5 điều rút ra sau chiến thắng của Chelsea trước Leicester

Chelsea đã dễ dàng có được chiến thắng 3-0 trước Leicester trong trận đấu sớm vòng 8 Premier League vào ngày 16.10 trên sân nhà Stamford Bridge.

Chelsea đã dễ dàng đánh bại Leicester. Ảnh: Reuters.

Đây là trận đấu mà Chelsea đã dễ dàng làm chủ thế trận. Đội chủ nhà có được 3 bàn thắng do công của Diego Costa (7’), Eden Hazard (33’) và Victor Moses (80’).

Chiến thắng này đưa đoàn quân của HLV Antonio Conte tạm vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng giải Ngoại hạng Anh với 16 điểm. Họ kém 2 đội bóng đầu bảng là Man City và Arsenal 3 điểm. Trong khi đó, Leicester tạm xếp thứ 13 với 8 điểm.

Dưới đây là 5 điều rút ra sau trận thắng của Chelsea của Leicester ở vòng 8:

Chức vô địch của Leicester chỉ là "một cơn gió thoáng qua"

Cả mùa giải Premier League 2015-2016, nhà vô địch Leicester chỉ để thua có 3 trận. Tuy nhiên, mới qua 8 vòng đấu của mùa giải 2016-2017, họ đã để thua tới 4 trận. Lúc này, dường như họ đang chơi như một ứng cử viên cho suất xuống hạng.

Sự chán nản của thủ môn Kasper Schmeichel sau khi nhận bàn thua. Ảnh: Getty Images.

Hàng thủ của “Bầy cáo” chơi khá tệ trong 2 bàn thua đầu tiên. Tuyến tiền vệ thi đấu kém hiệu quả khiến cho tuyến tiền đạo thiếu đi những đối tác cần thiết. Trên tất cả, dường như họ đã mất đi nguồn năng lượng và niềm tin vào chính bản thân mình đã giúp họ vô địch mùa trước.

N’Golo Kante đã chơi hay hơn cả khi còn ở Leicester

Tiền vệ người Pháp đã phải hứng chịu những tiếng la ó từ các CĐV Leicester sau khi rời bỏ nhà đương kim vô địch để chuyển tới Chelsea. Kante bắt nhịp khá chậm với môi trường mới. Tuy nhiên, ở trận đấu hôm qua, anh đã kiểm soát tốt tuyến giữa với những đường chuyền thông minh, kiên trì để đoạt lại bóng và sở hữu nguồn năng lượng bất tận.

Kante (số 7) an ủi người đồng đội cũ Danny Drinkwater. Ảnh: Reuters.

Sơ đồ 3-4-3 phù hợp với Chelsea

Hàng phòng ngự của The Blues đã tỏ ra rối loạn trong trận thua Arsenal 0-3 hồi tháng trước. Tuy nhiên, HLV Antonio Conte sau đó đã chuyển sang hệ thống phòng ngự có 3 hậu vệ như đã áp dụng thành công với Juventus và ĐT Italy.

Gary Cahill gặp nhiều trở ngại khi chơi trong hàng hậu vệ 4 người. Song, anh đã chơi tốt hon ở hàng hậu vệ 3 người bên cạnh David Luiz và Cesar Azpillicueta. Bên cạnh đó, Chelsea còn có Marcos Alonso chơi đầy dũng mãnh trong vai trò cầu thủ chạy cánh trái.

Leicester đáng lẽ nên mua thêm trung vệ

Dù đã chơi xuất sắc ở mùa giải trước, bộ đôi trung vệ Wes Morgan và Robert Huth cũng không còn trẻ nữa. Lúc này, phong độ của họ đã đi xuống. Đặc biệt, Robert Huth đã mắc sai lầm ngớ ngẩn trong bàn thắng của Eden Hazard.

HLV Claudio Ranieri đã có 3 chữ kí mới trên hàng tấn công nhưng ông đang phải chịu những nỗi buồn từ hàng thủ của mình.

Tiền đạo Victor Moses ăn mừng sau khi ấn định tỷ số 3-0 cho Chelsea. Ảnh: Reuters.

HLV Antonio Conte sẽ tạo điều kiện hơn cho các cầu thủ trẻ

Nathaniel Chalobah từng được coi là ngôi sao trong tương lai của Chelsea. Cuối cùng, anh đã có lần đầu tiên ra sân ở một trận đấu tại Premier League khi vào sân thay Pedro ở phút thứ 67. Sau đó, chính anh đã kiến tạo cho Victor Moses ghi bàn vào cuối trận.

Chalobah chỉ là 1 trong 5 cầu thủ là sản phẩm của hệ thống đào tạo trẻ của Chelsea trên ghế dự bị, bao gồm cả đội trưởng John Terry. Sau Chalobah, Ola Aina và Ruben Loftus-Cheek cũng được HLV Conte đưa vào sân thử sức.

Video Chelsea 3-0 Leicester (Nguồn: You Tube)

VIỆT ANH

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/5-dieu-rut-ra-sau-chien-thang-cua-chelsea-truoc-leicester-601623.bld