4 học sinh đuối nước, cha mẹ khóc ngất nhìn thi thể con

Ngày 29/3, 4 học sinh tại xã biên giới la O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai đã rủ nhau ra sông Sê San tắm, không may cả 4 em bị đuối nước tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14h30 ngày 29/3, có 5 học sinh trường Trung học cơ sở Chu Văn An , xã Ia O gồm: Hoàng Thị Hòa, Võ Ngọc Mỹ, Lê Thị Quỳnh Hương, Lê Thị Minh Thư và Nguyễn Thị Thu Phương (cùng trú tại xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) rủ nhau đi tắm tại sông Sê San. Trong khi Hòa, Mỹ, Hương và Thư xuống tắm thì Phương ở trên bờ, báo TTXVN đưa tin.

Thấy các bạn bị đuối nước, Phương đã lấy cành cây, tìm cách cứu nhưng bất thành. Sau đó, cháu Phương chạy về khu vực dân cư cách hồ nước khoảng 1km để kêu cứu.

Khu vực sông Sê San nơi 4 học sinh đuối nước. Ảnh: TTXVN

Theo tin tức trên báo VOV, anh Nguyễn Văn Hải, người đầu tiên chạy tới hồ nước cho biết, anh lặn xuống vớt được một cháu lên bờ và tìm cách cứu nhưng cháu này đã tử vong vì thời gian đuối nước đã khá lâu.

Đến khoảng 15h, thi thể của 4 học sinh lớp 6 bị đuối nước đã được người dân trong khu vực đưa lên bờ. Nhìn thấy thi thể các con, cha mẹ gào khóc thảm thiết.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tới khám nghiệm hiện trường; đồng thời nhà trường và chính quyền địa phương cũng đã có mặt để hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

Nguyễn Hà (tổng hợp theo báo TTXVN, VOV)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/4-hoc-sinh-duoi-nuoc-cha-me-khoc-ngat-nhin-thi-the-con-d95609.html