4 người tử vong trong vụ thảm sát ở Hà Giang

Nghi phạm gây án thảm sát ở Hà Giang tên Phù Minh Tuấn (32 tuổi, ở huyện Quang Bình). Gần 2 năm trước, anh ta từng bị bắt vì sát hại con ruột.

Trao đổi với Zing.vn, thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), cho biết vụ trọng án ở huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang khiến 4 người tử vong.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND huyện Quang Bình, cho biết công an địa phương đã bắt được nghi phạm gây án. Anh ta là Phù Minh Tuấn (32 tuổi, trú xã Tân Trịnh, cùng huyện).

Nghi phạm Phù Minh Tuấn khi bị đưa về trụ sở công an. Ảnh: Trung Thực.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 1/12, tại thôn Tả Ngảo, xã Tân Trịnh, Tuấn cầm dao sang chém ông Phù Láo Tả (59 tuổi) và cháu Phù Thị Tuyết (2 tuổi).

Tên này tiếp tục cầm hung khí tấn công bà Tải Thị Mở (51 tuổi) và anh Phù Láo Sán (26 tuổi).

Phát hiện vụ việc, anh Phù Văn Thịnh (23 tuổi, dân quân xã) đến hiện trường, cũng bị Tuấn chém.

Theo lực lượng chức năng, 4 người xấu số tử vong gồm: Phù Láo Tả, Phù Thị Nguyệt, Tải Thị Mở và Phù Văn Thịnh. Riêng anh Phù Láo Sán đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Báo Hà Giang dẫn nguồn từ Công an huyện Quang Bình, cho biết khoảng 4h sáng 1/12, Tuấn cầm dao phát sang nhà bố đẻ là ông Tả, sát hại người đàn ông 59 tuổi. Anh ta tiếp tục đoạt mạng cháu Tuyết (con em trai của Tuấn).

Hiện trường vụ án. Ảnh: Trung Thực.

Nhận được tin báo, cán bộ dân quân thôn đến hiện trường ngăn cản, thì bị Tuấn đuổi đánh trọng thương. Nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Bắc Quang cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Rời hiện trường, Tuấn đi xe máy sang nhà người cô tên Mở, cách đó gần 1 km và sát hại người phụ nữ này. Hắn chém cháu trai tên Sán trọng thương.

Nguồn tin cho biết, đầu tháng 1/2015, Tuấn từng dùng dao sát hại con ruột và bị công an bắt giữ. Do có tiền sử bị tâm thần nặng, anh ta bị buộc đưa đi chữa trị ở Bệnh viện Tâm thần Trung ương. Tuấn mới được về nhà đầu tháng 7.

Sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương đã tới thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân, hỗ trợ mỗi hộ có người bị gặp nạn 10 triệu đồng, bị thương là 5 triệu đồng.

Huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang (chấm đỏ). Ảnh: Google Maps.

Nhóm phóng viên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/4-nguoi-tu-vong-trong-vu-tham-sat-o-ha-giang-post702161.html