5 đội bóng chỉ nên tập trung vào UEFA Champions League mùa này

UEFA Champions League được xem là giải đấu danh giá nhất châu Âu hiện nay, việc chiến thắng danh hiệu này chưa bao giờ được xem là dễ dàng. Tuy vậy tờ Sportskeeda mới đây đã liệt kê ra 5 CLB nên chỉ tập trung vào Champions League mùa này vì những lý do khác nhau.

1. Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain nên tập trung sức mạnh cho Champions League. Ảnh: Internet.

Với sự đầu tư của các ông chủ người Ả Rập, Paris Saint-Germain đã trở thành kẻ thống trị bóng đá Pháp suốt những năm gần đây. Bốn chức vô địch Ligue 1 liên tiếp là minh chứng rõ ràng nhất.

Rõ ràng việc tiếp tục vô địch giải đầu hàng đầu nước Pháp đã không còn là mục tiêu quá cần thiết với PSG. Có lẽ đội chủ sân công viên các hoàng tử nên tập trung tất cả sức mạnh của mình cho mục tiêu Champions League.

Việc mất đi ngôi sao Zlatan Ibrahimovic có thể ảnh hưởng đến tham vọng của đội bóng nhà giàu nước Pháp này. Thực tế cho thấy đoàn quân của HLV Unai Emery đang gặp đôi chút khó khăn tại Ligue 1 khi chỉ mới giành được 16 điểm và tạm đứng thứ ba trên bảng xếp hạng kém OGC Nice bốn điểm .

Đây là thời điểm tốt để nhà đương kim vô địch Ligue 1 toàn tâm toàn ý cho mục tiêu lần đầu vô địch Champions League mà giới chủ của họ thèm muốn bấy lâu nay.

2. Bayern Munich

Với Carlo Ancelotti, Bayern Munich sẽ chinh phục Champions League mùa này? Ảnh: Internet.

Lần cuối Bayern Munich vô địch Champions League là mùa giải 2012-13, và kể từ đó ông lớn nước Đức tiếp tục cho thấy sự thống trị của mình ở Bundesliga với lần thứ tư liên tiếp vô địch giải đấu này.

Bayern có thể sẽ dễ dàng giành chức vô địch lần thứ năm liên tiếp ở giải đấu cao nhất nước Đức, thế nhưng có lẽ bây giờ là thời điểm để Hùm xám đặt cho mình một mục tiêu thách thức hơn.

Ban lãnh đạo đội chủ sân Allianz đã chọn Carlo Ancelotti sau khi chia tay HLV Pep Guardiola. Rõ ràng, đội bóng giàu truyền thống nhất nước Đức hy vọng nhà cầm quân người Ý sẽ thay đổi cái dớp ba năm liền không thể vượt qua được loạt trận bán kết trước các đối thủ đến từ Tây Ban Nha.

Ancelotti đã hai lần vô địch Champions League khi còn là cầu thủ và ba lần dưới cương vị HLV. Nhà cầm quân 57 tuổi đang tỏ ra rất phù hợp với đội bóng thích chinh phục như Bayern Munich.

3. Manchester City

Sergio Aguero sẽ là trọng pháo của Manchester City dưới thời Pep Guardiola để chinh phục Champions League. Ảnh: Internet.

Manchester City đã thực sự trở thành một thế lực của bóng đá Anh, thậm chí họ còn có chiều hướng vượt mặt kình địch cùng thành phố Manchester United vài năm đổ lại đây.

Trong năm năm qua, đội chủ sân Etihad đã giành được hai chức vô địch Premier League, 2 League Cup và một FA Cup. Đó đều là những minh chứng cho thành công của đội bóng nửa xanh thành Manchester.

Đã đến lúc ban lãnh đạo Man City phải tập trung vào Champions League. Ở mùa giải trước, dưới sự dẫn dắt của HLV Manuel Pellegrini, đội bóng nhà giàu nước Anh đã xuất sắc tiến vào bán kết giải đấu danh giá nhất châu Âu. Tuy vậy đó là thành tích tốt nhất mà CLB nước Anh có thể làm được bởi sau đó họ đã bị nhà vô địch mùa giải đó là Real Madrid đánh bại với tổng tỷ số 0-1 sau hai lượt trận đi về.

Với Pep Guardiola, Man City đang hướng đến những tham vọng lớn ở mùa giải năm nay. Liệu với sự dẫn dắt của nhà cầm quân tài năng người Tây Ban Nha, Manchester City có thể lần đầu tiên đăng quang ở Champions League?

4. Atletico Madrid

Antoine Girezmann là chìa khóa để Atletico Madrid thay đổi lịch sử Ảnh: Internet.

Atletico Madrid đã xuất sắc phá vỡ sự thống trị của Real Madrid và Barcelona tại La Liga để lên ngôi ở mùa giải 2013-14. Thế nhưng cũng tại mùa giải đó, đội chủ sân Vicente Calderon lại phải nhận thất bại tức tưởi trong trận chung kết Champions League trước Los Blancos.

Kết cục đáng buồn đấy lập lại ở mùa giải năm ngoái. Thua hai trận chung kết trong vòng ba năm với cùng một đối thủ chắc chắn không phải là điều dễ chịu gì.

Ở mùa giải năm nay, Atletico đang có khởi đầu vô cùng tốt khi tạm xếp vị trí thứ nhất cả ở La Liga lẫn vòng bảng Champions League.

Có lẽ đoàn quân của HLV Diego Simeone sẽ chiến đấu vì mục tiêu La Liga ở mùa giải này, nhưng với những thất vọng mà họ phải nhận được từ đấu trường Champions League vài năm qua, Atletico nên tập trung vào đấu trường danh giá nhất ở cấp độ CLB này.

5. Juventus

Juventus cần vô địch Champions League để chứng minh mình vẫn còn là một đại gia ở châu Âu. Ảnh: Internet.

5 chức vô địch Serie A liên tiếp từ mùa giải 2011-12 đến nay là minh chứng rõ ràng nhất cho sự thống trị của Juventus đối với bóng đá Ý. Thế nhưng Champions League là câu chuyện hoàn toàn khác. Đã 20 năm rồi, 'Bà đầm già' vẫn vô duyên với giải đấu danh danh giá này (kể từ mùa giải 1995-96 đến nay).

Juve đã đến rất gần với danh hiệu này khi vào tới trận chung kết mùa giải 2014-15, thế nhưng thất bại 1-3 toàn diện là tất cả những gì mà họ có thể làm được.

Thay vì cứ tiếp tục thống trị Serie A, ông lớn nước Ý nên cố gắng giành Champions League để nhận thêm nhiều sự tôn trọng ở châu Âu.

Nam Thành - Thể thao Việt Nam | 00:15 11/10/2016

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/5-doi-bong-chi-nen-tap-trung-vao-uefa-champions-league-mua-nay-d362924.html