5 điều Jose Mourinho cần làm để đưa Man United trở lại

Man United đang trình diễn một bộ mặt quá tầm thường. Và huấn luyện viên Jose Mourinho phải có thay đổi, để giúp đội chủ sân Old Trafford trở lại mạnh mẽ.

Ibra cần thời gian nghỉ ngơi. Ảnh: Internet.

1. Để Zlatan Ibrahimovic nghỉ ngơi

Zlatan Ibrahimovic đã tung ra 12 pha dứt điểm đi trúng khung thành trong trận hòa 0-0 của Man United với Burnley tại Old Trafford. Tuy nhiên, sự xuất sắc của Tim Heaton, sự thiếu nắn nót trong các cú sút của Ibra khiến Quỷ đỏ không thể có bàn thắng.

Đã đến lúc Jose Mourinho cho Ibrahimovic nghỉ ngơi , bởi tiền đạo người Thụy Điển đã thi đấu trọn vẹn cả 900 phút ở Premier League mùa này. Đó là chưa kể những trận đấu của Man United ở League Cup, Europa League. Ở tuổi 35, dù có là siêu nhân, Ibra cũng khó lòng duy trì phong độ cũng như thể trạng tốt nhất được. Không Ibra, Mourinho có thể sử dụng các tiền đạo chất lượng khác, như Marcus Rashford, hay Wayne Rooney.

2. Tin dùng Anthony Martial và Henrikh Mkhitaryan

Chỉ sau một vài trận chơi không tốt, Martial và Mkhitaryan đã mất điểm khá nhiều trong mắt Jose Mourinho. Nhưng đã đến lúc ông tin dùng 2 ngôi sao từng thi đấu rất bùng nổ vào mùa trước trở lại. Họ có tốc độ, kĩ thuật và khả năng tạo đột biến cực tốt trên hàng công. Đây cũng là vấn đề mà Man United gặp phải thời gian qua. Dù sao, Mkhitaryan vẫn chất lượng hơn Jesse Lingard, còn Martial cũng đáng được đánh giá cao hơn Memphis Depay hay Wayne Rooney.

3. Làm tất cả vì Paul Pogba

Làm sao để giải quyết vấn đề của Paul Pogba? Đây là câu hỏi được giới truyền thông liên tục nhắc đến trong thời gian qua. Phải thừa nhận Pogba đã chơi không tệ, nhưng anh phải xuất sắc hơn nữa để chứng minh mình xứng đáng là cầu thủ đắt giá nhất thế giới.

Pogba vẫn chưa đạt đúng phong độ. Ảnh: Internet.

Paul Scholes, Jermaine Jenas, Harry Redknapp, Robbie Savage, Graeme Souness, Jamie Redknapp và nhiều chuyên gia bóng đá khác đều nhận định rằng, hãy để 'Pirlo của Man United' Michael Carrick chơi bên cạnh Pogba, khi đó, tiền vệ người Pháp mới bùng nổ như khi còn ở Juventus.

4. Giúp dàn sao Man United tự tin hơn

Rõ ràng nhiều thành viên trong đội hình Man United đã mất đi sự tự tin vốn có. Đầu tiên phải kể đến Wayne Rooney. Nhưng chê bai, chỉ trích gặp phải khiến thủ quân Quỷ đỏ gặp vấn đề về tâm lý. Chính Jose Mourinho cũng thừa nhận điều này và phải để Rooney dự bị.

Martial sau những rắc rối chốn hậu trường đã không còn là Martial bản lĩnh mùa trước. Sự tự tin nơi anh cũng mất đi. Luke Shaw, hay Mkhitaryan sau một vài trận đấu dưới sức cần những liều thuốc tinh thần từ Mourinho. 2 cầu thủ cá tính như Ibrahimovic và Pogba cũng mất đi sự 'vênh váo' cần thiết để khiến Quỷ đỏ thật sự đáng sợ.

5. Mourinho phải thay đổi

Có thể thấy Jose Mourinho đã khác đi không ít trong mùa này. Sự đặc biệt trong ông đã không còn. Nhiều người cho rằng Mourinho đã gặp vấn đề từ khi bị các học trò ở Chelsea 'làm phản'.

Man United của Mourinho không còn là cái tên khiến các đối thủ e dè nữa. Họ phòng ngự thiếu chắc chắn, mà tấn công cũng không hề mạnh mẽ. Trong những trận đấu lớn, Man United càng trở nên yếu đuối hơn. Họ thua thảm Chelsea, thua Man City và có trận hòa khó nhọc trước Liverpool. Cách tiếp cận trận đấu của Mourinho cũng không thể khiến người hâm mộ Quỷ đỏ có thể hài lòng.

Minh Tuấn - Thể thao Việt Nam | 22:04 01/11/2016

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/5-dieu-jose-mourinho-can-lam-de-dua-man-united-tro-lai-d365994.html