5 điều Mourinho cần giải quyết nhanh chóng tại Man United

Dư âm của 3 trận thắng liên tiếp từ đầu mùa giải đã bị thổi bay sau chuỗi 3 trận thua liên tiếp. Mourinho hiểu rằng bóng đen của Chelsea mùa giải trước có thể sẽ ập đến bất cứ lúc nào nếu tình hình không được cải thiện ngay lập tức.

1. Loại bỏ Rooney

Vào tháng 7 vừa rồi, Mourinho từng khẳng định ông không hề đánh giá cao việc Rooney xuống chơi ở hàng tiền vệ. HLV người Bồ Đào Nha nói đùa rằng nếu ông được đá ở vị trí của Rooney, ông có thể làm được nhiều điều hơn thế.

Việc R10 được phép chơi tự do ở hàng tiền vệ không đem lại hiệu quả, thậm chí điều này còn là gánh nặng của chính Manchester United và ĐT Anh, chính HLV Sam Allardyce cũng thừa nhận điều này.

Rooney không thể tìm được vị trí chính xác trong trận gặp Watford. Ảnh: BPI.

Trận đấu tệ nhất của "Gã Shrek" từ đầu mùa đến giờ có lẽ là trong trận gặp Bournemouth, cầu thủ người Anh gần như lạc lối với liên tiếp những đường chuyền thiếu địa chỉ và những cú sút vu vơ. Gánh nặng tuổi tác đang thể hiện rất rõ với R10, anh đã mất đi sự sắc nét vốn có ở tuổi 30 và cứ đà này thì chỉ 1 năm nữa, chúng ta sẽ không còn nhận ra Rooney nữa.

R10 năm nay 30 tuổi, trẻ hơn người đồng đội cũ - Cristiano Ronaldo 1 tuổi, thế nhưng những gì mà Ronaldo đã và đang làm được hơn Rooney rất nhiều. Sau 12 năm cống hiến cho M.U với lối đá thể lực,có lẽ giờ là lúc Rooney mệt mỏi và không làm chủ được chính mình.

Màn trình diễn của Rooney từ đầu mùa giải 2016-17

Trận: 5 Bàn thắng: 1

Sút chính xác: 55% Kiến tạo: 2

Thẻ vàng: 3 Phạm lỗi: 9

Việt vị: 2 Chuồi bóng: 4

2. Tìm cặp trung vệ đúng nghĩa

Trong lịch sử của mình, với mỗi quãng thời gian thành công, M.U luôn sở hữu một cặp trung vệ cực kì xuất sắc. Có thể kể đến những cặp đôi nổi tiếng như: Martin Buchan và Gordon McQueen, Steve Bruce và Gary Pallister, Jaap Stam và Ronny Johnsen, Rio Ferdinand và Nemanja Vidic.

Chris Smalling đã cho thấy những dấu hiệu chững chạc từ nửa cuối mùa giải trước, anh hoàn toàn có đủ khả năng để đá chính nơi trung tâm hàng phòng ngự của M.U. Một cái tên khác đó là Eric Bailly, bản hợp đồng đến từ Villareal tỏ ra mình đáng với số tiền và M.U đã bỏ ra để mua anh.

Tuy nhiên, trường hợp của Daley Blind lại khiến Mourinho khá phân vân bởi cầu thủ người Hà Lan bỗng dưng đá tốt bất ngờ trong 3 trận đầu tiên. Và không ai ngờ trong trận thua 1-2 trước Manchester City, chính Blind là người đã phạm những sai lầm rất đáng trách dẫn đến 2 bàn thua của "Quỷ đỏ".

Pha phối hợp không ăn ý của Smalling và De Gea trong trận đấu với Watford. Ảnh: Getty.

Trở lại với trận đấu với Watford tại vòng 5, sau khi đã để Blind dự bị, Mourinho tin tưởng vào bộ đôi Smalling - Bailly thế nhưng những gì mà HLV người Bồ Đào Nha nhận được chỉ là những nỗi thất vọng. Bailly bỗng nhiên không "tỉnh đòn" như mọi khi trong khi đó tình huống va chạm với chính De Gea là hình ảnh của Smalling trong cả trận đấu.

3. Tạo lập được những mũi tấn công thực thụ

Dù đã đá với 3 tiền đạo trong trận đấu gặp Watford tại vòng 5, thế nhưng cả Ibrahimovic, Martial và Rashford đều tỏ ra không hề ăn khớp. Ngoại trừ tình huống ghi bàn trong khoảnh khắc của Rashford, bộ ba này gần như không có bất cứ mối liên lạc nào với nhau. Ibra khá vô duyên, Martial không thể đi bóng tự tin còn Rashford thì quá non kinh nghiệm.

Mourinho đã có một trận đấu thất bại với 3 mũi nhọn chệch hướng. Ảnh: Offside.

