4 lần vào trại tiếp tục lĩnh 18 năm tù vì tội buôn ma túy

Đã 4 lần ra tù với các tội danh khác nhau, nhưng khi ra khỏi trại không lâu Bình lại tiếp tục bị bắt vì buôn bán trái phép chất ma túy.

Sáng 28/2, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử Lê Tiến Bình (SN 1966, trú tại phường Bến Thủy, TPVinh, Nghệ An) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Bị cáo Lê Tiến Bình tại phiên xét xử ngày 28/2

Năm 1988, TAND TP Vinh tuyên phạt Lê Tiến Bình 15 tháng tù giam về tội Trộm cắp tài sản. Đến năm 1991, TAND TP Vinh tiếp tục tuyên phạt 12 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích.

Hai lần "bóc lịch" nhưng Lê Văn Bình vẫn tiếp tục lún sâu vào con đường phạm tội, năm 2001, TAND tỉnh Nghệ An xử phạt Lê Tiến Bình 9 năm tù về hai tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy. Năm 2010, TAND TP.Vinh xử phạt Bình 42 tháng tù giam về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Sau khi thi hành án xong, Bình vẫn ngựa quen đường cũ, khoảng 16h ngày 14/9/2016, Lê Tiến Bình bị Công an bắt giữ khi đang bán trái phép 1 gói ma túy tổng hợp cho một người đàn ông tên Tuấn (không rõ lai lịch), thu giữ 4,765 gam là ma túy tổng hợp. Khám xét nơi ở của Bình lực lượng chức năng thu giữ thêm 96,875 gam heroin, 180 viên ma túy tổng hợp, 2 cân điện tử…

Theo Bình khai nhận, số ma túy trên mua từ một đối tượng lạ mặt đưa về bán kiếm lời.

Sau khi xem xét đầy đủ các tình tiết liên quan HĐXX tuyên phạt Lê Tiến Bình mức án 18 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy./.

CTV Nhật Minh/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/4-lan-vao-trai-tiep-tuc-linh-18-nam-tu-vi-toi-buon-ma-tuy-598277.vov