422 cơ sở gây ô nhiễm phải rời nội thành Hà Nội

(VietNamNet) - UBND TP Hà Nội vừa đề xuất Thủ tướng Chính phủ di dời toàn bộ 422 cơ sở sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm, dù các Quận, Huyện, Thị xã chỉ đề nghị trước mắt di dời ngay 134 cơ sở và cho tồn tại 288 cơ sở khác...

- UBND TP Hà Nội vừa đề xuất Thủ tướng Chính phủ di dời toàn bộ 422 cơ sở sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm, dù các Quận, Huyện, Thị xã chỉ đề nghị trước mắt di dời ngay 134 cơ sở và cho tồn tại 288 cơ sở khác... 422 cơ sở công nghiệp với tổng diện tích sử dụng đất là 887,7ha, được Hà Nội cho là có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng về không khí, nước thải, chất thải, tiếng ồn... Trong đó, 209 cơ sở nằm trong các quận nội thành và thị xã Sơn Tây (diện tích 228,7ha) và 213 cơ sở nằm trong các thị trấn, khu dân cư nông thôn (diện tích 659ha). Nhà máy rượu "choán" khu đất rộng lớn giữa trung tâm Hà Nội nhiều năm vẫn chưa "tha đất vàng"... (Ảnh: H.H) Số lượng và diện tích sử dụng đất của các cơ sở sản xuất này hiện được đánh giá là "khổng lồ". Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Huy Tưởng, toàn bộ 422 cơ sở cần xử lý ô nhiễm môi trường bằng cách lựa chọn 1 trong 3 hình thức di dời cụ thể. Thứ nhất, đơn vị di dời trả lại đất và di dời đến khu công nghiệp, khu chế xuất (áp dụng cả trường hợp đất của đơn vị di dời được qui hoạch sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc). TIN LIÊN QUAN Cuộc săn lùng những ’tấc đất vàng’ nội đô cuối cùng Thứ hai, đơn vị di dời tự làm chủ đầu tư thực hiện dự án chuyển mục đích sử dụng đất theo qui hoạch. Thứ ba, đơn vị di dời được phép liên doanh với nhà đầu tư khác hình thành pháp nhân mới (gọi tắt là pháp nhân liên doanh) làm chủ đầu tư thực hiện dự án chuyển mục đích sử dụng đất theo qui hoạch. Kỳ vọng của Thành phố Hà Nội là 115 cơ sở (trong tổng số 134 cơ sở được các quận, huyện, thị xã đề nghị di dời ngay) với tổng diện tích đất 154,2ha sẽ hoàn thành di dời trước năm 2013. Các cơ sở còn lại sẽ được kéo dài "hạn chót" di dời đến muộn nhất là 2015. "Trong thời gian chưa di dời, đơn vị sử dụng đất làm các cơ sở công nghiệp phải có biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường, thực hiện nghiêm các yêu cầu bảo vệ môi trường theo qui định của Luật Bảo vệ môi trường" - lãnh đạo Hà Nội chỉ thị. Tuy nhiên, cũng theo Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Tưởng - thời gian qua Thành phố đã nỗ lực song tiến độ di dời và xử lý các cơ sở ô nhiễm còn chậm so với tiến độ đặt ra. Đối với 142 cơ sở cần di dời theo đề xuất của Sở Qui hoạch - Kiến trúc Hà Nội từ năm 2003, đến nay mới di dời xong 22 cơ sở và chấp thuận cho phép 32 cơ sở khác lập dự án đầu tư chuyển mục đích sử dụng đất. Nguyên nhân chính được xác định do tâm lý doanh nghiệp ngại di chuyển xa khỏi nội thành, muốn dựa vào lợi thế vị trí đất để sản xuất kinh doanh, thuận tiện đi lại, vận chuyển, sinh hoạt... Hơn nữa, tại nơi chuyển đến, năng lực của các doanh nghiệp qua thực tế bộc lộ hạn chế khi đầu tư thay đổi công nghệ sạch, xử lý nước thải, chất thải... "Song, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc chậm di dời các cơ sở ô nhiễm tại Thủ đô hiện nay vẫn là qui định về điều kiện được chuyển mục đích sử dụng đất và chính sách hỗ trợ đối với tổ chức kinh tế không phải công ty nhà nước khi di dời chưa thực sự khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện" - Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Tưởng nhận định. Tràng An Nguyễn

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/xahoi/dothi/2009/07/860499/