40 thành viên khủng bố IS bị Ai Cập kết án 25 năm tù

Những tên này đã được IS huấn luyện tại Iraq và Syria để khi trở về Ai Cập sẽ thực hiện các hành động gây rối và thúc đẩy sự hỗn loạn.

Ngày 28/9, Tòa án hình sự tại tỉnh Sharqiya ở phía Bắc thủ đô Cairo của Ai Cập đã tuyên án 25 năm tù giam với 40 người có liên hệ với nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Trang tin điện tử Ahram Online của chính phủ Ai Cập cho biết, những tên này bị cáo buộc xúi giục bạo lực và kích động xung đột giáo phái tại Ai Cập.

Những tên này đã được IS huấn luyện tại Iraq và Syria để khi trở về nước sẽ thực hiện các hành động gây rối và thúc đẩy sự hỗn loạn.

Ai Cập đang đối mặt với làn sóng khủng bố kể từ khi Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi bị lật đổ hồi tháng 7/2013.

Trong 3 năm qua, làn sóng phản đối chính phủ đã khiến hàng trăm cảnh sát và binh sĩ quân đội Ai Cập thiệt mạng.

Trong khi đó, bất ổn gia tăng trên Bán đảo Sinai ở phía Bắc Ai Cập, vốn là căn cứu địa của phiến quân Hồi giáo.

Những tên phiến quân này đã thề trung thành với khủng bố IS và nhận trách nhiệm cho hầu hết các vụ tấn công tại Ai Cập.

Chính phủ Ai Cập cũng thông báo đã tiêu diệt và bắt giữ hàng trăm phần tử cực đoan và những tên khủng bố thuộc IS trong các chiến dịch truy quét tại Bán đảo Sinai./.

Hoàng Lê/VOV-Trung tâm Tin

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/40-thanh-vien-khung-bo-is-bi-ai-cap-ket-an-25-nam-tu-555060.vov