5 điểm nhấn nổi bật sau trận đại thắng của Man United trước Feyenoord

Manchester United đã có chiến thắng ấn tượng nhất từ đầu mùa giải khi nghiền nát Feyenoord ở Europa League nhờ màn trình diễn ấn tượng của những "lão tướng" như Michael Carrick và Wayne Rooney hay Zlatan Ibrahimovic.

Henrikh Mkhitaryan cũng có trận đấu thuyết phục khi được HLV Jose Mourinho lần thứ 2 trao cơ hội cho đá chính trong màu áo Quỷ đỏ. Cựu tiền vệ Dortmund đã cho thấy những mối hiểm họa tiềm ẩn với hàng thủ đối phương sau 82 phút có mặt tại Old Trafford - khoảng thời gian xấp xỉ tổng thời lượng xuất hiện trên sân kể từ ngày anh gia nhập Man United.

Dưới đây là 5 điểm nhấn nổi bật sau trận đại thắng Feyenoord của Man United:

Carrick tiếp tục...

Michael Carrick lần thứ 2 liên tiếp có mặt trong đội hình xuất phát trong vòng 1 tuần. Điều này cho thấy rằng HLV Jose Mourinho đã đặt niềm tin tuyệt đối vào tiền vệ kỳ cựu người Anh.

Trong ngày không có Ander Herrera (được nghỉ), Carrick vẫn cho thấy tầm quan trọng của mình khi "cộng hưởng" sự thăng hoa của Paul Pogba. Không chỉ có vậy, tiền vệ 35 tuổi này còn cho thấy vai trò điều tiết nhịp độ trận đấu và khả năng bao quát tuyệt vời. Đó chính là lý do vì sao HLV Mourinho đang lên kế hoạch "trói chân" Carrick thêm 1 năm.

Nhiều khả năng, ở trận đấu gặp West Ham tại vòng 13 Ngoại hạng Anh vào ngày chủ nhật tới, Michael Carrick sẽ tiếp tục được tin dùng. Cần nhớ rằng, 7 trận của M.U mà Carrick có mặt mùa này (6 trận đá chính), Quỷ đỏ đều bất bại và chỉ 1 trận không giành chiến thắng.

Đây là cơ hội rất lớn Henrikh Mkhitaryan để gây ấn tượng với Jose Mourinho khi bản hợp đồng 26 triệu bảng của Man United lần đấu đá chính sau 75 ngày và ông thầy người Bồ Đào Nha đã không thất vọng.

Xuất phát trong vai trò tiền vệ cánh trái, ngôi sao người Armenia vẫn thể hiện khả năng hoạt động rộng của mình khi thường xuyên lùi sâu về phần sân nhà và xâm nhập vào vòng cấm Feyenoord. Đáng chú ý ở trận này Mkhitaryan đã chơi rất toàn diện với khả năng luân chuyển vị trí tuyệt vời với Rooney và cả Ibrahimovic. Đây sẽ là cách để HLV Mourinho đa dạng hóa các phương án tấn công trong những trận phía trước.

Màn trình diễn thuyết phục của Mkhitaryan giúp anh được CĐV Quỷ đỏ bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, còn với HLV người Bồ Đào Nha, sau trận đấu, ông đã nói về khả năng sẽ trao cơ hội nhiều hơn cho tiền vệ 27 tuổi này tại Premier League. Một sự nắm bắt cơ hội tuyệt vời của Micky!

Rooney vẫn rất giá trị

Sau một vài trận trở lại đội hình xuất phát, Wayne Rooney tiếp tục bị đẩy lên băng ghế dự bị trong trận đại chiến với Arsenal tại Old Trafford cuối tuần trước. Tuy nhiên, đó chỉ là bởi số 10 của MU chưa có được thể lực sung mãn nhất sau "sự cố" say rượu, theo cách lý giải của Jose Mourinho.

Trở lại trong đội hình xuất phát, thủ quân của Quỷ đỏ cùng với những ngôi sao kỳ cựu như Carrick hay Ibrahimovic đã cho thấy tầm quan trọng của kinh nghiệm trận mạc tại giải đấu châu lục. Ở trận này, Wayne Rooney là người mở điểm cho đêm hội tại Old Trafford với pha làm bàn đẳng cấp bằng cú sục bóng tinh tế hiếm thấy ở "gã Shrek". Sau đó, anh còn thể hiện nhãn quan chiến thuật tuyệt vời khi chuyền bóng "dọn cỗ" cho Juan Mata nhân đôi cách biệt ở đầu hiệp 2.

Bàn mở tỉ số trong trận này đã giúp Wayne Rooney vượt qua Ruud van Nistelrooy để trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử Quỷ đỏ tại đấu trường châu lục với 39 lần chọc thủng lưới đối phương, nhiều hơn cựu tiền đạo người Hà Lan 1 bàn.

Mourinho không quá khi từng ước đưa Valencia tới Madrid

Mới đậy, HLV Jose Mourinho đã tiết lộ thông tin thú vị khi khẳng định ông từng cố gắng để đưa Antonio Valencia về Real Madrid. Thậm chí HLV người Bồ Đào Nha còn tính toán rằng ông nhìn thấy trước Valencia một ngày nào đó sẽ chơi ở vị trí hậu vệ phải, Mourinho nói: "Mặc dù cậu ấy không được chơi ở vị trí này (hậu vệ cánh phải) thời điểm đó, nhưng tôi nghĩ rằng Valencia có thể chơi tốt ở vị trí này, và tôi muốn đưa anh ấy về Real Madrid".

Sau khi được bình chọn là cầu thủ chơi hay nhất trận hòa Arsenal cuối tuần trước, Valencia tiếp tục có màn trình diễn ấn tượng trước Feyenoord. Dù mới trở lại sau chấn thương nhưng cầu thủ người Ecuador đã hoạt động bền bỉ không biết mệt mỏi với khả năng lên công - về thủ một cách toàn diện bên hành lang cánh phải.

Ibrahimovic đáp trả sự gièm pha

Trên kênh BT Sport, hai bình luận viên và là cựu danh thủ Michael Owen và Paul Scholes đã gièm pha về việc Jose Mourinho mới đây đã khẳng định sẽ gia hạn hợp đồng thêm 1 năm với Zlatan Ibrahimovic.

Không chỉ đáp lại sự ưu ái của ông thầy người Bồ Đào Nha, Ibrahimovic còn đáp trả lại những lời gièm pha đó bằng màn trình diễn hết sức ấn tượng. Chính anh là người thực hiện đường chuyền sắc lẹm để Wayne Rooney khai thông thế bế tắc, và Ibra còn để lại dấu ấn trong bàn nâng tỉ số lên 3-0 với đường căng ngang khiến thủ thành Bradley Jones lóng ngóng phản lưới nhà.

Với màn trình diễn ấn tượng trước Feyenoord, người hâm mộ Man United đang kỳ vọng ngôi sao người Thụy Điển sẽ tỏa sáng giúp Quỷ đỏ tìm lại chiến thắng ở đấu trường Premier League trong cuộc tiếp đón West Ham cuối tuần này, sau 1 trận Ibrahimovic phải ngồi ngoài vì treo giò.

Châu Anh

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/anh/5-diem-nhan-noi-bat-trong-tran-dai-thang-cua-man-united-truoc-feyenoord-171-215480.html