4 ‘ông lớn’ toan cướp Neymar

Thời gian qua không thể phủ nhận những thành tích rực rỡ mà Neymar có được đã giúp Barca thăng hoa đến cỡ nào. Được kỳ vòng sẽ là ông vua thống trị làng bóng đá tương lai, rất nhiều CLB lớn đều sẵn sàng mở hầu bao chiều lòng cầu thủ người Brazil này.

Neymar vẫn cảm thấy hạnh phúc ở sân Nou Camp. Mục tiêu của anh là cải thiện bản hợp đồng hiện tại, có thời hạn tới tháng 6/2018, qua đó giúp anh trở thành cầu thủ được trả lương cao thứ hai tại Barca (sau Leo Messi). Thế nhưng hiện tại Neymar vẫn chưa đi đến thỏa thuận gia hạn hợp đồng cùng đội bóng xứ Catalan vì còn khá nhiều con đường hoa hồng mở rộng trước mặt.

Sốt sắng và cụ thể nhất có lẽ là Real. Chủ tịch Perez mới đây đã tuyên bố sẵn sàng trả 190 triệu euro (số tiền phá vỡ hợp đồng) để có được Neymar từ tay Barca. Ngoài ra nếu trở thành “Figo 2.0”, Neymar sẽ nhận mức lương 35 triệu euro/mùa tại Bernabeu. Florentino hiện giờ muốn tìm kiếm một siêu sao thế chỗ Cristiano Ronaldo, và ông biết rõ Neymar là sự lựa chọn thích hợp nhất. Tiền đạo này hiện được coi là hay số hai thế giới sau Messi, còn nhiều năm để phát triển sự nghiệp, và trước sau cũng sẽ giành được phần thưởng Quả bóng Vàng FIFA.

Chủ tịch Real muốn có Neymar để thay thế Ronaldo.

CLB thứ 2 là Manchester City. Đội bóng nước Anh sau khi quyết định bổ nhiệm Pep Guardiola làm HLV trưởng sẽ sẵn sàng chi tiền để phục vụ chiến lược gia này. Và cái tên Neymar là ưu tiên hàng đầu. Họ sẵn sàng chi tiền bồi thường hợp đồng cùng với mức lương ngất ngưỡng 60 triệu euro cho ngôi sao 24 tuổi của Barca. Mới đây chính Neymar cũng từng chia sẻ muốn làm việc với Pep Guardiila nên biết đâu cơ hội này chủ sân Etihad sẽ đạt được.

Đối thủ cùng thành phố với Man City là Manchester United cũng nằm trong danh sách này. Được cho là đang liên hệ với Mourinho để nắm quyền tại Old Tranford vào mùa sau, BLĐ MU đang lên kế hoạch chèo kéo ngôi sao sáng giá nhất của bóng đá thế giới sau Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Neymar cũng được xem là người sẽ kéo đầu tàu MU nếu chấp nhận mức lương 60 triệu mỗi mùa.

Neymar từng thổ lộ muốn làm việc với Pep Guardiola.

Cuối cùng không thể vào ai khác chính là PSG. Đội bóng nhà giàu thành Paris có tham vọng giành Champions League, và cần Neymar để gia tăng chất lượng đội hình. Nếu gia nhập sân Parc des Princes, tiền đạo này sẽ nhận lương 45 triệu đôla một mùa giải.

Rõ ràng, trước sự tấn công liên tục và mãnh liệt từ các đại gia của châu Âu, Barca cần gấp rút gia hạn hợp đồng với Neymar. Một bản hợp đồng mới hậu hĩnh có lẽ sắp được gã khổng lồ xứ Catalunya chìa ra với Neymar và chúng ta sẽ chờ xem cựu cầu thủ của Santos sẽ nhận thù lao bao nhiêu mỗi mùa. Có thể sẽ vẫn thấp hơn Messi, nhưng chỉ là đứng sau 1 người và đứng trên muôn người…

Mạnh Quân

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/bong-da-quoc-te/4-ong-lon-toan-cuop-neymar-346-168208.html