5 chuyến bay trễ vì có diều trong sân bay

Sự cố hy hữu tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng khiến gần 1.000 hành khách của 5 chuyến bay bị trễ chuyến và 1 phen hoảng sợ vì máy bay bay lòng vòng trên trời.

Xung quanh vụ việc trên, chiều ngày 25/6, ông Đoàn Hưng, Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Trung cho biết: Sự cố hi hữu xảy ra chiều ngày 24/6 khiến 4 chuyến bay hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng phải bay lòng vòng trên không và chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay khác do trẻ em thiếu ý thức thả diều gây ảnh hưởng đến hoạt động an toàn bay. Gần 1.000 hành khách trên 4 chuyến bay phải trễ chuyến vì sự cố hoãn bay do thả diều đầu tiên xảy ra tại sân bay Đà Nẵng. Sự việc vào khoảng 18h25 phút ngày 24/6, phi công điều khiển máy bay mang số hiệu VN342 từ Pleiku đi Đà Nẵng, khi chuẩn bị cho máy bay hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng đã bất ngờ phát hiện có diều tại phía Nam đường cất hạ cánh. Trước thông tin này, bộ phận không lưu yêu cầu máy bay chờ trên không, tuyệt đối không được hạ cánh. Sau khi kiểm tra, phối hợp với cơ quan Công an các phường lân cận, đến 19h52 phút cùng ngày, sân bay Đà Nẵng mới hoạt động trở lại bình thường với kết quả “không phát hiện diều”. Sự cố khiến 3 chuyến bay của VN Airlines và 1 chuyến bay của Jestar Airlines phải chờ. Được biết, trong khoảng thời gian từ 18h30-19h50 có 4 chuyến bay (3 chuyến của VN Airlines, 1 chuyến của Jestar Airlines) gồm: VN342 từ Pleiku đi Đà Nẵng phải bay lòng vòng trên trời hơn nữa giờ đồng hồ mới có thể hạ cánh. Riêng 3 chuyến bay từ TP Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng gồm: VN332 phải hạ cánh xuống sân bay Phú Bài (Huế); VN330 và PIC 598 của Jestar phải quay đầu trở lại do không được phép hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng. Ông Hưng cho biết thêm: “Mặc dù chúng tôi thường xuyên thông báo và phối hợp với chính quyền các địa lân cận về việc cấm thả diều tại các khu vực cất hạ cánh của máy bay. Tuy nhiên không tránh khỏi việc trẻ em thiếu ý thức thả diều gây ảnh hưởng đến hoạt động an toàn bay. Đây là sự cố hoãn bay do thả diều đầu tiên xảy ra tại sân bay Đà Nẵng. Sau sự việc này, chúng tôi sẽ làm việc tiếp với chính quyền địa phương nơi đây”. Cũng trong thời gian này, chuyến bay VN 314, khởi hành từ Đà Nẵng đi Hà Nội lúc 18h20 của Vietnam Airlines (VNA) đã bị chậm vì máy bay di chuyển nhầm đường băng. Do sự cố này, chuyến bay bị delay gần 2 tiếng đồng hồ với toàn bộ hành khách bên trong. Về sự cố này ông Hưng cho biết : “Về sự cố đối với chuyến bay VN314 là do máy đi nhầm vào đường cất hạ cánh bị đóng cửa từ trước. Hiện chúng tôi đang điều tra nguyên nhân sự việc, dự kiến trong vài ngày tới sẽ có kết quả”

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/kinhte/2010/6/132893.cand