4 bệnh nhân vụ sập lò gạch ở Đồng Tháp được chuyển về bệnh viện Chợ Rẫy

Bệnh viện Chợ Rẫy- TP Hồ Chí Minh đang tiếp nhận điều trị cho 4 nạn nhân trong vụ sập lò gạch tại huyện Lấp Vò, Đồng Tháp khiến 6 công nhân bị thương nặng.

Bệnh nhân Võ Thị Mỹ Châu đã tỉnh lại sau ca tai nạn sập lò gạch

Bốn trong số 6 bệnh nhân vụ tai nạn sập lò gạch tại Đồng Tháp đang nằm điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy gồm: Võ Thị Mỹ Châu (SN 1986), Võ Thị Kim Thủy (SN 1982), Võ Văn Xuân (SN 1959), Lưu Văn Hậu (SN 1978).

Người bệnh nặng nhất là chị Võ Thị Kim Thủy, ngụ tại Lấp Vò, Đồng Tháp. Chị Kim Thủy nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, chấn thương sọ não, dập não, xuất huyết vùng trán thái dương bên phải, dập phổi, tràn dịch màng phổi, chấn thương cột sống. Hiện tại, theo bác sĩ Trần Quang Vinh - Trưởng khoa Hồi sức Ngoại Thần kinh, bệnh nhân Võ Thị Kim Thủy hiện đang mê, thở máy và vẫn đang được hồi sức tiếp tục. Bệnh nhân bị nặng thứ 2 là Võ Thị Mỹ Châu, em gái của Võ Thị Kim Thủy cùng ngụ tại Lấp Vò, Đồng Tháp đang nằm điều trị tại khoa Gan – Mật- Tụy của bệnh viện Chợ Rẫy. Trước khi nhập viện Mỹ Châu bất tỉnh, bệnh nhân bị đa chấn thương ở đầu, chấn thương cột sống rách da mặt, chấn thương bụng, gãy 2 xương cẳng chân phải và xương mắt cá chân trái.

Hai bệnh nhân nam là Võ Văn Xuân, Lưu Văn Hậu đều bị gãy đốt xương cột sống, phải nằm bất động, hiện đang điều trị tại khoa Ngoại thần kinh của bệnh viện Chợ Rẫy. Trong đó bệnh nhân Võ Văn Xuân ngụ tại Lấp Vò, Đồng Tháp bị gẫy 1 đốt sống lưng, trước tai nạn bệnh nhân đã bị bệnh lao phổi, sau tai nạn vùng phổi của bệnh nhân bị dập. Do đó, trước tiên các bác sĩ sẽ tập trung điều trị bệnh phổi ổn định cho bệnh nhân, sau đó mới tiến hành phẫu thuật khắc phục sự cố gãy đốt sống lưng.

Riêng bệnh nhân Lưu Văn Hậu (Lai Vung, Đồng Tháp) ngoài gãy 2 đốt sống lưng còn gãy xương gót. Dự kiến vào ngày 30-9 các bác sĩ sẽ phẫu thuật khắc phục tình trạng gãy đốt sống lưng cho bệnh nhân Hậu.

Trước đó, vào trưa ngày 28-9 một lò gạch tư nhân thuộc huyện Lấp Vò, Đồng Tháp bất ngờ bị sập. Thời điểm này có sáu công nhân đang ở trên cao, cách mặt đất khoảng 8-10 mét bị ngã xuống, đa chấn thương, một số công nhân bị gạch vùi lấp. Bốn bệnh nhân được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy – TP Hồ Chí Minh điều trị, còn 2 bệnh nhân nhẹ hơn đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa Sa Đéc.

Tuệ Diễm

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/850132/4-benh-nhan-vu-sap-lo-gach-o-dong-thap-duoc-chuyen-ve-benh-vien-cho-ray