41 bức ảnh chưa từng công bố về Hillary Clinton, bao gồm 'khoảnh khắc Việt Nam'

Bà Hillary Clinton vừa đi vào lịch sử với tư cách người phụ nữ đầu tiên đại diện cho một trong hai chính đảng của Mỹ tranh cử Tổng thống. Bà đã trải qua một con đường dài, từ vị trí đệ nhất phu nhân, ghế Ngoại trưởng Hoa Kỳ nhiều áp lực, đến vị trí ngày hôm nay. Cùng nhìn lại những bức ảnh đáng nhớ trong sự nghiệp chính trị của bà.

Bà Hillary cùng chồng, cựu Tổng thống Bill Clinton, ăn mừng chiến thắng trong kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ năm 1992. Rất có thể ông Clinton sẽ được trải nghiệm cảm giác tương tự vào tháng 11 tới (Ảnh: Reuters)

Ân cần tâm sự với các bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Chicago, trên cương vị Đệ nhất Phu nhân Hoa Kỳ (Ảnh: Reuters)

Trên cương vị phu nhân người đàn ông quyền lực nhất hành tinh, bà đi lại công tác rất nhiều. Trong hình là chuyến đi tới Bosnia, động viên binh sỹ Mỹ đang tham chiến tại đó vào năm 1996 (Ảnh: Reuters)

Năm 1997, bà cùng con gái Chelsea tới Senegal. Bức ảnh trên chụp tại "Cánh cửa không ngày về" - di tích nổi tiếng từng là trung tâm buôn bán nô lệ (Ảnh: Reuters)

Huyền thoại Nelson Mandela đích thân hướng dẫn bà Hillary và cô Chelsea thăm nơi ông bị giam cầm suốt 27 năm trên đảo Robben, Cape Town, Nam Phi. Chuyến đi diễn ra vào năm 1997 (Ảnh: Reuters)

Ông bà Clinton tiếp chuyện một nhóm trẻ mồ côi đang chờ được nhận nuôi tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng (Ảnh: Reuters)

Bà Clinton trò chuyện cùng Công nương Diana tại Nhà Trắng vào năm 1997. Cả 2 bà đều có chung kiểu tóc, mặc chung cùng một kiểu trang phục (Ảnh: Reuters)

Bà Clinton xắn tay tham gia với tư cách một tình nguyện viên xây nhà cho người nghèo tại Pikeville, Kentucky năm 1997 (Ảnh: Reuters)

Bà Clinton luôn rất quan tâm đến vấn đề chăm sóc y tế và quyền phụ nữ. Trong bức hình vào năm 1998 trên, bà đang phát biểu tại Đại học Y khoa Bắc Kinh, Trung Quốc về chủ đề cải thiện chăm sóc y tế, đặc biệt là vấn đề thiếu hụt axit folic với bà mẹ mang thai (Ảnh:R euters)

Bà Clinton thể hiện khả năng dỗ trẻ thượng thừa với một em bé tại Dominica vào năm 1998 (Ảnh: Reuters)

Đặt hoa tại khu mộ các liệt sỹ Mỹ tham chiến trong Thế chiến II (Ảnh: Reuters)

Năm 2000, Đệ nhất Phu nhân Hillary Clinton tuyên bố ra ứng cử ghế Thượng nghị sỹ bang New York (Ảnh: Reuters)

Cũng trong năm đó, bà Clinton tổ chức tại Nhà Trắng một buổi hội đàm về tác hại của các sản phẩm kém chất lượng lên sức khỏe trẻ sơ sinh (Ảnh: Reuters)

Năm 2000 cũng là năm Tổng thống Bill Clinton và vợ con có chuyến thăm lịch sử đến Việt Nam, mở đường cho quá trình "hòa giải" mạnh mẽ giữa 2 nước. Trong ảnh bà Hillary và con gái Chelsea đang đến thăm một ngôi làng ở Việt Nam (Ảnh: BBC)

Mẹ con bà Clinton thích thú với chiếc nón lá truyền thống của người Việt (Ảnh: Reuters)

Ngày 7/11/2000, bà Clinton chính thức giành ghế Thượng nghị sỹ bang New York. Ảnh trên chụp bà Clinton ăn mừng cùng con gái Chelsea và những người ủng hộ (Ảnh: Reuters)

Vài ngày sau vụ khủng bố kinh hoàng 11/9/2001, bà Clinton tới tận khu vực hiện trường động viên, hỏi thăm tình hình lực lượng tìm kiếm cứu nạn (Ảnh: Reuters)

Trong bức ảnh chụp năm 2003 này, đám trẻ học sinh trường Colombia, quận Manhattan, New York đang chăm chú nghe bà Clinton giới thiệu trong chuyến thăm tới điện Capitol (Ảnh: Reuters)

Vợ chồng bà Clinton kiếm được rất nhiều tiền từ viết sách. Trong hình, bà Clinton nở nụ cười rạng rỡ trong buổi ra mắt, ký tặng cuốn "Living History" (Ảnh: Reuters)

