48 giờ truy bắt nhóm nổ súng bắn chết người ở Hà Nội

Bằng sự quyết tâm cao, sau hơn 48 giờ truy bắt, các tổ trinh sát đã truy bắt thành công nhóm đối tượng nổ súng bắn chết người ở Cầu Giấy, Hà Nội.

Tiếng súng nổ liên tiếp trong đêm

“Đó là một cuộc chiến đấu ly kỳ và đầy thử thách. Có những lúc anh em trong tổ trinh sát tưởng chừng như bế tắc trên con đường truy tìm đối tượng nhưng nhận được những lời chỉ đạo, quan tâm, động viên từ lãnh đạo Công an thành phố, tinh thần các chiến sĩ lại được tiếp thêm sức mạnh và đã có những niềm vui vỡ òa trong hạnh phúc khi bắt được đối tượng, hoàn thành nhiệm vụ một cách an toàn” – đó là những lời chia sẻ của Thiếu tá Lý Hoài Nam – Đội phó Đội đặc nhiệm (Phòng CSHS, Công an TP Hà Nội) trong quá trình truy tìm, đưa các đối tượng liên quan trong vụ xả súng ở quận Cầu Giấy mới xảy ra vừa qua về quy án.

Theo đó, sáng 27/10, người dân trên tuyến phố Nguyễn Thị Định (P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy) hoảng hốt khi nghe tiếng súng nổ liên tiếp trong đêm. Hậu quả khiến anh Lường Văn Luyện (SN 1996, trú tại TP. Điện Biên, Tỉnh Điện Biên, nhân viên tại nhà nghỉ Nam Cường) thiệt mạng và anh Nguyễn Huy Thắng (SN 1982, trú tại đường Nguyễn Thị Định (P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, HN) bị bắn vào tay và chân.

Vụ việc xảy ra trên tuyến phố Nguyễn Thị Định.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, xác định đây là một vụ án có tính chất nghiêm trọng, lãnh đạo Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các lực lượng chức năng cùng phối hợp nhanh chóng tìm hiểu nguyên nhân và truy bắt các đối tượng trong thời gian sớm nhất.

Thiếu tá Lý Hoài Nam cho biết, khi nhận được ý kiến chỉ đạo của Đại tá Dương Văn Giáp - Trưởng Phòng cảnh sát Hình sự Công an Hà Nội, lực lượng chức năng đã tiến hành rà soát địa bàn. Qua quá trình điều tra, lực lượng được thông tin đối tượng Hoàng Quốc Hùng (SN 1975, trú tại đường Đê La Thành, Q. Đống Đa, Hà Nội) vừa di chuyển từ Nghệ An ra Hà Nội để hẹn Nguyễn Văn Thắng (SN 1982, trú tại P. Thịnh Quang, Q. Đống Đa, Hà Nội) bàn bạc kế hoạch cùng nhau chạy trốn.

Ngay lập tức, Đại tá Giáp giao Thiếu tá Lý Hoài Nam chủ trì một tổ trinh sát phối hợp cùng các chiến sĩ Phòng 5, Cục Cảnh sát Hình sự (C45) đuổi theo, bám sát đối tượng Hùng.

Hùng ra bến xe Giáp Bát và bắt một chiếc taxi đi về hướng huyện Thường Tín. Sau đó hắn tiếp tục bắt xe ôm di chuyển đến địa bàn huyện Phú Xuyên vào một nhà nghỉ trong một con ngõ thuộc xã giáp ranh với huyện Phú Xuyên.

Về quá trình truy bắt đối tượng này, Thiếu tá Nam cho biết do đã có nhiều tiền án, tiền sự nên khi chạy trốn đối tượng rất cảnh giác. Trong suốt quãng đường hắn liên tục quan sát trước sau, đi vào nhiều ngõ ngách để đánh lạc hướng theo dõi của các trinh sát.

Khi đối tượng vào nhà nghỉ, Thiếu tá Nam bố trí 12 trinh sát bao vây toàn bộ khu nhà và một đồng chí ở C45 tiếp cận nhân viên nhà nghỉ. Qua khai thác được biết đối tượng Nguyễn Văn Thắng cùng vợ đã đến nhà nghỉ này từ hôm trước và ở phòng 401. Tổ trinh sát tiếp tục nghiên cứu sơ đồ phòng của nhà nghỉ này thì biết từ phòng 401 có thể thoát được sang phòng 403.

Ngay lập tức, tổ công tác tắt hệ thống cầu thang máy, bố trí trinh sát tiếp cận phòng 403 và nhờ nhân viên nhà nghỉ gõ cửa phòng với lý do thay ga giường.

