'49 cặp 50'
Quá trình mở rộng Chuyên án 916T đấu tranh làm rõ đối tượng có hành vi trộm đột nhập, ngày 16-11, Phòng CSHS CATP Đà Nẵng tiếp nhận tin báo của chị Nguyễn Thị Bé Ni (1995, trú tổ 2G, P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) cho biết gia đình chị bị kẻ gian cạy cửa trộm cắp nhiều tài sản có giá trị. Cụ thể, đêm 15, rạng sáng 16-11, kẻ trộm vào nhà chị Ni lấy 1 xe máy hiệu Sirius BKS 43D1-159.63, 1 máy vi tính xách tay hiệu Lenovo, 1 ĐTDĐ iPhone 5 và 1 tivi hiệu Panasonic 40 inches có tổng trị giá khoảng 35 triệu đồng.
Tiếp nhận tin báo, ngay trong sáng 16-11, các TS Đội đấu tranh, Phòng ngừa trên tuyến, địa bàn thuộc Phòng CSHS phối hợp cùng Đội CSHS CAQ Sơn Trà khẩn trương tổ chức lực lượng khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai bị hại và rà soát các đối tượng nghi vấn trên địa bàn Đà Nẵng. Tập trung xác minh số đối tượng có tiền án, tiền sự, bất minh về kinh tế và sử dụng trái phép chất ma túy, lực lượng điều tra thấy nổi lên Trần Triệu Lộc (1996, trú tổ 31, P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng). Lộc là đối tượng nhiều lần vi phạm pháp luật, từng có 2 năm giáo dục tại Trường Giáo dưỡng số 3 của Bộ CA. Thời gian gần đây, Lộc lén lút sử dụng ma túy trái phép và có biểu hiện bất minh về kinh tế.
Tập trung xác minh các mối quan hệ của Lộc tại nơi cư trú, lực lượng CA phát hiện trong đêm 15, rạng sáng 16-11, nghi can không có ở nhà. Đi sâu tìm hiểu về những nơi đối tượng thường xuyên lui tới, 7 giờ ngày 17-11, các TS Phòng CSHS CATP Đà Nẵng phát hiện Lộc điều khiển xe máy BKS 43D1-159.63 của bị hại Nguyễn Thị Bé Ni trên đường Hàm Nghi thuộc địa bàn P. Vĩnh Trung (Q. Thanh Khê) và có mang theo 1 máy tính xách tay. Thấy lực lượng TS, Lộc hốt hoảng vứt lại xe chạy thoát. Khẩn trương truy xét nóng, đến 12 giờ 30 cùng ngày, các TS đã triệu được Lộc về Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng để làm rõ một số nghi vấn liên quan đến vụ trộm nhà chị Ni. Tại đây, ban đầu Lộc chối tội, nhưng không thể giải thích được tại sao có xe máy của chị Ni sử dụng làm phương tiện đi lại. Sau một hồi đấu lý, cuối cùng Lộc cũng thừa nhận cùng đồng bọn Trần Anh Đức (1990, trú tổ 23B, P. Thuận Phước, Q. Hải Châu) - đối tượng từng có tiền án về hành vi “Trộm cắp tài sản” là tác giả vụ trộm nhà chị Ni.
Cụ thể, ở địa phương cả Đức và Lộc cùng nghiện ma túy và được người dân gọi là “49 cặp 50”. Để có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng, cả hai bàn bạc, thống nhất trộm cắp tài sản người khác. Khoảng 1 giờ ngày 16-11, cả hai đi xe máy đến nhà chị Ni. Lộc đứng ngoài cảnh giới để Đức đột nhập lấy cắp máy tính xách tay, ĐTDĐ, tivi và xe máy mang ra ngoài. Gây án thành công, cả hai mang tất cả tài sản chiếm đoạt được về nhà Đức cất giấu, chờ cơ hội thuận lợi đưa đi tiêu thụ. Sáng 17-11, Lộc điều khiển xe trộm cắp được mang theo 1 máy tính hiệu Lenovo với mục đích tìm chỗ bán để mua ma túy sử dụng. Khi bị lực lượng CA phát hiện truy đuổi, Lộc bỏ lại xe máy chạy thoát, sau đó mang máy tính đến đổi cho người quen lấy 1 gói ma túy trị giá 1 triệu đồng để sử dụng. Đến trưa cùng ngày, Lộc và Đức cùng bị Phòng CSHS và CAQ Sơn Trà phát hiện bắt giữ, thu hồi toàn bộ tang vật vụ án.
Ngày 21-11, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Triệu Lộc và Trần Anh Đức cùng thời hạn 3 tháng để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi “Trộm cắp tài sản” được quy định tại Điều 138 BLHS.