5 cầu thủ được chờ đợi nhất trận cầu đinh Chelsea - Barca

(Zing) - Thầy trò HLV Guardiola chưa thể quên trận bán kết khó khăn ở Stamford Bridge cách đây 3 năm. Để giành kết quả có lợi trước The Blues, Blaugrana chờ đợi vào chân sút số 1 Lionel Messi và nhân tố mới Alexis Sanchez.

>> Chelsea - Barcelona: Ân oán chồng chất
>> >> >> Ronaldo chơi kém vì mất 3 đôi giày trước trận gặp Bayern

Petr Cech (thủ môn, Chelsea)

Petr Cech được xem là thần hộ mệnh của The Blues

Áp lực dành cho thủ thành người Séc trong 90 phút sắp tới rất lớn, bởi Barca có thể ghi bàn ở bất cứ thời điểm nào trong trận đấu. Sức mạnh tấn công của Blaurgana còn được thể hiện ở chỗ bất cứ cầu thủ nào cũng có thể ghi bàn. Nhiệm vụ bảo vệ khung thành Chelsea không bị xuyên thủng là nhiệm vụ rất khó đối với Petr Cech. Nếu thành công trong việc chặn các cú sút của Barca, thủ môn 29 tuổi này có thể sẽ góp phần giúp đội nhà đòi gã khổng lồ xứ Catalan món nợ 3 năm về trước.

Lionel Messi (tiền đạo, Barca)

La Pulga đang có hiệu suất ghi bàn cao ở mùa này

Tiền đạo người Argentina phá vỡ nhiều kỷ lục nhờ hiệu suất ghi bàn khủng của mình. Hiện tại, Lionel Messi trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi được 60 bàn ở các giải đấu châu Âu. Tại La Liga, La Pulga cùng Ronaldo trở thành hai cầu thủ đầu tiên ghi 41 bàn thắng/mùa. Trong trận bán kết gặp Chelsea, Lionel Messi được xem là cầu thủ có thể sẽ đem về chiến thắng cho Barca. La Pulga được đánh giá có đủ khả năng làm thay đổi cục diện trận đấu.

Frank Lampard (tiền vệ, Chelsea)

Lampard trở thành tiền vệ ghi bàn nhiều nhất ở Premier League

Tại giải Ngoại hạng Anh, Lampard trở thành tiền vệ đầu tiên ghi được 150 bàn thắng. Trong trận bán kết gặp Barca, tuyển thủ người Anh được chờ đợi sẽ giúp đội nhà khai thông bế tắc từ những cú dứt điểm từ xa. Lampard là một trong những cầu thủ còn lại trong đội hình Chelsea bị Barca loại ở bán kết cách đây 3 năm. Đây có thể xem là cơ hội cuối để cầu thủ 33 tuổi này được sát cánh cùng bạn thân John Terry và tiền đạo Didier Drogba đòi món nợ khi bị loại tức tưởi trước Barca ở Champions League mùa giải 2008/09.

Alexis Sanchez (tiền đạo, Barca)

Sanchez cùng Messi giúp hàng công Barca thi đấu hiệu quả

Được đưa về sân Nou Camp với mức phí chuyển nhượng có thể lên tới 37 triệu euro (gồm 26 triệu tiền mặt và 11 triệu phụ thuộc vào phong độ và thành tích đóng góp của Sanchez cho Barca), tiền đạo người Chile có nhiệm vụ chia lửa với Lionel Messi trên hàng công. Dù mới chỉ đóng góp 13 bàn thắng cho gã khổng lồ xứ Catalan ở mùa này, nhưng Alexis Sanchez đang cùng La Pulga và Pedro tạo thành tam tấu trên hàng công của Barca. Alexis Sanchez có thể được xem là vũ khí bí mật của gã khổng lồ xứ Catalan để đánh bại Chelsea.

Juan Mata (tiền vệ, Chelsea)

Juan Mata được xem là vũ khí mới của The Blues

Gia nhập sân Stamford Bridge đầu mùa giải năm nay, nhưng tiền vệ người Tây Ban Nha đã nhanh chóng hòa nhập với lối chơi của Chelsea và chứng tỏ được khả năng. Đóng góp 13 bàn thắng và thực hiện 18 đường kiến tạo cho gã nhà giàu thành London, Juan Mata là một trong những cầu thủ thi đấu hay nhất trong đội hình Chelsea từ đầu mùa giải. Từng nhiều lần đụng độ Barca khi còn thi đấu ở La Liga trong màu áo Valencia, kinh nghiệm đối đầu Blaugrana của Juan Mata sẽ giúp ích rất nhiều cho Chelsea để đạt mục tiêu đánh bại thầy trò HLV Guardiola.

ĐỨC MẠNH

Theo Infonet

Nguồn Znews: http://www.zing.vn/news/champions-league/5-cau-thu-duoc-cho-doi-nhat-tran-cau-dinh-chelsea-barca/a245551.html