4 công dân Việt bị mắc kẹt, nhiều người vẫn mất tích sau động đất tại Đài Loan

Trong số 126 người còn mất tích vì vụ sập một tòa nhà 17 tầng sau động đất, có 4 người Việt là người thân của cô Trần Ngọc Mỹ, một phụ nữ lấy chồng Đài Loan và thuê nhà trong tòa chung cư bị sập.

Theo số liệu mới nhất, số thương vong đã lên tới gần 440 người, trong đó có 38 người thiệt mạng.

Trả lời phỏng vấn VTV vào hồi trưa nay (7/2), ông Trần Duy Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Kinh tế – Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc cho biết, cơ quan chức năng Đài Loan xác nhận đã có 19 người chết sau trận động đất, nhưng không có công dân Việt Nam. Tuy nhiên, theo số liệu mới nhất, số thương vong đã lên tới gần 440 người, trong đó có 38 người thiệt mạng. May mắn là không có công dân Việt Nam.

Ông Hải cho biết thêm, ngoài 4 người kể trên, một số người Việt ở Đài Loan hiện vẫn chưa liên lạc được, nên không rõ họ có gặp nạn trong tòa nhà 17 tầng bị sập hay không.

Người dân có thể liên hệ với Văn phòng Kinh tế – Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc theo 2 số điện thoại đường dây nóng: +886988193929 và +886978655358 để hỏi đáp thông tin công dân Việt Nam gặp nạn trong vụ động đất.

Quan chức Đài Loan cho biết, trận động đất khoảng 6,4 độ richter xảy ra sáng 6/2 tại Đài Loan đã làm hỏng nghiêm trọng hàng chục tòa nhà lớn ở miền nam đảo Đài Loan, trong đó có một chung cư 17 tầng nêu trên.

Theo trang web của Cục Thời tiết Trung ương của Đài Loan, tâm chấn của trận động đất là ở Cao Hùng, cách phía tây nam của Đài Bắc khoảng 300 km (185 dặm) về , ở độ sâu 16,7 km. Có ít nhất 40 cơn dư chấn đã xảy ra sau đó. Lực lượng cứu hộ đã giải cứu được 200 người và tiếp tục công tác tìm kiếm cứu hộ hơn 130 người mắc kẹt.

Đài Loan khu vực là dễ bị chấn động bởi vì nó nằm nơi hội tụ của hai mảng kiến tạo của Trái Đất là biển Philippine và Eurasia Plate. Biến động của những mảng kiến tạo này có thể kích hoạt temblors phá vỡ hoặc làm hư hỏng thiết bị sản xuất chip có độ chính xác cao. Theo trang web của Cục Địa chất Mỹ, đã có khoảng 79 trận động đất lớn hơn 4,5 độ richte trong khu vực kể từ đầu năm ngoái.

Ngày 21/9/2009, một trận động đất 7,3 độ richter tại Đài Loan đã giết chết 2.474 người và làm bị thương khoảng 11.000 người, gây thiệt hại ước tính khoảng 10,3 tỷ USD tại thời điểm đó.

Hoàng Sang

Nguồn DĐDN: http://enternews.vn/4-cong-dan-viet-bi-mac-ket-nhieu-nguoi-van-mat-tich-sau-dong-dat-tai-dai-loan.html