5 điều ông Putin lo lắng nhất trên cương vị Tổng thống nước Nga

Nổi tiếng là chính khách lạnh lùng, điềm tĩnh và không mấy khi thể hiện cảm xúc bản thân, nhưng đôi khi vẫn có một số điều khiến ông Putin cảm thấy lo lắng nhất.

Kể từ khi trở thành Tổng thống nước Nga cũng như là một trong những nhà lãnh đạo có tầm ảnh hưởng nhất trên thế giới, ông Putin vẫn được biết đến là chính trị gia có phong thái điềm đạm và lạnh lùng trước mọi tình huống. Ông không thường xuyên để cảm xúc của mình bộc phát dù luôn bị rơi vào những tình huống hết sức căng thẳng.

Ông Putin cũng có những điều phiền lòng của riêng mình.

Tuy vậy, người đứng đầu điện Kremlin cũng chỉ là một con người bình thường và đôi khi vẫn có một số điều thực sự làm cho ông cảm thấy bực bội đến mức phải thốt cụm từ "cảm thấy rất khó chịu".

Một trong những vấn đề đau đầu đối với Tổng thống Nga hiện tại là chủ nghĩa khủng bố đang nhũng nhiễu ở Syria.

Lực lượng Hồi giáo IS vẫn tiếp tục lớn mạnh và gây chiến tranh tàn phá trên khắp Trung Đông với những diễn biến khôn lường. Sự trộn lẫn giữa những kẻ khủng bố và các nhóm chiến binh phe đối lập đã gây nên khó khăn trong việc phân loại và tiêu diệt IS của Moscow, bên cạnh áp lực đến từ Mỹ.

"Bọn khủng bố một mặt định hình lại thương hiệu bản thân, nhưng mặt khác chúng vẫn duy trì các cuộc tấn công. Đây là điều rất khó chịu", ông Putin nói về động thái "cố tình lẫn lộn" giữa IS và phe đối lập ở Syria hồi tháng 9/2016.

Không chỉ với sự việc cụ thể, đôi khi ông Putin cũng bày tỏ sự không hài lòng với các chính khách trên thế giới. Trong số này không thể không kể đến Ngoại trưởng Mỹ John Kerry.

Trong cuộc tranh luận tại Quốc hội Mỹ hồi năm 2013, Ngoại trưởng John Kerry đã được hỏi liệu các vụ đánh bom ở lãnh thổ Syria có thể giúp nâng cao vị thế của al-Qaeda ở đất nước này hay không, ông đã trả lời rằng nhóm khủng bố này không hề có mặt ở Syria.

"Ông ấy đang nói dối. Và ông ấy cũng biết rằng bản thân đang nói không đúng sự thật. Điều này thật khó chịu", ông Putin bình luận.

Ngoài những vấn đề về quan hệ chính trị, Tổng thống Putin cũng cảm thấy ưu phiền trước một số điều đang hiện hữu trong đời sống của người dân nước Nga.

Trong đó ông từng bày tỏ quan ngại về việc người trẻ ngày nay không mấy quan tâm đến lịch sử.

"Tôi cảm thấy có chút khó chịu và đáng ngại về việc người trẻ ngày nay không biết noi gương theo ai, họ không biết về bất kỳ người anh hùng nào, cũng như cũng không hề biết chiến tranh thế giới II từng diễn ra", ông nói.

Hay việc thiếu rạp chiếu phim ở các thị trấn nhỏ và làng mạc hẻo lánh ở nước Nga.

"Rạp chiếu phim ở các khu định cư nhỏ giờ đây không còn tồn tại. Đây là điều khiến tôi khó chịu nhất. Tất cả chúng ta từ chính phủ cho đến chính quyền địa phương sẽ có rất nhiều điều để làm nhằm khôi phục lại mạng lưới này", Tổng thống Putin tuyên bố.

Hay mới gần đây, khi cựu Bộ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Nga Alexei Ulyukaye bị bắt giữ vì cáo buộc hối lộ cũng là điều khiến Tổng thống Putin phiền lòng.

"Thực tế những điều vừa xảy ra là khá khó chịu. Nhưng tôi muốn nói rằng chúng tôi sẽ tiếp tục sự cứng rắn của mình và không chấp nhận bất kỳ sự việc nào như vậy xảy ra", ông Putin đề cập đến quyết tâm của chính phủ trong việc chống tham nhũng.

Trước đó, khi chia sẻ về khó khăn trên cương vị tổng thống, ông Putin từng nói rằng ông luôn đối mặt với rất nhiều cảm xúc tiêu cực tuy nhiên ông vẫn cảm thấy hạnh phúc khi đạt được mục tiêu của mình đặt ra, đó là làm mang lại lợi ích và làm hài lòng cho tất cả người dân.

"Khía cạnh tích cực nhất trong công việc của tôi không khác với của mọi người - khi nó mang lại sự hài lòng cho bản thân cũng như đạt được mục tiêu mà bạn đặt ra cho mình" - ông Putin chia sẻ về điều ông thích nhất trên cương vị Tổng thống.

"Khi bạn đang làm một điều gì đó đó quan trọng, cần thiết và mang ý nghĩa tốt đẹp, nó không chỉ mang lại lợi ích cho bạn mà cho cả những người xung quanh, đó là sự hài lòng lớn nhất trong công việc của tôi", người đứng đầu điện Kremlin kết luận.

Quốc Vinh

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/5-dieu-ong-putin-lo-lang-nhat-tren-cuong-vi-tong-thong-nuoc-nga-a307767.html