4 bước gói hoa cẩm chướng đơn giản tặng người thân yêu

Cẩm chướng là một trong những loại hoa ý nghĩa nhất để dành tặng mẹ.

Người ta nói không có gì là vĩnh cửu nhưng với tôi tình yêu của người mẹ chính là vĩnh cửu. Tình yêu ấy vừa giản dị, vừa sâu nặng. Nhân dịp 20-10, chúng tôi mong muốn bạn trẻ hãy nhớ rằng người phụ nữ đầu tiên chúng ta yêu và tôn vinh chính là người mẹ. Hãy thể hiện sự biết ơn đó thông qua hành động chân thành với bó hoa giản dị tặng mẹ nhé:

1. Chuẩn bị:

- Chọn hoa cẩm chướng: khoảng 30 cành chọn thân cứng cáp, cành mập, nụ chưa nở hết, đài hoa còn cứng cáp, cánh hoa cân xứng.

- Chọn giấy gói: chọn giấy lưới đơn giản phù hợp với tông màu hoa vừa đơn giản lại sang trọng.

- Dụng cụ: kéo, bông thấm nước, túi nilon, băng keo, dây thừng.

- Xử lý hoa: bỏ hết phần lá chỉ để lại bông hoa.

2. Thực hiện:

B1: Xếp khoảng 15 bông cẩm chướng bằng mặt. Thêm lá phụ bằng mặt với hoa.

B2: Làm tương tự 15 bông cẩm chướng có tông màu khác, thêm lá phụ và cố định bằng băng keo.

B3: Cắt bằng gốc hoa và lá. Thấm bông gòn cho ướt rồi bọc lại bằng túi nilon, cố định lại bằng băng keo cho chắc chắn.

B4: Gói hoa: Xếp giấy kiếng hình tam giác, bó gọn phần gốc hoa, gấp 2 bên giấy lại cho gọn để phần trên xèo ra. Cố định bằng băng keo.

Làm tương tự với giấy lưới. Sau khi cố định lại bằng băng keo, dùng dây thừng buột chặt lại tạo thành nơ cho đẹp.

Kết quả: Bó hoa cẩm chướng với sắc màu tươi sáng này sẽ thay bạn gửi đến mẹ những lời cảm ơn sâu sắc, những lời yêu thương từ đáy lòng mà đôi khi bạn đã quên nói đó là “Con yêu mẹ”.

Vân Nguyễn (Khám phá)

Nguồn Eva: http://eva.vn/nha-dep/4-buoc-goi-hoa-cam-chuong-don-gian-tang-nguoi-than-yeu-c169a285746.html