5 bí kíp thời trang cho U40 mãi trẻ đẹp

(24h) - Phái đẹp tứ tuần đừng vội nản lòng, thả mặc cho ‘số phận’. Hãy biết tự ‘tân trang’ lại bản thân bằng những mẹo hay trong thời trang.

‘Mới thoáng đó mà đã xấp xỉ ‘4 lít’. Ngắm người mà tủi cho phận mình…’. Nhiều phụ nữ đã đang và sắp sửa ngấp nghé cái tuổi tứ tuần thường ‘thở ngắn than dài’ với nhau như vậy mỗi khi có dịp gặp gỡ, tán chuyện. Có chị than thở rằng mỗi khi soi mình trong gương thì chao ôi sao mà tiếc nhớ làn da tuổi trăng rằm, vóc dáng tuổi đôi mươi đến thế. Đó âu cũng là quy luật của tạo hóa. Thử hỏi có nhan sắc nào đủ khả năng chống chọi được với sự tàn phá của thời gian, của những lo toan tính toán trong cuộc sống và đặc biệt là sự ‘biến hình’ của việc làm vợ, làm mẹ. Chính vì thế mà các quý cô, quý bà U40 hãy thoải mái chấp nhận và vui vẻ chung sống với cơ thể mình. Hoa hậu đền Hùng Giáng My (phải) đã chạm ngõ 40 nhưng đứng cạnh cô con gái 15 tuổi của mình (trái) vẫn trẻ như 2 chị em Tuy nhiên, chúng ta không bao giờ được phép ‘bó tay’ trước mọi tình huống. ‘Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp.’ Câu nói đó được xem như lời tuyên ngôn cho nhan sắc phái nữ ở mọi độ tuổi, thời gian. Phái đẹp tứ tuần đừng vội nản lòng, thả mặc cho ‘số phận’. Hãy biết tự ‘tân trang’ lại bản thân bằng những mẹo hay trong thời trang. Người đẹp Thanh Mai với những gợi ý về trang phục cho tuổi tứ tuần. Mẫu váy khoét nách liền thân điển hình cho quý bà U 40 do Thụy Vân thể hiện. Sau đây, xin giới thiệu với các quý cô U 40 5 bí quyết để níu giữ tuổi xuân xanh. 1. Quần jean + Áo sơ mi Có lẽ đây được xem là thứ thần dược thời trang cho sắc đẹp của phái đẹp tuổi này. Quần jean mang đến sự trẻ trung, khỏe khoắn và năng động. Áo sơ mi cho bạn vẻ đẹp trong sáng, chuẩn mực và hiện đại. Không chỉ có vậy, với tính bó sát, ôm chặt của chất jean, các vùng bụng, đùi, mông đang ‘nhăm nhe’ bành trướng sẽ được đưa vào ‘khuôn khổ’. Điều ấy cho phái đẹp sự gọn gàng, thon thả và nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Áo sơ mi chất cotton đủ độ cứng cáp để có thể che giấu đi vùng ngực không còn săn cũng như những lớp mỡ ở phần sườn. Jean và áo sơ mi - cầu nối đưa bạn trở về vẻ đẹp trẻ trung và tươi mới. 2. Đầm liền thân, trơn màu Tác dụng của các thiết kế này sẽ mang lại hiệu quả không ngờ cho phụ nữ trung tuần. Váy với phần tay cách điệu như xẻ tà, cánh dơi, cánh bướm cũng có tác dụng to lớn trong việc che dấu phần bắp tay thô, to, béo cùng phần nách không gọn. Phái đẹp nên chọn áo cổ V, vì phần lớn ở độ tuổi này vùng ngực khá đầy đặn. Cổ chữ V tạo vẻ đẹp gợi cảm, nếu cổ váy hơi sâu có thể đeo chuỗi vòng cổ điệu đà phần khe ngực. Hãy nói không với những thiết kế váy dài lòe xòe, chấm đất. Bởi vóc dáng của phụ nữ Á đông khi có tuổi thường tròn, đậm và bầu. Nếu mặc đồ quá dài sẽ mất đi chiều cao thực cũng như sự thanh thoát. Không những thế nó còn khiến phái đẹp già hơn so với chính mình. Những mẫu đầm liền đơn giản mà thanh thoát, nhẹ nhàng. 