5 cầu thủ Chelsea được hưởng lợi từ sơ đồ 3-4-3 của HLV Conte

Thử nghiệm sơ đồ 3-4-3 của HLV Conte đã thành công mĩ mãn ở trận đấu với Hull City gần đây. Chiến thắng 2-0 trên sân KCOM có thể xem là màn trình diễn cân bằng nhất của Chelsea từ đầu mùa đến giờ. Sau trận đấu, chiến lược gia người Ý khẳng định sẽ giữ công thức chiến thắng mới này. Vậy đâu là những cầu thủ được hưởng lợi lớn nhất từ hệ thống ba hậu vệ mà Conte xây dựng?

1. Marcos Alonso

Alonso đã chơi tốt trước Hull City

Do đã có người bọc lót ở phía sau, những sai sót của Alonso sẽ được khỏa lấp. Bên cạnh đó, cầu thủ người Tây Ban Nha cũng được tự do phát huy sở trường tấn công của mình. Chỉ cần thêm một thời gian làm nóng, bộ đôi Alonso – Hazard có thể sẽ mang đến cơn ác mộng cho hành lang cánh phải của bất kỳ đội bóng nào tại Premier League.

2. Victor Moses

Khá dễ dàng để hiểu tại sao HLV Conte đánh giá cao Moses đến vậy. Cầu thủ người Nigeria sở hữu sức mạnh khủng khiếp nhưng cũng có kỹ thuật khéo léo để giữ bóng trong chân. Trước Hull City, Moses gây chú ý do được chỉ đạo dâng cao thường xuyên. Ở cánh này, Azpilicueta lãnh nhiệm vụ bọc lót mỗi khi Moses dâng cao và ngôi sao người Tây Ban Nha đã hoàn thành nhiệm vụ này một cách hoàn hảo nhất có thể. Nếu HLV Conte tiếp tục sử dụng sơ đồ 3-4-3, Moses chắc chắn là cái tên không thể thiếu.

3. N’golo Kante

Vấn đề lớn nhất là vai trò của Kante thay đổi quá chóng vánh khiến anh không kịp thích nghi. Tại Leicester, HLV Ranieri sử dụng Kante cùng Drinkwater trong vai trò tiền vệ dập, càn quét khu vực giữa sân để thu hồi bóng và chuyển đổi từ phòng ngự sang tấn công. Vì thế, khi phải đá tiền vệ trụ ở Chelsea, Kante gặp phải khá nhiều vấn đề.

Kante có đủ tố chất để thành một Makelele mới thật sự tại Chelsea. Ở thời điểm hiện tại, được thi đấu trong sơ đồ mới 3-4-3 có lẽ là phương án tốt nhất để đưa cầu thủ nhỏ con gốc Mali trở lại với hình ảnh đáng sợ như mùa giải năm ngoái.

4. Eden Hazard

Điểm yếu của Chelsea khi triển khai sơ đồ bốn hậu vệ là Azpilicueta không thể hỗ trợ tốt cho Hazard. Cầu thủ người Tây Ban Nha luôn thận trọng với những tình huống lên tham gia tấn công và thường ưu tiên đảm bảo an toàn cho hậu phương. Điều đó đồng nghĩa rằng Hazard không có ai ở gần để phối hợp hoặc hút người trong những trường hợp bị vây kín bởi 2-3 cầu thủ đối phương.

Nhưng với Marcos Alonso, mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa. Các đối thủ sẽ không còn dễ dàng ngăn chặn Hazard do phải đề phòng sự góp mặt của Alonso. Và một khi có điều kiện được rê bóng bằng chân phải và xộc thẳng vào trung lộ, Hazard sẽ có nhiều cơ hội phối hợp với Costa cũng như Willian hơn. Cầu thủ 25 tuổi còn được giải phóng khỏi nhiệm vụ phòng ngự. Và điều đó sẽ chỉ mang lại lợi ích cho The Blues bởi Hazard sẽ trở nên nguy hiểm gấp bội.

5. Diego Costa

Nhưng trong sơ đồ 3-4-3, Hazard và Willian đều có cơ hội tiến gần tới vị trí của Costa. Bàn thắng mở tỉ số trước Hull là một pha phối hợp ấn tượng giữa Costa và Willian Khi được chơi gần các tiền vệ kiến thiết, trung phong có biệt danh “quái thú” này sẽ còn nguy hiểm hơn rất nhiều.

Xem video trận đấu Hull City 0-2 Chelsea (vòng 7 Ngoại hạng Anh):

Xuân Phong

► Xem thêm thông tin lịch thi đấu bóng đá Anh và kết quả bóng đá Anh mới nhất.

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/bong-da-anh/5-cau-thu-chelsea-duoc-huong-loi-tu-so-do-343-cua-hlv-conte-172-144732.html