5 cán bộ đánh bạc chỉ bị xử phạt hành chính

Do số tiền đánh bạc dưới 2 triệu đồng và bản thân những người có liên quan chưa từng vi phạm nên không truy cứu trách nhiệm hình sự. Mỗi người sẽ phải chịu mức phạt là 1,5 triệu đồng.

Chiều 26/2, theo Đại tá Phan Thanh Minh, Trưởng Công an huyện Vị Thủy (Hậu Giang), Công an huyện đã ra các quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc đối với 4 cán bộ Thanh tra giao thông và 1 cán bộ Văn phòng UBND huyện Vị Thủy theo Khoản a, Điều 26, Nghị định 167 với mức phạt tiền mỗi người 1,5 triệu đồng.

Cũng theo Đại tá Phan Thanh Minh, qua điều tra, xác minh vụ việc do số tiền đánh bạc dưới 2 triệu đồng và bản thân những người có liên quan chưa từng vi phạm nên theo quy định chưa thuộc trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Bên cạnh đó quá trình điều tra chưa đủ căn cứ để chứng minh các hình ảnh thể hiện trước đây các cán bộ có liên quan đã đánh bạc trong khi đối với tội phạm đánh bạc cần phải bắt quả tang.

Trước đó, lúc 11h15 ngày 18/2 (tức 30 Tết), Công an Vị Thủy nhận tin báo từ Công an thị trấn Nàng Mau về việc có một cán bộ Thanh tra giao thông đánh bạc tại Văn phòng Đội Thanh tra giao thông số 3.

Tại hiện trường, những người bị bắt quả tang, gồm: ông Nguyễn Thanh Tuấn-Đội trưởng Đội thanh tra giao thông số 3; ông Lý Kim Tùng, Đội trưởng phụ trách Trạm cân tải trọng xe; hai ông Trần Văn Lý và Nguyễn Trung Tình đều là nhân viên Đội thanh tra giao thông số 3; người còn lại là ông Nguyễn Thanh Phong, Phó chánh Văn phòng UBND huyện Vị Thủy.

Cả 5 người bị bắt quả tang đã thừa nhận đánh bài ăn tiền…

Đức Văn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/antt/5-can-bo-danh-bac-chi-bi-xu-phat-hanh-chinh-342554/