4 tiền án vẫn chưa… chừa

Không có nghề nghiệp cùng thói lười biếng, Chương lại phạm sai lầm khi gây nên hành vi trộm cắp xe máy.

Cơ quan CSĐT, CA huyện Chương Mỹ vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hoàng Đức Chương, SN 1982, trú tại xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Không có nghề nghiệp cùng thói lười biếng, Chương lại phạm sai lầm khi gây nên hành vi trộm cắp xe máy.

Chiếc xe tang vật

Theo đó, khoảng 9g ngày 25-8, Chương giắt túi quần một vam phá khóa, bắt xe buýt vào thị trấn Xuân Mai rồi thuê xe ôm chở dọc đường Hồ Chí Minh để xem ai sơ hở sẽ trộm cắp.

Khi đến khu vực Đội quản lý điện số 2, thuộc thôn Nam Sơn, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, phát hiện chiếc xe máy Air Blade BKS: 29E1-210.00 dựng ở lối đi vào khu dân cư không người trông coi, lập tức Chương nói người lái xe ôm dừng xe và thanh toán tiền.

Sau khi lái xe ôm đi khỏi, Chương lại gần chiếc xe, dùng vam phá khóa mang theo phá ổ khóa điện và lên xe nổ máy bỏ chạy.

Bị chủ nhân chiếc xe hô hoán, Chương sợ hãi phóng nhanh nhưng đến đoạn đường thuộc xã Hữu Văn, Chương và xe lao xuống mương nước. Lúc này, đối tượng bỏ xe lại, chạy thoát thân nhưng vẫn bị lực lượng CA đồn Miếu Môn cùng quần chúng nhân dân tóm gọn.

Được biết, trước đó Chương từng có 4 tiền án về các tội: Trộm cắp tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Linh Anh

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/phap-luat/4-tien-an-van-chua-chua-116800