“4 buổi”, 4 nội dung bổ ích

Hiện nay, ở một số đơn vị việc tổ chức hai ngày nghỉ cuối tuần cho bộ đội còn bất cập. Có đơn vị thì xếp lịch thể thao “kín mít”, nơi thì tranh thủ cho bộ đội tăng gia cải thiện đời sống. Cá biệt có đơn vị “thả nổi” hoặc khoán trắng cho Đoàn thanh niên… Những cách làm nêu trên đều không phù hợp dẫn tới ngày nghỉ chỉ đơn thuần là ngày “không huấn luyện”.

Trường Sĩ quan Lục quân 2 đã triển khai thực hiện mô hình “4 buổi” với 4 nội dung khác nhau: Sáng thứ 7 thanh niên tự học; chiều thứ 7 tăng gia, sản xuất; sáng chủ nhật vui chơi giải trí; chiều chủ nhật nghỉ ngơi, thu xếp cá nhân, chuẩn bị học tập. Theo đó, trong 2 ngày nghỉ cán bộ các cấp phải thường xuyên có mặt, tham gia các hoạt động cùng bộ đội tạo không khí thân mật, gần gũi, động viên, khích lệ phong trào thêm sôi nổi. Riêng sáng chủ nhật tổ chức vui chơi giải trí, Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường chỉ đạo cơ quan chính trị thường xuyên hướng dẫn đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức sao cho đa dạng, phong phú. Các đơn vị tổ chức nhiều trò chơi, hoạt động văn hóa văn nghệ như bóng đá, bóng chuyền, kéo co, khiêu vũ, đá cầu mây, giao lưu văn nghệ… Bởi vậy, các hoạt động ngày nghỉ đã thu hút đông đảo cán bộ, học viên tích cực tham gia. Với mô hình “4 buổi” nêu trên, hai ngày nghỉ cuối tuần ở Trường Sĩ quan Lục quân 2 đã trở thành nhu cầu không thể thiếu sau mỗi tuần học tập, công tác, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của học viên, nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Thiết nghĩ, đây là kinh nghiệm hay cần được nhân rộng. Hoàng Thành

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/4/39/39/116334/Default.aspx