huyền thoại bóng đá.

Anh Tú (Theo The Sun)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/5-ly-do-mourinho-can-ban-gap-rooney-post692682.html