5 chiếc xe cổ bạn không thể mua nổi nhưng vẫn thèm muốn

Cuộc đấu giá RM khép lại với một sự kiện thành công vì 5 mẫu xe cổ điển mỗi chiếc có giá hơn 1 triệu euro.

Theo sau những con số đáng kinh ngạc do Barrett Jackson người Mỹ bán đấu giá báo cáo tháng trước chính là cuộc đấu giá RM Paris tổ chức tuần trước với những sản phẩm xe hơi cổ điển vô cùng giá trị.

Jaguar D-Type 1955

Đứng đầu bảng danh sách là chiếc Jaguar D-Type 1955 với giá kỉ lục 3.696.000 euro. Loại ô tô này nổi tiếng là chiếc xe đua lâu bền trong lịch sử và nó được tay đua Bob Stilwell người Úc sở hữu đầu tiên vào năm 1956-1957.

Porsche 956 Group C Sports-Prototype 1982

Đứng thứ 2 là chiếc Porsche 956 Group C Sports-Prototype 1982, một trong mười chiếc xe được sản xuất năm 1982 với giá 2.350.000 euro.

Ferrari 750 Monza Spider 1955

Đứng thứ 3 là chiếc Ferrari 750 Monza Spider 1955 với giá 1.960.000 euro. Nó đã được nhiều tay đua tiếng tăm sử dụng trong các cuộc đua lớn.

904 Carrera GTS 1964

Tiếp theo cũng là sản phẩm của Porsche, thiết kế 904 Carrera GTS 1964 có giá 1.288.000 euro, đây là chiếc xe duy nhất có màu xanh lục Irish.

Delahaye 135 S 1936

Khép lại bảng xếp hạng chính là thiết kế nổi bật Delahaye 135 S 1936 với giá 1.008.000 euro, chiếc xe này đã được một trong 16 tay đua kì cựu sử dụng.

Quế Nguyễn (Theo Carbuzz)

Nguồn ĐS&PL: http://www.nguoiduatin.vn/5-chiec-xe-co-ban-khong-the-mua-noi-nhung-van-them-muon-a124369.html