Đó là nhận định của Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C14), Bộ công an trước tình hình buôn bán PNTE tại Việt Nam tại hội nghị "Triển khai đợt cao điểm tấn công tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em (từ 15/7 đến 15/9)" được tổ chức sáng nay tại TP HCM.
Trong 6 tháng đầu năm 2009, trên cả nước xảy ra 191 vụ buôn bán phụ nữ trẻ em, với 417 nạn nhân bị bán ra nước ngoài, cơ quan công an đã xác định, phát hiện và bắt giữ được 262 đối tượng có liên quan đến hoạt động môi giới, mua bán.
Theo C14, từ năm 2005 đến nay, cơ quan công an tại các địa phương trong cả nước cũng đã phát hiện 1.600 vụ, với hơn 4.300 phụ nữ, trẻ em trở thành món hàng của bọn buôn người. Các vụ buôn bán PNTE thường xảy ra tại các khu vực biên giới, trong đó biên giới Việt - Trung chiến 60% tổng số vụ, Việt - Campuchia chiếm 10%, Việt - Lào chiếm 6,3%, số còn lại tập trung vào các tuyến hàng không, đường biển.
Hầu hết đối tượng phụ nữ bị bán đều được ép vào các nhà chứa phục vụ cho hoạt động mua bán tình dục, lao động cưỡng bức, ép buộc lấy chồng bất hợp pháp; còn trẻ em bị bán làm con nuôi cho người nước ngoài hoặc phục vụ công nghệ mua bán nội tạng, các bộ phận cơ thể.
Ngoài ra, C14 cũng lên tiếng cảnh báo về thực trạng nhức nhối, liên quan đến hoạt động chiếm đoạt, bắt cóc trẻ em, trẻ sơ sinh để đem bán sang Trung Quốc xảy ra tại một số tỉnh, thành phía Bắc như: Hải Phòng, Điện Biên, Quảng Ninh, Lào Cai, Lai Châu.
Điển hình chỉ trong một thời gian ngắn, cơ quan CSĐT công an tỉnh Quảng Ninh đã khám phá ba vụ việc, bắt giữ 5 đối tượng và giải cứu thành công, trao trả lại cho gia đình 5 trẻ sơ sinh. Hay tại địa bàn tỉnh Hà Giang, có huyện chỉ trong vòng một tháng đã xảy ra 4 vụ, với 4 trẻ em bị bắt cóc; có huyện trong quý I năm 2009 có đến 6 vụ, 7 trẻ em bị bắt cóc. Đặc biệt có trường hợp, đối tượng đã giết chết bố mẹ hòng bắt trẻ sơ sinh đem bán.
Theo C14, thủ đoạn của các đối tượng buôn bán PNTE là: lợi dụng sự thiếu hiểu biết của nạn nhân và gia đình nạn nhân để dụ dỗ qua nước ngoài làm việc với mức lương ổn định; lợi dụng chính sách mở cửa của Nhà nước thông qua tiếp xúc làm quen với PNTE, tạo mối quan hệ thân thiết, thậm chí “yêu đương” sau đó lừa gạt PNTE; thiết lập các đường dây gái gọi cao cấp qua mạng, qua điện thoại di động để tổ chức các chuyến du lịch tình dụng xuyên quốc gia.
Cũng liên quan đến các thủ đoạn hiện hành vi buôn bán PNTE, các đối tượng này lợi dụng kẽ hở của pháp luật nhất là trong tư vấn môi giới hôn nhân với người nước ngoài, cho nhận con nuôi. Việc môi giới hôn nhân chủ yếu tại các tỉnh thành phía Nam, đặc biệt là các tình Đồng bằng sông Cửu Long và TP HCM. Chỉ tính riêng tại TP HCM, trong thời gian qua, cơ quan chức năng đã phát hiện 5 vụ môi giới hôn nhân trái phép, xử lý 26 đối tượng tổ chức cho người Hàn Quốc xem mặt hơn 300 cô gái Việt để tuyển chọn làm vợ.
Trước tình hình buôn bán PNTE qua biên giới diễn biến phức tạp, đa dạng và rất nghiêm trọng, Bộ Công an sẽ triển khai kế hoạch, chỉ đạo công an các tỉnh, thành phối hợp với lực lượng Biên phòng, các cơ quan chức năng khác để mở đợt cao điểm phòng, chống tội phạm buôn bán PNTE, lập các chuyên án, phối hợp với cơ quan chức năng các nước bạn để giải cứu các nạn nhân, triệt phá các đường dây buôn người xuyên quốc gia.