5 lý do M.U phải giữ Wayne Rooney

Một “ma trận tin đồn” đang vây quanh tương lai của Wayne Rooney tại Old Trafford. Nhưng sự thật, ngay cả khi có một CLB nào đó chi “tiền tấn” hỏi mua R10, M.U cũng phải giữ chân anh lại, bằng mọi cách.

Hãy cùng Bóng đá số nêu ra 5 lý do khiến M.U phải giữ chân Wayne Rooney trước sự chèo kéo của các đội bóng khác.

1. M.U cần “Quỷ đầu đàn”

Dù không đeo băng đội trưởng, nhưng Rooney từ lâu đã nổi lên như một thủ lĩnh tinh thần trên hàng công của M.U. Với tinh thần chiến đấu không biết sợ hãi và mệt mỏi, Rooney thường biết cách truyền “nhiệt” cho các đồng đội ở những thời điểm khó khăn nhất.

Rooney có đủ tố chất để trở thành thủ lĩnh

Vấn đề không dừng lại ở đó. Các đội trưởng hiện tại của M.U, Vidic và Evra, đều đã bước qua tuổi 30 và có chiều hướng đi xuống về phong độ. Vidic thường xuyên dính chấn thương và không thể ra sân liên tục, trong khi, không ai đảm bảo Evra có thể cày ải suốt mùa giải năm tới ở vị trí cần nền tảng thể lực tốt của mình.

Sir Alex Ferguson luôn muốn đội trưởng đội bóng của ông giữ được sự ổn định và luôn là lựa chọn đầu tiên trong đội hình xuất phát. Ferdinand từng phải nhường hẳn băng đội trưởng cho Vidic vì chấn thương là một ví dụ.

Từ lâu, HLV người Scotland đã nhắm Rooney cho vị trí quan trọng này. Tiền đạo người Anh đang ngày một chín chắn hơn trên sân cỏ, anh sẽ bước sang tuổi 28 vào tháng 10 tới, độ tuổi rất phù hợp để nhận chiếc băng đội trưởng của M.U.

2. Ngôi sao người bản địa

Không nghi ngờ gì nữa, Wayne Rooney chính là một trong những cầu thủ người Anh nổi tiếng nhất trong vòng một thập kỉ trở lại đây. Tất nhiên, thương hiệu của M.U có tác động rất lớn vào điều này. Nhưng nói đi phải nói lại, chính Rooney cũng đem lại rất nhiều lợi ích cho Quỷ đỏ, không chỉ riêng về giá trị thương mại.

Rooney đã trở thành 1 phần bản sắc của M.U hiện tại

Không tính Sir Alex Ferguson, nhắc đến M.U, cái tên đầu tiên người ta nghĩ đến chắc chắn là Rooney. Nói không ngoa, "số 10" giống như một phần bản sắc của Quỷ đỏ, dù anh không trưởng thành từ lò đào tạo của đội bóng.

Ở Old Trafford hiện tại, không có một ngôi sao nói chung nào đủ sức thay thế hình ảnh của Wayne Rooney .

3. Đa năng

Một CLB phải chinh chiến nhiều như M.U không chỉ cần một lực lượng dầy dặn, mà còn cần phải có những cầu thủ đa năng.

Một cầu thủ đa năng, có thể đá tròn vai 2, 3 vị trí vốn đã quý, một cầu thủ giỏi đa năng, có thể chơi hay nhiều vị trí và sẵn sàng hy sinh vì đội bóng, càng hiếm hơn. Rooney là một cầu thủ như vậy.

Không chỉ đá tốt trên hàng công, Rooney còn có thể chơi ổn ở trung tâm hàng tiền vệ và sẵn sàng lấp đầy mọi vị trí cần thiết trong những hoàn cảnh, thế trận cụ thể trên sân.

4. Đẳng cấp

Lối chơi của Rooney có thể khiến anh mãi mãi không lọt được vào top 3 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, nhưng như thế không có nghĩa là tiền đạo này không đạt đến đẳng cấp tương tự.

Một trong những khoảnh khắc rực sáng của Rooney trong màu áo M.U

Từ khi chuyển đến Old Trafford, Rooney đã có thói quen tỏa sáng trong các trận cầu quan trọng của Quỷ đỏ. Ngay trong trận ra mắt, anh lập một hat-trick. Sau đó, là hàng loạt các bàn thắng vào lưới các đội bóng “lớn” ở Anh và châu Âu.

Ngay cả khi Robin van Persie đến và tỏa sáng tại M.U ở mùa giải này, Rooney vẫn luôn là niềm hy vọng lớn nhất của NHM Quỷ đỏ trước các trận đánh lớn.

5. Cầu nối chuyển giao

Sir Alex đã và đang xây dựng một thế hệ thành công mới ở Old Trafford trong 2 năm trở lại đây, với hàng loạt bản hợp đồng trẻ tuổi.

Việc chuyển giao thế hệ sau mỗi chu kỳ chiến thắng là điều tất yếu với mọi đội bóng. M.U không phải là ngoại lệ. Để công việc chuyển giao diễn ra trơn tru và CLB mất ít thời gian để trở lại với thành công hơn, các HLV luôn cần những chiếc cầu nối vững chắc, những “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt kế hoạch của họ.

Scholes và Giggs đã làm điều đó suốt một thập kỷ qua, và sắp đến lúc 2 lão tướng này phải nghỉ ngơi hoàn toàn. Ferdinand và Vidic có thể lo khu hậu tuyến, nhưng ở phía trên, chỉ có Rooney mới có thể làm điều tương tự.

Sir Alex cần người dìu dắt lớp trẻ

Tính đến nay, R10 đã có gần 1 thập kỉ tại Old Trafford, quãng thời gian đủ dài để anh hiểu rõ tinh thần của M.U và truyền đạt thành công cho các đàn em “đang lớn” của mình, như Welbeck, Cleverley, hay sắp tới là Zaha, Powell…

Nguồn Bóng đá số: http://bongdaso.com/5-l%c3%bd-do-mu-ph%e1%ba%a3i-gi%e1%bb%af-wayne-rooney-_art_122659.aspx