Vẻ khó chịu ra mặt của bà Clinton khi bị MC truyền hình nổi tiếng John Leno trêu đùa bằng bức hình chế bà "khóa môi" một sinh vật ngoài hành tinh (Ảnh: Reuters)

Trực tiếp dùng bữa trưa cùng binh sỹ Mỹ tại căn cứ không quân Bagram, phía Bắc Kabul, Afghanistan vào năm 2003 (Ảnh: Reuters)

Đăm chiêu theo dõi lễ tuyên thệ nhậm chức của Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates năm 2006 (Ảnh: Reuters)

Ông bà Clinton tới đặt vòng hoa tại lễ tang cựu Tổng thống Gerald Ford năm 2007 (Ảnh: Reuters)

Trang web vận động tranh cử Tổng thống mùa 2008 của bà Clinton thuở mới "khai trương", bị đánh giá là nghèo nàn, lạc hậu so với một trang web ra đời năm 2007 (Ảnh: Reuters)

Ở mùa bầu cử năm đó, đối thủ lớn nhất của bà trong Đảng Dân chủ là ông Barack Obama (Ảnh: Reuters)

Cuộc chạy đua đến chiếc ghế Ứng cử viên Đảng Dân chủ diễn ra rất quyết liệt, dẫn đến những khoảnh khắc "không thèm nhìn mặt nhau" như thế này giữa bà Clinton và ông Obama (Ảnh: Reuters)

Chiến dịch tranh cử kéo dài sang năm 2008, phần lớn thời gian bà Clinton giành để tham gia các hoạt động vận động (Ảnh: Reuters)

Các bài diễn văn của cự Đệ nhất Phu nhân Mỹ luôn cuốn hút và tràn đầy nhiệt huyết (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên cuối cùng bà vẫn phải chấp nhận thất bại. Trong ảnh là gương mặt đầy cảm xúc của ông Clinton và con gái Chelsea khi nghe bà tuyên bố ủng hộ ông Barack Obama làm Tổng thống Hoa Kỳ (Ảnh: Reuters)

Sau "thất bại vĩ đại" năm 2008, bà Hillary Clinton giành được tình cảm của đông đảo cử tri Mỹ (Ảnh: Reuters)

Gác lại thất bại đau đớn, bà Clinton nhanh chóng tìm được tiếng nói chung với tân Tổng thống Obama. Ông Obama cũng chọn bà Hillary cho chiếc ghế rất quan trọng: Ngoại trưởng Mỹ (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Obama và Ngoại trưởng Hillary Clinton vui vẻ truyện trò trong chuyến thăm một nhà thờ Hồi giáo tại Cairo, Ai Cập năm 2009 (Ảnh: Reuters)

Trên cương vị Ngoại trưởng Hoa Kỳ, bà tham gia rất nhiều hoạt động có ý nghia quan trọng đến hòa bình và ổn định của Mỹ và Thế giới. Trong ảnh là chuyến làm việc tại khu vực phi quân sự tại biên giới liên Triều năm 2010 (Ảnh: Reuters)

Trong lần trở lại Việt Nam năm 2010 trên cương vị mới, bà Hillary Clinton được Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm trao tặng bức tranh đá quý làm tứ bức hình nổi tiếng chụp mẹ con bà đội nón là 10 năm về trước (Ảnh: AFP)

Một phút đời thường của bà Clinton giữa chương trình nghị sự dày đặc. Trông bà rất "ngầu" với cặp kính đen, sử dụng điện thoại thuần thục bằng một tay (Ảnh: Reuters)

Giây phút đón nhận tin trùm khủng bố Osama bin Laden bị tiêu diệt, 10 năm sau sự kiện 11/9 (Ảnh: Reuters)

Bài diễn văn "khai mạc" chiến dịch tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ lần 2 của bà Clinton tại thành phố New York ngày 13/6/2015 không hề kém nhiệt so với hồi năm 2007 (Ảnh: Reuters)

Cựu Tổng thống Bill Clinton luôn sát cánh bên vợ trong kỳ bầu cử. Trong ảnh ông Clinton đứng nép sau cánh gà, chăm chú nghe vợ phát biểu trong cuộc vận động tranh cử ở Iowa vào tháng Giêng năm nay (Ảnh: Reuters)

Là người gần gũi, dễ mến, bà Clinton cũng có những giây phút chu môi tạo dáng "cute" như thế này, ngay cả khi đang ở trong một nhà kho bừa bộn (Ảnh: Reuters)

Giống như hồi năm 2007-2008, bà Clinton vấp phải sự cạnh tranh rất khốc liệt trong nội bộ Đảng Dân chủ, lần này là ông Bernie Sanders (Ảnh: Reuters)

Nhưng cuối cùng bà Clinton đã đánh bại ông Sanders. "Cùng với nhau chúng ta đã làm nên chiến thắng này. Đêm nay giành cho các bạn" - những lời tâm huyết của bà gửi người ủng hộ (Ảnh: Reuters)

Tuấn Ngọc (Theo Business Insider)/Tinnhanh

Nguồn Tầm Nhìn: http://tamnhin.net/41-buc-anh-chua-tung-cong-bo-ve-hillary-clinton-bao-gom-khoanh-khac-viet-nam-114738.html