400 ngàn đồng/quả, 'cháy' hàng ở Hà Nội: Dưa chuột Kiwano có gì lạ?

Dù có giá đắt đỏ, 395.000 đồng/quả nhưng loại dưa chuột Kiwano vẫn luôn cháy hàng ở 1 số cửa hàng Hà Nội.

Chị Vân, chủ 1 cửa hàng hoa quả sạch cao cấp ở Long Biên (Hà Nội), cho biết, giống dưa chuột lạ có vỏ màu vàng, bên ngoài nhiều gai nhọn, quả dài khoảng hơn 10cm, ruột bên trong màu xanh, nhiều hạt, nhìn không giống bất cứ loại dưa chuột nào của Việt Nam, theo thông tin trên Vietnamnet cho biết.

Dưa chuột Kiwano có giá 400 ngàn đồng/quả. Ảnh: Vietnamnet

Dưa chuột Kiwano có giá 400 ngàn đồng/quả. Ảnh: Vietnamnet

Cây dưa chuột này cũng dạng leo giàn, thân mảnh, song nhìn quả của loại dưa này khá kỳ dị, thời gian từ lúc ra hoa đến khi thu hoạch quả chỉ khoảng 15-20 ngày. Khi thu hoạch quả sẽ đạt trọng lượng trung bình 250gram, cá biệt có quả nặng tới 0,5kg.

Chị Vân tiết lộ, dưa chuột này được gọi nôm na với tên dưa chuột gai hay dưa chuột Kiwano. Chị nhập trực tiếp từ bên Nhật Bản vì bên nước này trồng theo phương pháp hữu cơ, đảm bảo an toàn, chất lượng quả ngon, đều, đẹp.

Chia sẻ với Vietnmamnet, chị Vân cho biết: Giá của loại dưa chuột này được xếp vào danh sách các loại dưa chuột đắt đỏ nhất thế giới. Với giá bán lẻ là 395.000 đồng/quả, mỗi quả nặng từ 250-300gram (1,6 triệu đồng/kg), song dù đắt đỏ nhưng dưa chuột Nhật vẫn luôn trong tình trạng cháy hàng.

Chị Viên Thị Phương Linh ở Làng Quốc tế Thăng Long (Cầu Giấy, Hà Nội) thừa nhận, vì quá tò mò nên chị đã đặt mua thử 1kg dưa chuột gai về ăn thử.

Được biết, loại dưa chuột gai siêu lạ này đã từng được bán ở siêu thị Hồng Kông với mức giá khoảng 170.000 đồng/quả.

Giống dưa này phát triển chủ yếu ở Nam Phi, California (Mỹ) và New Zealand. Ảnh: Dân trí

Trước đó, Dân trí thông tin, hạt giống dưa này cũng được bán với giá 60.000 đồng/gói. Tuy mang dáng vẻ "ngoài hành tinh", nhưng giống dưa này lại không khó trồng.

Quả dưa mang dáng vẻ "ngoài hành tinh" này phát triển chủ yếu ở Nam Phi, California (Mỹ) và New Zealand. Loại dưa còn mang biệt danh "dưa có sừng” có vị chát, vị của loại trái cây này là sự kết hợp của chanh, chuối và dưa chuột.

Được biết, loại dưa này được coi là thức ăn truyền thống, đảm bảo nguồn an ninh lương thực ở châu Phi. Dưa leo có thể trồng được quanh năm, ra quả nhiều nhất vào hai vụ là hè thu và đông xuân. Kiwano là cây thân leo ưa nhiệt, nên nếu trồng ở nơi có nhiều ánh sáng cây sẽ phát triển nhanh và ra quả to hơn.

Đỗ Thu Thoan (t.h)

Đỗ Thu Thoan

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/400-ngan-dongqua-dua-chuot-kiwano-co-gi-la-d120002.html