5 bom tấn “hớ” nhất NHA: Có Torres, Veron, Di Maria

Ngoài những bản hợp đồng thành công, các đội bóng ở Premier League cũng từng gặp vận rủi khi “bom tấn” mua về bất ngờ trở thành thảm họa.

Andy Carroll

Carroll gây thất vọng lớn tại sân Anfield

Sau khi ký hợp đồng với Liverpool, Carroll đã trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử đội bóng thành phố Cảng và trở thành cầu thủ người Anh đắt giá nhất mọi thời đại, thỏa thuận này có giá trị lên tới 35 triệu bảng vào tháng 1 năm 2011.

Tuy nhiên trái với sự kỳ vọng, tiền đạo này có hiệu suất ghi bàn rất thấp và thua xa người đồng nghiệp Luis Suarez, cho nên anh đã không thể tìm được chỗ đứng trong đội hình “Lữ đoàn đỏ” và chỉ sau hai năm, Carroll chuyển tới West Ham.

Fernando Torres

Fernando Torres từng nhận vô số "gạch đá" khi đến Chelsea

Đến Chelsea từ Liverpool mới mức giá khổng lồ 50 triệu bảng, thế nhưng khi đến Stamford Bridge, phong độ nghèo nàn của El Nino khiến người hâm mộ The Blues không khỏi buồn lòng.

Dường như Torres đã đánh mất hoàn toàn bản năng sát thủ, người ta chỉ thấy tiền đạo Tây Ban Nha vật lộn để lấy lại phong độ tốt nhất của mình. Trong suốt 4 năm thi đấu tại Chelsea, qua các thời kỳ Ancelotti, Villas Boas, Di Matteo, Benitez, Jose Mourinho, tiền đạo này vẫn không thể hồi sinh, điều đáng chú ý là mặc dù phong độ khá kém cỏi nhưng Torres vẫn cùng Chelsea gặt hái được khá nhiều thành công cụ thể là Champions League (2011/12) và Europa League (2012/13).

Angel Di Maria

Di Maria không được tin tưởng dưới thời Van Gaal

Sau tất cả, Di Maria được xem như một thương vụ thất bại ở Manchester United. Tiền vệ người Argentina đã khiến BLĐ “Quỷ đỏ” thời bấy giờ phải mất 59,7 triệu bảng mua về từ Real Madrid, thế nhưng chỉ 12 tháng sau đó, do không gây được ấn tượng với Louis Van Gaal, anh buộc phải chuyển đến Paris Saint Germain.

Việc thi đấu khá mờ nhạt trong phần lớn các trận đấu cùng với MU đã khiến Di Maria trở thành một bản hợp đồng đắt giá và khó sử dụng, cho nên quy kết đây vẫn là một quả “bom xịt” tại kỳ chuyển nhượng 2 năm về trước.

Andriy Shevchenko

Sheva không có "đất diễn" tại Chelsea

Không thể phủ nhận, Shevchenko từng là một tiền đạo khét tiếng tại AC Milan. Vào năm 2006, các fan Chelsea đã vui mừng khôn xiết khi tiền đạo người Ukraine được đích thân tỷ phú người Nga, Abramovich đưa về với mức phí chuyển nhượng 30 triệu bảng.

Mặc dù vậy, thời đó với cá tính của “Người đặc biệt” Jose Mourinho, Shevchenko đã không có nhiều cơ hội ra sân, kết cục sau hai năm đến Chelsea, anh chỉ ghi được vỏn vẹn 9 bàn thắng và phải trở lại AC Milan theo một bản hợp đồng cho mượn vào năm 2008.

Juan Veron

Veron từng được gọi là "sai lầm thế kỷ" của MU

Có lẽ bản hợp đồng với Juan Sebastian Veron chính là một trong những sai lầm lớn nhất của Sir Alex Ferguson.

Năm 2001, Sir Alex phá két khi thuyết phục BLĐ MU bỏ ra 28,1 triệu bảng mang về tiền vệ tài hoa người Argentina, Juan Sebastian Veron. Tuy nhiên, trong 2 năm thi đấu cho đội chủ sân Old Trafford, cựu tiền vệ của Lazio và Parma không thể tìm lại được phong độ đỉnh cao như thời còn tung hoành ở Serie A. Và sau 2 năm không để lại nhiều ấn tượng đặc biệt, tiền vệ người Argentina đã bị M.U bán lỗ cho Chelsea với giá chỉ là 13 triệu bảng.

Gia Tân (Tổng hợp từ FFT)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/5-bom-tan-ho-nang-nhat-lich-su-premier-league-c9a439832.html