4 cái tên đầu tiên trong cuộc 'thanh trừng' của Mourinho

Tờ Daily Mail cho biết, Jose Mourinho đang muốn cắt giảm quân số của đội hình chính xuống còn 24 cái tên. Và nguồn tin này cũng chỉ ra 4 cầu thủ đầu tiên nhận được thông điệp không tốt lành của HLV người Bồ Đào Nha.

1. Andreas Pereira

Mặc dù đã có màn thể hiện rất ấn tượng trong trận thắng 2-0 trước Wigan, nhưng tương lai của sao trẻ Brazil có vẻ sẽ không gắn với sân Old Trafford. Tờ Daily Mail tiết lộ, sau những buổi tập ở Carrington, Mourinho đã nói với tiền vệ 20 tuổi này nên ra đi để tìm một cơ hội chơi bóng thường xuyên hơn. Trước đó, vị tân HLV của Manchester United cũng đã có những lời khen ngợi cho Pereira. Nhưng hiện ông vẫn nghĩ rằng cầu thủ này nên ra đi theo dạng cho mượn, để tích lũy kinh nghiệm trước khi trở lại Old Trafford và chiến đấu cho một vị trí chính thức.

2. Adnan Januzaj

Thực sự mà nói thì mối lương duyên giữa Januzaj với Man Utd đã kết thúc với sự ra đi của HLV David Moyes vào năm 2014. Ở mùa giải mà chiến lược gia người Scotland còn tại vị, anh đã được ra sân 35 trận đấu, một con số đáng kinh ngạc với cầu thủ khi đó mới 20 tuổi. Tuy nhiên, sự thiếu tin tưởng của Louis van Gaal sau đó đã khiến tiền vệ trẻ này dần đánh mất phong độ cũng như niềm tin vào chính mình. Sau một mùa giải thi đấu cho Borussia Dortmund theo dạng cho mượn, sự trở lại của cầu thủ người Bỉ cũng không thể thuyết phục được Mourinho. Ra đi ở thời điểm này là giải pháp hợp lý cho Januzaj, khi người thầy cũ David Moyes đang dang tay chào đón anh ở CLB mới Sunderland.

3. Will Keane

Đây cũng là tiền đạo đã góp 1 bàn thắng cùng Pereira trong trận đấu với Wigan . Tuy nhiên, nhiêu đó là không đủ để thuyết phục Mourinho giữ anh lại Man Utd. Kể từ khi được ra mắt dưới thời Sir Alex Ferguson năm 2011, Keane vẫn không tìm được chỗ đứng, lần lượt được đem cho các đội bóng nhỏ mượn. Và màn trình diễn của cầu thủ năm nay 23 tuổi ở Wigan, Queens Park Rangers, Sheffield Wednesday rồi Preston North End là không có gì ấn tượng. Và tương tự Januzaj, chân sút này cũng đang là mục tiêu mà David Moyes muốn chiêu mộ.

4. James Wilson

Đây là tiền đạo trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Man Utd. Anh bắt đầu ra mắt đội hình chính thức từ năm 2014 và ra sân được 15 trận. Mùa giải trước, cầu thủ năm nay 20 tuổi đã được đi 'du học' tại CLB Brighton & Hove Albion. Tại đây, anh chơi khá ổn với 5 bàn thắng cùng 24 lần ra sân. Tuy nhiên, với sự nổi lên của Marcus Rashford, thì Wilson đã nhận được thông điệp rất rõ ràng của Mourinho: anh sẽ phải ra đi theo dạng cho mượn. 2 điểm đến khả dĩ vào lúc này là Birmingham và Aston Villa.

Thanh Thịnh - Thể thao Việt Nam | 21:10 28/07/2016

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/4-cai-ten-dau-tien-trong-cuoc-thanh-trung-cua-mourinho-d354091.html