5 giờ truy lùng nghi phạm chém chết người tại quán bia

Thấy ông Tiến ngồi trong quán bia ở quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), nghi phạm 48 tuổi cầm dao lao vào truy sát khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 25/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã tạm giữ hình sự ông Bùi Văn Vượng (48 tuổi, ở phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng) để điều tra hành vi Giết người. Người đàn ông trung tuổi được xác định là nghi phạm gây ra vụ án mạng tại quán bia trên phố Yên Lãng 2 hôm trước.

Nghi phạm Bùi Văn Vượng. Ảnh: CTV.

Theo điều tra ban đầu, ông Vượng cho người đàn ông ở gần nhà tên Tiến vay 52 triệu đồng. Không đòi được nợ, nghi phạm nhiều lần thúc giục nhưng ông Tiến chưa thể hoàn trả như đã cam kết.

Chiều 23/11, ông Vượng tiếp tục gọi điện cho ông Tiến đòi tiền. Qua điện thoại, hai người đàn ông đã to tiếng, thách thức nhau.

Biết ông Tiến đang uống bia tại phố Yên Lãng, nghi phạm 48 tuổi cầm 2 con dao đi tìm. Vừa gặp người vay tiền, ông Vượng rút hung khí lao vào truy sát.

Ông Tiến bỏ chạy nhưng vẫn bị hung thủ cầm dao đâm trúng bụng. Nạn nhân được người dân đưa đi vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Xác định nghi phạm bỏ trốn sau khi gây án, cảnh sát đã tổ chức truy tìm, rà soát các mối quan hệ, địa điểm Vượng có thể lui tới. Ngoài ra, cơ quan công an cũng vận động gia đình kêu gọi nghi phạm ra trình diện.

Sau 5 giờ truy xét, cảnh sát nắm thông tin Vượng xuất hiện tại khu vực Đền Lừ, quận Hoàng Mai (Hà Nội). Tiếp cận nơi nghi phạm đang ở, lực lượng chức năng đã vận động người đàn ông 48 tuổi đầu thú.

Tùng Lâm

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/5-gio-truy-lung-nghi-pham-chem-chet-nguoi-tai-quan-bia-post700603.html