4 cán bộ Sở nhận kỷ luật vì bị 'nhét tiền vào cặp lúc nào không biết'

Trong chiều qua 29/8, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hà Tĩnh đã quyết định kỷ luật 4 cán bộ gồm 1 Phó Chánh văn phòng và 3 thanh tra viên. 4 người này mắc nhiều sai phạm trong quá trình công tác, bao gồm cả phản ánh về hành vi tiêu cực.

Sở GTVT Hà Tĩnh có 4 cán bộ vừa bị kỷ luật. (Ảnh: Sở GTVT Hà Tĩnh)

Cụ thể, 4 cán bộ này bao gồm các ông: Đoàn Mạnh Tường - Phó Chánh văn phòng, Phạm Sơn Hải - Thanh tra viên, Đinh Sỹ Hạnh - Thanh tra viên, Bùi Anh Tuấn - Thanh tra viên. Thông tin kỷ luật 4 cán bộ này được ông Lê Quốc Anh, Chánh văn phòng Sở GTVT Hà Tĩnh chính thức xác nhận.

Vào tháng 6 năm nay, trong quá trình thanh tra liên ngành tại một mỏ đá thuộc Công ty CP Đại Long (xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang", ông Hạnh - khi đó là Tổ trưởng Tổ thanh tra - đã xử phạt hành chính Công ty này theo biên bản với số tiền 19,5 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau đó lãnh đạo công ty Đại Long đến gặp ông Hải (cũng nằm trong tổ thanh tra liên ngành). Ông Hải có thuật lại sự việc là khi trao đổi với lãnh đạo DN, ông bị vị lãnh đạo này "nhét tiền vào cặp mà không biết".

Số tiền ông Hải bị DN nhét vào cặp mà không biết lên tới 30 triệu đồng. Đến ngày 28/7, ông Hải đã tới công ty trả lại toàn bộ số tiền trên. Lý giải về việc này, ông Hải nói tổ thanh tra không bao giờ nhận tiền, trục lợi từ DN để giảm tiền phạt vi phạm.

Một mỏ đá ở huyện Hương Sơn. (Ảnh: Báo TNMT)

Tuy nhiên, đến ngày 19/8, phía Công ty Đại Long đã đối thoại trực tiếp với lãnh đạo Sở GTVT Hà Tĩnh. Tại buổi đối thoại, ông Nguyễn Đình Linh, Giám đốc công ty Đại Long đã thẳng thắn tố cáo một hành vi tiêu cực của cán bộ Sở GTVT Hà Tĩnh vào hồi tháng 8 năm ngoái.

Ở thời điểm này, ông Đoàn Mạnh Tường, tổ trưởng tổ thanh tra liên ngành cùng ông Bùi Anh Tuấn đã tới kiểm tra một mỏ đá của công ty Đại Long. Phát hiện sai phạm của DN, tổ thanh tra mời Giám đốc Linh tới làm việc.

Tuy nhiên, địa điểm hẹn làm việc của tổ thanh tra liên ngành với ông Linh lại nằm ở một khách sạn thuộc thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn để lập biên bản vi phạm hành chính. Việc này được Sở GTVT Hà Tĩnh kết luận là sai quy định.

Không chỉ vậy, tại buổi làm việc với tổ thanh tra liên ngành, ông Linh cho biết ông đã để lại một phong bì 50 triệu đồng. Tuy nhiên cả ông Tường và ông Tuấn đều nói không hề biết và không thấy số tiền trên. Sở GTVT tỉnh Hà Tĩnh cũng kết luận số tiền này không có thật.

Với những hành vi trên, biên bản kỷ luật có ghi các ông Tường, Hải, Hạnh, Tuấn mắc những sai phạm trong quá trình công tác bao gồm: Bị phản ánh hành vi tiêu cực, Vi phạm kỷ luật nghiệp vụ, Lập biên bản vi phạm hành chính sai quy định.

Qua đó, Sở GTVT tỉnh Hà Tĩnh chính thức kỷ luật 4 cán bộ trên với mức sau:

- Ông Đoàn Mạnh Tường: Hình thức kỷ luật cảnh cáo.

- Ông Phạm Sơn Hải: Bị hạ bậc lương.

- Ông Đinh Sỹ Hạnh: Hình thức kỷ luật khiển trách.

- Ông Bùi Anh Tuấn: Hình thức kỷ luật cảnh cáo.

Hiền Thi

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/tin-24h/4-can-bo-so-nhan-ky-luat-vi-bi-nhet-tien-vao-cap-luc-nao-khong-biet-118425