4. Chấm dứt hành động "đổ lỗi" cho các học trò

Có lẽ đến cuối đời, "Người đặc biệt" vẫn không thể quên được sai lầm có thể nói là lớn nhất sự nghiệp tại Chelsea mùa trước. Ông đã đổ lỗi một cách vô lý cho cô bác sĩ Eva Caneiro trong thất bại của Chelsea đầu mùa giải. Và sau đó liên tiếp là các lời nói đổ vấy trách nhiệm cho học trò qua những thất bại để rồi ông đã bị phản bội.

Mourinho thừa hiểu chuyện đó tai hại đến mức nào, thế nhưng trong trận thua Watford vừa qua, "Người đặc biệt" lại tiếp tục đổ lỗi cho Luke Shaw khi mà cầu thủ này vừa rời sân để thay bằng Depay vào phút 89. Theo Mourinho, chính Shaw là nguyên nhân dẫn đến bàn thua thứ 2 của Manchester United.

Mourinho đã "đổ lỗi" cho Shaw? Ảnh: Fox Sports.

Mourinho phát biểu sau trận đấu rằng: "Ở trong bàn thua thứ 2, đó là một sai lầm của chúng tôi. Chiến thuật ban đầu là bắt chặt hai cánh để không cho Watford có cơ hội được khoét sâu vào bên trong. Tuy nhiên mọi việc đã thất bại, thay vì bị bắt chết từ khoảng cách 20-25m, cậu ta đã thoải mái dứt điểm cạnh khung thành với khoảng cách chỉ là 5m". Đây là câu nói với hàm ý nhắm thẳng vào Luke Shaw khi Zuniga bên phía Watford ghi bàn từ vị trí mà hậu vệ này đảm nhiệm.

5. Tìm "lối đi" cho Pogba

Cầu thủ 23 tuổi người Pháp đến sân Old Trafford với giá 89 triệu bảng và đã thi đấu 4 trận cho M.U. Tuy nhiên đến lúc này người ta chẳng còn nhận ra Pogba mà họ biết trong màu áo Juventus nữa.

Màn trình diễn của Pogba từ đầu mùa giải 2016-17

Số trận: 4Bàn thắng: 0

Sút chính xác: 15%Kiến tạo: 0
Thẻ vàng: 1Phạm lỗi: 8

Việt vị: 0 Chuồi bóng: 8

Nếu xét trên bình diện những cầu thủ đắt giá thì chưa từng có ai có màn khởi đầu tệ hơn Pogba. Không hiểu có phải vì cái giá 89 triệu bảng đã gây sức ép quá lớn cho Pogba hay không mà ngay cả 1 kiến tạo cầu thủ này cũng không làm nổi. Và cũng chính vì cái giá 89 triệu bảng ấy mà Mourinho rất tiếc rẻ Pogba, không nỡ đưa anh lên ghế dự bị.

Pogba đang khởi đầu quá tệ. Ảnh: BPI.

Ở Manchester United hiện tại, Pogba vẫn được đá ở vị trí tiền vệ trung tâm sở trường thế nhưng hiển nhiên anh không được tự do dứt điểm quá nhiều như thời còn thi đấu cho Juventus. Trước mặt Pogba là bộ ba Ibrahimovic-Martial-Rashford, tiền vệ người Pháp "không được phép qua mặt" hàng công của mình vì đó không phải nhiệm vụ chính của anh, nhất là với trường hợp của Ibrahimovic.

Hơn thế, Ngoại hạng Anh khác hẳn so với Serie A, nhất là về chuyện thể lực. Ở Italia, Pogba có thể tự do phô diễn kĩ thuật cũng như những kĩ năng cá nhân, nhưng câu chuyện ở Anh lại hoàn toàn khác. Trận đấu với Watford và xa hơn là với Manchester City đã cho Pogba thấy NHA chính là giải đấu mà thể lực luôn được đặt lên hàng đầu. Chỉ cần Pogba có bóng, anh ngay lập tức bị bủa vây và không còn nhiều khoảng trống trước khi mất bóng vì lí do không tranh chấp tay đôi được với đối thủ.

Pogba có trận đấu đáng quên trước Watford. Ảnh: The Guardian.

Quá khó cho Mourinho với trường hợp của Pogba vào thời điểm hiện tại, anh sẽ đá ở đâu khi mà vẫn còn đó "quả tạ" Rooney cùng với chân sút "bất khả xâm phạm" - Ibrahimovic? Mourinho cần tìm ra câu trả lời nhanh chóng trước khi quá muộn bởi thứ 7 tuần này, M.U sẽ phải chạm trán ĐKVĐ là Leicester City - đội vừa vượt qua Burnley 3-0.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/5-dieu-mourinho-can-giai-quyet-nhanh-chong-tai-man-united-593762.bld