Thi thể một nạn nhân ở Bắc Kạn được đem về người thân.
Gồm: Bắc Kạn có 13 người chết, 11 người mất tích; Cao Bằng 3 người chết và 2 người mất tích; Hà Giang 1 người chết và 1 người mất tích; Lai Châu 1 người chết; Lào Cai 1 người mất tích; Sơn La 1 người chết), gây thiệt hại lớn cho các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Giang, Lai Châu, Lào Cai, Sơn La. Thiệt hại nặng nhất là tỉnh Bắc Kạn, ngoài việc nhiều người dân bị chết, bị mất nhà do đất sạt lở thì tuyến đường tỉnh lộ 258B, đường liên huyện Pác Nặm cũng bị cô lập hoàn toàn. Hệ thống điện thoại, điện lưới đều bị tê liệt và mất liên lạc. Để đối phó với tình hình trên, Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương đã có Công điện khẩn yêu cầu Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Trung tâm Điều độ điện Quốc gia, Công ty Thủy điện Hòa Bình, Công ty Thủy điện Tuyên Quang và các đơn vị liên quan chỉ đạo việc vận hành hồ chứa, mở cửa xả đáy thứ nhất vào trưa 5/7. l 9h sáng 5/7, lực lượng cứu hộ, người nhà nạn nhân và bà con hàng xóm đã tìm thấy thi thể ông Lục Văn Quỳnh, 53 tuổi, dân tộc Tày ở thôn Nậm Cáy, xã Na Hối, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai bị nước lũ cuốn trôi khi ra suối vớt củi. Trước đó, đội tìm kiếm cứu hộ, anh em trong dòng họ và bà con hàng xóm thôn Nậm Cáy đã phân công nhau tìm kiếm dọc con suối Nậm Cáy, kéo dài từ thị trấn Bắc Hà đến ngã ba rẽ nhập vào sông Chảy suốt hơn 15 tiếng đồng hồ kể từ khi nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi. Hà Giang - TT