4 nữ du khách bị tấn công do “mặc hở hang” khi đi nghỉ mát

Vì lý do mặc quần áo “hở hang” khi đi nghỉ, bốn mẹ con người Pháp đã bị một người đàn ông Hồi giáo tấn công bằng dao.

Người mẹ 46 tuổi cùng ba cô con gái ở độ tuổi 8, 12 và 14 đến từ thành phố Nantes đang tận hưởng chuyến du lịch ở khu nghỉ mát Garda-Colombe gần laragne-montéglin, phía đông nam nước Pháp. Nhưng họ đã bị một người đàn ông Hồi giáo tấn công lúc 10h30 ngày 19/7 khi đang ăn sáng.

Kẻ tấn công có tên Mohamed Boufarkouch, 37 tuổi, là một người theo đạo Hồi sinh ra ở Ma rốc và hiện sống ở Yvelines, gần Paris. Người đàn ông này đi nghỉ cùng gia đình mình và thuê nhà gần với bốn nạn nhân.

Lực lượng cảnh sát và cứu hộ có mặt kịp thời để đưa các nạn nhân đến bệnh viện. Ảnh: matrixpictures.

Theo báo cáo ban đầu, Mohamed Boufarkouch đã tấn công các nạn nhân bằng một con dao nhỏ có lưỡi dài khoảng 8 -10cm vì lý do họ “ăn mặc hở hang”. Bốn mẹ con được cho là mặc quần short và áo thun vào thời điểm đó.

Cuộc tấn công khiến người mẹ phải chịu đựng một chấn thương ở xương cổ. Cô con gái 8 tuổi bị thương nghiêm trọng ở phổi và đang trong tình trạng nguy kịch. Hai người con còn lại đều bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Cả bốn người đang được điều trị tại bệnh viện địa phương. Danh tính bốn nạn nhân không được tiết lộ.

Được biết, Mohamed Boufarkouch từng có tiền án và được cho là mắc một chứng bệnh về tâm thần. Kẻ tấn công hiện bị bắt giữ để điều tra sự việc.

Theo Dân trí

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/quoc-te/4-nu-du-khach-bi-tan-cong-do-mac-ho-hang-khi-di-nghi-mat-114838