498 liệt sĩ được cấp Bằng 'Tổ quốc ghi công'

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 989/QĐ-TTg về việc cấp Bằng "Tổ quốc ghi công" cho 498 liệt sĩ.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ tập trung rà soát, giải quyết hồ sơ còn tồn đọng sau chiến tranh tại cấp tỉnh, phấn đấu đến hết năm 2017 giải quyết căn bản đối với số hồ sơ trên. Ảnh: Internet.

498 liệt sĩ được cấp Bằng "Tổ quốc ghi công" đợt này thuộc các Bộ: Công an, Lao động - Thương binh và Xã hội, Quốc phòng và 36 tỉnh, thành phố: An Giang, Bạc Liêu, Bắc Ninh, Bến Tre, Đắk Nông, Điện Biên, Đồng Tháp, Hà Nam, Hà Nội, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hải Phòng, Hậu Giang, TP. Hồ Chí Minh, Hưng Yên, Lào Cai, Long An, Nam Định, Ninh Bình, Ninh Thuận, Nghệ An, Phú Thọ, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ninh, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Sóc Trăng, Sơn La, Tiền Giang, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Trà Vinh, Vĩnh Long.

Dự kiến, lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công cho 498 thân nhân các liệt sỹ sẽ được tổ chức vào chiều ngày 18/7 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội).

Theo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, trong thời gian qua, dù đã làm tốt các chính sách với người có công, nhưng đến nay vẫn còn tồn đọng khá lớn hồ sơ đã kê khai song chưa được xác nhận có công, nhất là 5.900 hồ sơ kê khai liệt sĩ, thương binh và người hưởng chính sách như thương binh.

Đến nay, toàn quốc đã xác nhận trên 2.000 hồ sơ thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong tổng số 5.900 hồ sơ tồn đọng, Bộ cũng trình Chính phủ bổ sung, cấp mới, đổi 35.000 Bằng Tổ quốc ghi công.

Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ tập trung rà soát, giải quyết hồ sơ còn tồn đọng sau chiến tranh tại cấp tỉnh, phấn đấu đến hết năm 2017 giải quyết căn bản đối với số hồ sơ trên.

Đến cuối tháng 6/2017, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã trình Thủ tướng công nhận 498 liệt sĩ và Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 989/QĐ-TTg công nhận 498 liệt sĩ.

Trong thời gian tới, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục rà soát các hồ sơ tồn đọng và trình Thủ tướng Chính phủ công nhận liệt sĩ vào dịp Quốc khánh 2/9 và ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12.

Xuân Thảo

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/498-liet-si-duoc-cap-bang-to-quoc-ghi-cong.aspx