3. Trang phục nhiều lớp Xin được giải thích rõ hơn, đó chính là cách mix nhiều món đồ thời trang vào 1 tổng thể. Bạn có thể mặc áo sơ mi, quần âu, chân juyp rồi khoác ngoài là chiếc áo tuxedo, áo ghi-lê hay thậm chí chỉ là một chiếc khăn choàng. Mẹo thời trang này tuy hơi rắc rối nhưng nếu khéo léo sẽ mang lại hiệu quả diệu kỳ. Những bộ vest sẽ đưa đến vẻ đẹp lịch lãm, sang trọng. Những chiếc khăn choàng ngoài trang phục chắc chắn sẽ làm bạn có được vẻ đẹp mềm mại, quyến rũ hơn. Các mix đồ kiểu này là sự kế thừa, học hỏi từ thời trang phương Tây, chính vì thế bạn hãy chọn những gam màu phù hợp, tương thích với nhau để tạo nên vẻ đẹp đồng điệu, lôi cuốn. Bạn có thể mix màu đen với màu xanh, đen với trắng, xám với trắng đen, da báo cùng màu nâu đất… Những trang phục được mix khéo léo từ nhiều món đồ sẽ khiến bạn ăn gian được tuổi tác. 4. Phụ kiện Đừng ngại ngần khi đứng trước những chiếc mũ rộng vành quyến rũ, những chuỗi vòng nhiều sắc màu hay các đôi hoa tai diêm dúa… Bởi chúng chính là cầu nối đưa bạn trở về vẻ đẹp trẻ trung và tươi mới. Phụ kiện cho quý cô quý bà U40 thường có tone trầm, lạnh và thiết kế tinh tế, sang trọng hơn tuổi xì tin. Tuy nhiên, hãy tỉnh táo khi sử dụng để đạt được mục đích. Bạn nên dùng nó làm điểm nhấn đắt giá của tổng thể của mình chứ đừng dùng tràn lan thiếu chọn lọc. Áo sơ mi sẽ đẹp hơn khi được tô điểm bằng một chuỗi vòng cổ dài được làm từ gỗ, men, sứ, gốm, kim loại. Váy đầm sẽ gợi cảm hơn khi được tôn vinh bởi bộ nữ trang gồm vòng tay, hoa tay và dây chuyền. Những chiếc túi xách, bóp cầm tay cùng tone màu trang phục cũng góp phần khiến phái đẹp sành điệu và tinh tế hơn. Đừng quên sức mạnh của phụ kiện trong việc trẻ hóa bản thân. 5. Những gam màu sáng Một tư duy sai lầm của ‘tuổi già’ đó là màu tối mới là an toàn. Không ai phủ nhận khả năng che giấu của những màu tối, trầm. Nhưng như con dao hai lưỡi, nó sẽ khiến bạn nhiều khi còn già hơn tuổi. Hãy mở rộng cánh cửa tủ quần áo để đón chào những món đồ thời trang mang màu sáng. Không hẳn là những gam rực rỡ, nóng bức như đỏ cờ, cà rốt, cam, hồng mười giờ. Bạn hãy chọn những sắc màu nhẹ nhàng, dễ chịu như trắng, hồng phấn, hồng đào, vàng kem, xanh lơ, màu be để tạo sự trẻ trung cho bản thân. Màu da báo cũng rất hợp với độ tuổi U40. Và nên nhớ mặc màu tươi sáng để gợi cảm, ngọt ngào và hấp dẫn hơn.

Nguồn 24H: http://www21.24h.com.vn/thoi-trang/5-bi-kip-thoi-trang-cho-u40-mai-tre-dep-c78a310685.html