Số tiền này doanh nghiệp được hưởng lãi suất như tiền gửi ngân hàng. Trong đó, Viettel đặt cọc 4.500 tỷ đồng, VinaPhone và MobiFone đặt cọc mỗi nhà mạng 1.500 tỷ đồng, Vietnamobile và EVNTelecom mỗi nhà mạng đặt cọc 300 tỷ đồng.
Cuối năm 2010 và đầu năm 2011, Bộ Thông tin và Truyền thông đã giải chấp 50% tiền đặt cọc 3G cho VinaPhone, MobiFone và Viettel và gần 1 năm nữa mới đến thời hạn xem xét giải chấp 100% tiền đặt cọc thi tuyển 3G cho các doanh nghiệp trúng tuyển.
Ông Vũ Tuấn Hùng, Tổng giám đốc Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam (VNPT) đề nghị lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông cho phép doanh nghiệp được rút toàn bộ số tiền đặt cọc khi tham gia thi tuyển giấy phép 3G còn lại.
Trước đó, lãnh đạo VinaPhone và MobiFone cũng đề nghị cho phép được rút toàn bộ số tiền đặt cọc thi tuyển 3G với lý do đã hoàn thành vượt các chỉ tiêu cam kết trong hồ sơ thi tuyển trước thời hạn. Chẳng hạn, theo cam kết trong hồ sơ thi tuyển 3G, đến ngày 15/9/2012, MobiFone sẽ lắp đặt được 7.600 trạm phát sóng di động mặt đất 3G. Tuy nhiên đến hết năm 2011, nhà mạng này hiện có là 8.500 trạm phát sóng 3G.
Vietnamobile dù chỉ thực hiện được 70-80% các mục tiêu đề ra trong cam kết thi tuyển nhưng cũng xin được rút tiền đặt cọc, để có thêm vốn tiếp tục đầu tư vào mạng lưới do tình hình kinh tế khó khăn.
Trước đề nghị của doanh nghiệp, Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính cùng làm việc để đưa ra phương án trả lời dứt khoát về số tiền đặt cọc trên trước ngày 15/2/2012.
Nguồn Báo đầu tư
