4 cái tên hot nhất những ngày qua nhờ giành học bổng tiền tỷ ở các trường danh tiếng

4 cái tên này đã chứng minh khả năng của giới trẻ Việt là không giới hạn và ước mơ vào trường danh tiếng thế giới hoàn toàn không xa vời.

Những ngày qua, liên tiếp các bạn trẻ nhận được học bổng tiền tỷ từ các trường đại học danh tiếng được đăng tải và chia sẻ trên nhiều phương tiện truyền thông, mạng xã hội đã khiến người trẻ Việt nức lòng. Bằng nỗ lực và tài năng của mình, họ đã tiếp thêm sức mạnh cho giấc mơ du học không còn xa vời với giới trẻ Việt Nam.

1. Nguyễn Đình Tôn Nữ

Cô nữ sinh 18 tuổi của THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam là cái tên được nhắc nhiều nhất những ngày qua khi giành được học bổng 7 tỷ của ngôi trường danh giá nhất thế giới Harvard.

Nguyễn Đình Tôn Nữ thi SAT (1560/1600), TOEFL (118/120), vượt qua hơn 39.500 ứng viên thế giới để trở thành sinh viên của ngôi trường này.

Tôn Nữ sở hữu vẻ ngoài cá tính

Ngoài thành tích đáng ngưỡng mộ này, nữ sinh 18 tuổi còn gây ấn tượng với những quan điểm về học tập và cách sống. Tôn Nữ thẳng thắn khi chia sẻ về bí quyết đỗ Harvard: 'Bí quyết để đạt được cái gì đó là điều ngu ngốc'.

Cô bạn chia sẻ thêm: 'Theo mình, không có gì gọi là “công thức chung” hay “bí quyết” vào Harvard. Mỗi cá nhân là một cá thể, không ai có thể khuyên người khác điều tốt hơn so với những gì họ tự hiểu. Mỗi người có một sự tò mò và ham học hỏi thực sự, nếu không là Harvard, họ cũng sẽ thành công ở một cách khác.'

Thành tích học tập và ngoại khóa của Tôn Nữ cũng rất ấn tượng như: Giải nhất học sinh giỏi môn Tiếng Anh cấp thành phố năm 2016, Giải nhất quốc gia học sinh giỏi Tiếng Anh 2017, Trưởng ban PR Ngày hội Anh tài năm 2016; chủ tịch câu lạc bộ Ams Media; chủ tịch Debate Club; Founder dự án Cộng hưởng; thành viên nhóm Onion Cellar; tham gia Parliamentary Debate World Congress tại Nhật năm 2016 và 2017; tham gia Trường Teen của VTV7...

2. Nguyễn Thị Sao Ly

Nữ sinh Nguyễn Thị Sao Ly (1993, Đà Nẵng) đã vượt qua 5.500 ứng viên để trở thành sinh viên Việt hiếm hoi nhận học bổng "khủng" của ĐH Johns Hopkins Hoa Kỳ. Nhờ thành tích này cô gái đã được hỗ trợ tài chính với mức học bổng lên đến 9.3 tỷ đồng.

Không chỉ học giỏi, Sao Ly còn rất xinh đẹp

Sao Ly từng là cái tên được giới trẻ Việt chú ý với thành tích học tập khủng ở trường ĐH California khi sở hữu điểm tuyệt đối trong các kỳ học. Tuy nhiên cô không lựa chọn chuyên tu để trở thành bác sĩ mà tiếp tục tìm kiếm cơ hội để học lên tiến sĩ.

Trước khi lựa chọn trường Johns Hopkins, Sao Ly còn nhận được học bổng tiến sĩ của 8 trường Mỹ danh tiếng gồm MIT, Johns Hopkins, Cornell University, University of California San Diego, University of Chicago, Rice University, University of Texas Southwestern và Baylor University. Tuy nhiên cuối cùng cô gái Đà Nẵng đã chọn Johns Hopkins - top 5 trường Y tốt nhất thế giới.

3. Nguyễn Hoàng Long

Chàng trai khiến nhiều người ngạc nhiên những ngày qua khi đưa chủ đề trẻ em bán vé số vào bài luận để giành học bổng gần 7 tỷ đồng của Đại học New York chính là Nguyễn Hoàng Long (lớp 12 Hóa, trường Phổ thông Năng khiếu - Đại học Quốc gia TP HCM).

Bằng những trải nghiệm thực tế của mình và những luận điểm sắc sảo, nhân văn, nam sinh lớp 12 đã chinh phục được ban tuyển sinh của ngôi trường danh giá.

Chàng trai kính cận Hoàng Long

Chia sẻ trên báo chí Hoàng Long nói: 'Không phải cảm giác tội nghiệp cho họ mà là tội nghiệp cho sự bất lực của chính mình' - đó là khi cậu nhìn thấy cô bé bán vé số ăn mặc rách rưới đứng dưới làn mưa lạnh.

Trong bài luận khoảng 600 chữ, Long tập trung vào sự trải nghiệm cuộc sống qua đôi mắt. Cậu cho rằng, đôi mắt là cặp gương màu được đập vỡ ra sau mỗi trải nghiệm, hoặc gặp một ai đó. Những mảnh vỡ sau đó có thể tự sắp xếp lại thành một tấm khảm của những màu sắc khác biệt.

Trước khi trở thành sinh viên của Đại học New York, Long được trường này tài trợ chuyến tham quan phân hiệu Abu Dhabi tại UAE. Cậu được trải nghiệm cơ sở vật chất rất tốt tại đây và trò chuyện với các giáo sư cùng sinh viên đến từ khắp nơi trên thế giới.

4. Nguyễn Lê Hoài Anh

Những ngày qua, học sinh THPT chuyên Lào Cai nói riêng và học sinh cả nước nói chung đều hỏi nhau về cái tên Nguyễn Lê Hoài Anh . Cô nữ sinh Lào Cai đầu tiên giành học bổng 6,5 tỷ đồng của Đại học Stanford (Mỹ). Đây là ngôi trường vào hàng top 2 thế giới, đặc biệt tỷ lệ chấp nhận học sinh của ngôi trường này thuộc hàng thấp nhất nước Mỹ.

Hoài Anh có nụ cười tươi cùng vẻ ngoài đáng yêu

Ngoài thành tích xuất sắc trên, Hoài Anh từng đạt rất nhiều thành tích nổi trội như: là một trong 5 đại diện của Việt Nam tham dự Chương trình Thủ lĩnh Thanh niên Đông Nam Á (SEAYLP) tại Mỹ, huy chương vàng Olympic tiếng Anh qua Internet cấp quốc gia năm lớp 11; huy chương bạc thi Tài năng tiếng Anh cấp quốc gia; giải khuyến khích thi học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Anh năm 2016; giải nhì học sinh giỏi quốc gia năm 2017…

Cô học trò vùng cao chăm học, thông minh và rất chịu khó này đã được đền đáp xứng đáng sau chuỗi ngày cố gắng vì ước mơ du học ở ngôi trường danh giá.

Hoài Anh sẽ trở thành sinh viên của ĐH Stanford vào tháng 8 tới đây.

>> Xem thêm: Không phải Harvard hay Oxford, đây mới là trường Đại học tốt nhất thế giới

Theo Hà My/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/song/4-cai-ten-hot-nhat-nhung-ngay-qua-nho-gianh-hoc-bong-tien-ty-o-cac-truong-danh-tieng.html