5 điều HLV Mourinho cần sớm giải quyết tại Chelsea

HLV từng khẳng định không thích các kỳ nghỉ thi đấu quốc tế, nhưng có thể đây sẽ là hai tuần quan trọng để giúp vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha có thể giải quyết dứt điểm những vấn đề đang tồn đọng tại The Blues.

1. Quyết định vị trí bộ đôi trung vệ của Chelsea

Ở mùa giải năm nay, Chelsea vẫn chưa có được bộ đôi trung vệ chắc chắn ở hàng phòng ngự. Dù đang có những trung vệ hàng đầu trong đội hình như John Terry, Gary Cahill và David Luiz nhưng tất cả những thử nghiệm của HLV Mourinho cho đến thời điểm này đều chưa đạt được kết quả như mong muốn.

Các trung vệ của Chelsea còn quá do dự trên sân và khong thể tạo ra được cảm giác về sự liên tục. Sự vững chắc ở hàng phòng ngự là điều cần thiết để Chelsea có thể tham gia cuộc đua giành chức vô địch ở mùa giải năm nay, và đây là vấn đề HLV Mourinho cần phải giải quyết trước khi The Blues trở lại trong trận gặp West Ham sau đây hai tuần nữa.

2. Đặt niềm tin vào Fernando Torres một lần nữa

BBC Sport, Chelsea đã lên tiếng xác nhận với chấn thương mới gặp Torres sẽ phải nghỉ thi đấu trong 2 tuần, đúng vào thời điểm Fernando Torres đang có phong độ tốt nhất của mình trong 3 năm qua kể từ khi gia nhập Chelsea.

Fernando Torres đã cho thấy một lối chơi sắc nét và trở thành mối đe dọa thường xuyên với hàng phòng ngự của đối phương, quan trọng hơn, Fernando Torres đã trở lại với cảm giác ghi bàn.

Chấn thương của Fernando Torres là một đòn giáng mạnh vào tham vọng của Chelsea và Jose Mourinho, đặc biệt khi The Blues đang không có nhiều sự lựa chọn trên hàng công.

Samuel Eto'o đã ghi được 3 bàn thắng trong hai trận đấu gần đây, nhưng sự trở lại của Torres có thể giúp Chelsea trở nên mạnh mẽ hơn.

Mourinho có thể không thích kỳ nghỉ thi đấu quốc tế, nhưng hai tuần tiếp theo sẽ là rất hữu ích để Torres có thể trở lại và sẵn sàng ra sân thi đấu một lần nữa.

3. Giải quyết vấn đề của Juan Mata

Juan Mata đang tập trung cùng ĐT Tây Ban Nha, nhưng không có nghĩa là Mourinho không theo dõi những gì đang diễn ra với ngôi sao của mình.

Ở hai mùa giải trước, Juan Mata đã được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất của Chelsea, bởi tiền vệ người Tây Ban Nha là cầu thủ thi đấu hay nhất trong đội hình của họ.

Nếu không có sự ổn định của Mata, Chelsea đã thiếu đi các mối đe dọa và có thể không giành được danh hiệu nào. Tuy nhiên, kể từ khi Mourinho trở lại, Mata đã đánh mất vị trí của mình và đây là thời điểm vị chiến lược gia người Bồ suy nghĩ để sử dụng cầu thủ người Tây Ban Nha một cách tốt hơn.

Mata cũng cần phải thay đổi mình để thích nghi với kế hoạch của Mourinho, nhưng nếu vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha có thể đưa ra những phương án mới trong hai tuần tới, có thể mối quan hệ của ông và Mata sẽ trở nên tốt hơn.

4. Chấm dứt chuyện Chelsea chỉ thi đấu tập trung trong 60 phút đầu

Chelsea đang có một xu hướng đáng lo ngại là họ đã để thủng lưới 7 lần trong 5 trận đấu gần đây. Với một HLV luôn tự hào về hàng phòng ngự vững chắc và giữ sạch lưới thì đây là một vấn đề được Mourinho quan tâm nhiều nhất. Mối quan tâm của Mourinho sẽ lớn hơn khi 5 trong số 7 bàn thua của Chelsea đã đến ở 30 phút cuối trận.

Trong trận gặp Norwich, Chelsea đã để đối thủ cân bằng tỷ số ở phút 68 trước khi những bàn thắng của Eden Hazard và Willian giúp Chelsea giành trọn 3 điểm.

Trong chuyến làm khách tại St. James' Park, Chelsea có thể đã chiếm ưu thé nhưng họ đã để Yoan Gouffran sút tung lưới ở phút 68 trước khi Loic Remy ấn định thắng lợi 2-0 cho đội nhà ở phút 89, trong trận đấu với West Brom cuối tuần vừa qua, Chelsea đã để thủng lưới ở phút 60 và 68.

Nó là dấu hiệu cho thấy The Blues đang không có sự ổn định trong suốt trận đấu, cho dù họ có thể giành được kết quả hòa hay một trận thắng. The Blues đã may mắn giành được điểm trước West Brom ở trận đấu cuối tuần nhờ bàn thắng đầy tranh cãi.

Chelsea đã kiểm soát trận đấu tốt hơn và hạn chế những cơ hội của đối phương. Nhưng họ lại thường xuyên bị tổn thương ở 30 phút cuối trận. Chelsea có thể cần phải sớm chấm dứt điều này ở những trận đấu sắp tới nếu không muốn bị những đối thủ khoét sâu hơn vào điểm yếu của mình.

5. Thưởng thức quãng thời gian xa giới truyền thông

Giới truyền thông luôn là “cơn ác mộng” của một HLV, ngay cả đó là HLV Jose Mourinho. Kỳ nghỉ quốc tế giúp vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha có hai tuần được nghỉ ngơi và không phải tiếp xúc với những câu hỏi về tình hình lực lượng hay chấn thương của The Blues…

Trong những tuần gần đây, với việc các học trò thi đấu không ổn định, Mourinho đã có một chút thất vọng với các cầu thủ và điều này trở thành đề tài nóng bỏng của những tờ báo lá cải khai thác. Do vậy hai tuần nghỉ thi đấu quốc tế là thời gian thảnh thơi hiếm hoi của HLV Mourinho trước đám đông phóng viên, nhà báo.

Trung Kiên (thethaovietnam.vn)

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/tin-the-thao-van-hoa-du-lich/tin-the-thao-hang-ngay/201311/5-dieu-hlv-mourinho-can-som-giai-quyet-tai-chelsea-413983/