5 điều U22 Thái Lan cần làm gấp nếu muốn vô địch SEA Games 29

Tờ Football Tribe phiên bản tiếng Thái Lan đã chỉ ra 5 điều U22 Thái Lan cần làm để vô địch SEA Games 29.

U22 Thái Lan sẽ có trận ra quân SEA Games 29 vào ngày 15/8 gặp U22 Indonesia. Mục tiêu của "bây voi chiến" là bảo vệ thành công tấm HCV mà bóng đá Thái Lan đã giành được 2 năm trước. Và để làm được điều đó, theo tờ Football Tribe phiên bản tiếng Thái Lan, họ cần phải làm 5 việc.

1. Phải thắng Indonesia để giảm áp lực

U22 Thái Lan có sự chuẩn bị không tốt cho SEA Games 29.

HLV Worrawoot Srimaka năm lần bảy lượt khẳng định, đội bóng của ông không cần đá đẹp mà quan trọng là hiệu quả. Ông cũng không quan tâm tới tỷ số trận đấu mà quan trọng hơn với ông là điểm số.

Bởi vậy, U22 Thái Lan sẽ vứt bỏ cái đẹp để có được chiến thắng trước U22 Indonesia trong ngày ra quân. Và đây là cách mà đội bóng xứ chùa Vàng làm giảm đi áp lực cho mình trong chặng đường tiếp theo.

Video: HLV Thái Lan khẳng định U22 VIệt Nam chỉ ngang Đông Timor

Bài học rất gần là vòng loại U23 châu Á vừa qua, U22 Thái Lan tự làm khó mình khi để U22 Mông Cổng cầm hòa 1-1 trong trận đầu tiên. Chính việc không thắng được đối thủ mà trước đó ai cũng nghĩ Thái Lan sẽ dễ dàng bỏ túi 3 điểm khiến đội bóng của HLV Worrawoot Srimaka gặp nhiều áp lực trong những trận đấu tiếp theo. Và cuối cùng kết thúc vòng loại với vị trí nhì bảng khi chỉ giành được 5 điểm, kém đội nhất bảng là U22 Malayisa 1 điểm.

U22 Indonesia cũng chính là đối thủ mà U22 Thái Lan không thể đánh bại ở lượt trận cuối vòng loại U23 châu Á vừa qua. Và lần này, khi không còn lợi thế sân nhà, việc đánh bại đội bóng trẻ xứ Vạn đảo là không dễ.

2. Cách ly với mạng xã hội

Các cầu thủ cần sự cổ vũ của khán giả những cũng phải cách ly với mạng xã hội, nơi các fan hâm mộ luôn sắn sàng ném "gạch đá" nếu chơi không tốt.

Ngay sau khi hội quân hôm 8/8, một lệnh thiết quân luật được đưa ra. Toàn bộ các cầu thủ không được sử dụng mạng xã hội. Đây la chủ trương của BHL U22 Thái Lan và được thông báo tới toàn đội bởi Trưởng đoàn xinh đẹp nhưng đầy quyết liệt - bà Watanya Wongopasi.

Vẫn là bài học từ vòng loại U23 châu Á vừa qua. U22 Thái Lan nhận nhiều chỉ trích từ dư luận, đặc biệt bị các fan hâm mộ tặng rất nhiều "gạch đá" trên mạng xã hội sau khi chỉ giành được tấm vé dự vòng chung kết với tư cách đội nhì bảng.

Áp lực bảo vệ tấm HCV SEA Games chắc chắn còn lớn hơn vòng loại U23 châu Á. Vì thế, không sử dụng mạng xã hội cũng là cách mà mỗi thành viên U22 Thái Lan giảm tải được áp lực.

3. Do thám và bí mật

Trưởng đoàn U22 Thái Lan là một người phụ nữ xinh đẹp giúp U22 Thái Lan luôn gây sự chú ý của truyền thông.

Nó là một mẹo nhỏ nhưng luôn cần thiết để giúp một ứng viên vô địch có thể đi đến mục tiêu đặt ra. Do đó, cần có một đội ngũ do thám cung cấp thông tin về các đối thủ.

Ngược lại, những chuyện chuyên môn, nội bộ cần được đảm bảo bí mất từ chế độ ăn uống đến điều trị chấn thương, chăm sóc cầu thủ...

4. Xoay tua đội hình

Cần phải xoay tua đội hình để đảm bảo thể lực cho các cầu thủ.

U22 Thái Lan nằm ở bảng B, nơi có 6 đội nên sẽ đá nhiều hơn các đội ở bảng A 1 trận với mật độ 2 ngày/trận. Điều này ảnh hướng rất lớn tới khả năng hồi phục của các cầu thủ. Vì thế, nếu chỉ dùng 1 đội hình chính thi đấu sẽ không đảm bảo thể lực.

HLV Worrawoot Srimaka cần phải luân chuyển, xoay tua đội hình nếu muốn đi đến trận đấu cuối cùng.

5. Cần một tiền đạo giỏi

Samphaodi là chân sút tốt nhất của U22 Thái Lan lúc này.

U22 Thái Lan đến SEA Games 29 chỉ với 2 tiền đạo là Sittichok Kannoo (Thai Honda Ladkrabang FC), và Chenrop Samphaodi (BEC Tero Sasana).

Chenrop Samphaodi đang được xem là chỗ dựa của cả đội trên hàng công nhưng các cầu thủ còn lại cũng phải sẵn sàng tỏa sáng khi cần nếu U22 Thái Lan muốn bảo vệ thành công HCV SEA Games. So với những lứa U22 trước, Chenrop Samphaodi không phải là chân sút quá nổi bật.

Thiện An

Nguồn VTC: http://vtc.vn/5-dieu-u22-thai-lan-can-lam-gap-neu-muon-vo-dich-sea-games-29-d342814.html