5 điểm nhấn sau trận Chelsea 3-0 Leicester City

Chelsea vừa đánh bại nhà đương kim vô địch Leicester City với tỉ số 3-0 đầy thuyết phục. Dưới đây là 5 điểm nhấn rút ra sau cuộc so tài ở Stamford Bridge.

Chelsea đã giành thắng lợi thuyết phục. Ảnh: Internet.

1. Leicester City đã sa sút quá nhiều

Leicester City là nhà đương kim vô địch, tuy nhiên, lúc này, họ đang phải ở cuộc chiến trụ hạng. Số trận thua của Bầy cáo sau 8 trận mùa này đã nhiều hơn cả mùa trước. Đó là điều đáng buồn. Trước Chelsea, Leicester đã lộ ra nhiều điểm yếu. Hàng thủ của họ quá mong manh, hàng tiền vệ phòng ngự từ xa kém, và cũng không thể cung cấp bóng cho hàng công.

2. Conte nên để Chelsea chơi 3-4-3

The Blues như một mớ hỗn độn sau thất bại 0-3 thảm hại trước Arsenal. Nhưng rồi những điều chỉnh kịp thời của Antonio Conte đã thu về hiệu quả. Với sơ đồ 3 hậu vệ, Chelsea đã thi đấu chắc chắn hơn, tấn công cũng mạnh mẽ hơn. Bộ ba trung vệ Cahill, Luiz, Azpilicueta đã thi đấu khá ăn ý, trong khi Victor Moses và Marcos Alonso để lại dấu ấn với những lần lên công về thủ nhịp hàng ở khu vực hành lang.

3. N'Golo Kante đã vượt qua được sức ép

N'Golo Kante là cái tên có những đóng góp vô cùng quan trọng cho ngôi vô địch Premier League của Leicester City mùa trước. Sau đó, anh dứt áo ra đi, để đến Chelsea với giá 29 triệu bảng, và phải chịu vô số lời chế nhạo từ NHM The Foxes.

Kante chơi cực hay khi gặp lại Leicester City. Ảnh: Internet.

Phải thừa nhận Kante đã có khởi đầu chậm chạp ở Stamford Bridge, nhưng đêm nay, trong lần tái ngộ đội bóng cũ, anh đã chơi cực hay, với nguồn năng lượng như vô tận để kiểm soát tuyến giữa. Không chỉ phòng ngự tốt, ngôi sao người Pháp còn tấn công hay, với những đường chuyền thông minh, những lần xâm nhập vòng cấm nguy hiểm.

4. Leicester sai lầm khi không mua trung vệ trong mùa Hè

Wes Morgan và Rob Huth rất xuất sắc trong mùa trước, nhưng họ khó thể duy trì phong độ đỉnh cao khi đã không còn trẻ trung. Đêm nay, Huth đã có pha xử lý ngớ ngẩn như biếu cho Chelsea bàn thắng thứ 2.

Ở kì chuyển nhượng mùa Hè vừa qua, HLV Claudio Ranieri đã đưa về 3 cầu thủ tấn công chất lượng , nhưng ông đã sai lầm khi không bổ sung ở vị trí trung vệ và đã phải trả giá nặng nề.

5. Conte sẵn sàng trao cơ hội cho các tài năng trẻ

Nathaniel Chalobah được xem là ngôi sao tương lai của Chelsea nhiều năm trước. Nhưng mãi đến hôm nay, anh mới có cơ hội ra mắt Premier League khi vào sân thay thế cho Pedro phút 67. Ngay lập tức, Chalobah đã gây ấn tượng mạnh với pha giật gót kiến tạo đầy ngẫu hứng cho Victor Moses ghi bàn.

Chalobah là 1 trong 5 sản phẩm của lò đào tạo trẻ Chelsea có mặt trên băng ghế dự bị đêm nay. Trước anh, Ruben Loftus-Cheek và Ola Aina cũng đã có màn ra mắt đội chủ sân Stamford Bridge. Có thể thấy, HLV Conte luôn sẵn sàng trao cơ hội cho các tài năng trẻ The Blues có cơ hội thể hiện mình.

Minh Tuấn - Thể thao Việt Nam | 21:00 15/10/2016

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/5-diem-nhan-sau-tran-chelsea-3-0-leicester-city-d363618.html