Lợi dụng lúc vợ Thắng mở hé cửa, các trinh sát ập vào bắt đối tượng Nguyễn Văn Thắng đang nằm trên giường và đạp cửa nhà tắm để bắt gọn đối tượng Hùng đang cố thủ trong đó.

Theo Thiếu tá Nam, khi tra hỏi vợ Thắng về danh tính hai người đàn ông trong phòng, người phụ nữ này còn cố tình khai sai lệch thông tin, chỉ khi trinh sát tiến hành kiểm tra giấy tờ tùy thân thì các đối tượng mới chịu thừa nhận. Khám xét tại phòng, tổ công tác phát hiện 1 túi ma túy đá, thu giữ toàn bộ điện thoại, đồ dùng cá nhân trong đó có cả bộ quần áo mà đối tượng Hùng đã mặc vào ngày gây án.

Truy tìm đối tượng ẩn náu trong rừng sâu

Sau khi bắt được đối tượng Hùng và Thắng, nhận được thông tin đối tượng Nguyễn Xuân Trường (SN 1988, trú tại đường Nguyễn Thị Định, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội) đang ẩn náu ở xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Thiếu tá Nam và các đồng chí khác trong tổ công tác gồm 8 người trong sự phối hợp của các chiến sĩ Phòng 5 (C45) tiếp tục lên đường truy bắt đối tượng.

Vừa đi vừa tìm hiểu thông tin, tổ công tác xác định xã Trung Sơn là xã xa nhất của huyện Quan Hóa, giáp với 2 tỉnh: Hòa Bình và Sơn La. Tổ đã tiến hành liên lạc với Trưởng công an huyện Quan Hóa bố trí lực lượng để chờ phối hợp tác chiến.

4 đối tượng gây ra vụ nổ súng chết người tại Nguyễn Thị Định bị bắt.

Thiếu tá Nam nhớ lại: “Tổ công tác vào đến huyện Quan Hóa khi trời đã bắt đầu nhá nhem tối, do địa phận xã Trung Sơn còn cách trung tâm huyện 50 km nên anh em chiến sĩ tranh thủ mỗi người gói mì tôm rồi lại nhanh chóng lên đường. Đó là một con đường độc đạo với một bên là sông Mã, một bên là núi đá hiểm trở, xung quanh rừng núi âm u, trời rét mướt, nhưng nghĩ đến kẻ gây ra tội ác anh em quyết tâm theo đuổi đến cùng, đến khoảng 10 giờ tối chúng tôi cũng đến nơi”.

Khó khăn cho tổ công tác là trên địa bàn xã đang thi công một công trình thủy điện với hàng nghìn công nhân. Mặc dù được lực lượng công an địa phương hỗ trợ nhưng để sàng lọc đối tượng là một điều không hề dễ dàng. Trước tình thế đó, các chiến sĩ trinh sát đã quyết định áp dụng biện pháp kiểm tra cuốn chiếu từng vùng một, vừa kiểm tra vừa quây tránh đối tượng nhảy sang vùng khác, thời gian kéo dài từ 22h đến tận 8h sáng ngày hôm sau (30/10).

Quá trình kiểm tra, lực lượng phát hiện một đối tượng hình sự quê ở Thanh Oai (Hà Nội) mới ra tù lên dựng một lán trại (gồm 4-5 phòng) tổ chức theo kiểu quán hát karaoke. Tổ chức bao vây, áp sát, tổ trinh sát ập vào truy lùng đến phòng cuối cùng trong lán thì bắt giữ được đối tượng Nguyễn Xuân Trường đang trong tình trạng ngáo đá nặng, không nhận thức được.

Sau khi khống chế đối tượng, tiến hành kiểm tra, tổ công tác thu giữ được 1 lê aka, quần áo gây án của đối tượng Trường cùng 5 gói ma túy đá. Trên người đối tượng này còn có khoảng 20 triệu đồng, trong đó có cả tiền nước ngoài.

Trải qua hơn 48 giờ truy bắt các đối tượng với những mối nguy hiểm luôn rình rập, tội phạm có thể chống trả bằng mọi giá khi bị phát hiện, nhưng bằng sự quyết tâm cao cùng sự động viên lớn từ lãnh đạo công an Thành phố, các tổ trinh sát đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, truy bắt thành công đối tượng./.

CTV Nam Khánh/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/48-gio-truy-bat-nhom-no-sung-ban-chet-nguoi-o-ha-noi-565808.vov