34 hành khách Nhật ngộ độc: Người cuối cùng xuất viện

Thông tin cập nhật từ phía đại diện của nhóm hành khách Nhật Bản, hành khách cuối cùng được giữ lại theo dõi tại bệnh viện đã về nhà chiều 29/10.

Hàng chục học sinh kêu đau bụng sau chuyến bay từ Việt Nam về Nhật Bản. Ảnh ANN News (Nhật Bản).

Tổng Công ty hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) vừa phát đi thông báo thông tin mới nhất về vụ 34 hành khách Nhật Bản có biểu hiện ngộ độc trên chuyến bay hãng này.

Theo VietNam Airlines, sau khi xảy ra vụ việc, tàu bay mang số hiệu VN300 (hành trình TP. Hồ Chí Minh- Tokyo, Nhật Bản) đã được giám sát theo Luật kiểm dịch Nhật Bản và không phát hiện vấn đề gì bất thường, không liên quan đến sự việc các hành khách gặp vấn đề về sức khỏe.

Sau đó, Trung tâm Y tế sân bay Narita (Nhật Bản) cũng thông báo không cần kiểm tra thực phẩm cung cấp trên chuyến bay của VietNam Airlines. Máy bay sau đó đã bay về Việt Nam, hạ cánh lúc 13h29 (giờ địa phương) ngày 28/10/2016.

"Thông tin cập nhật từ phía đại diện của nhóm hành khách thì hành khách cuối cùng được giữ lại theo dõi đã ra viện chiều 29/10", đại diện VietNam Airlines thông tin

Trước đó, ngày 28/10, theo phản ánh của báo chí, 34 học sinh người Nhật Bản là hành khách trên chuyến bay VN300, khai thác bằng tàu bay Boeing 787, cất cánh từ TP.HCM lúc 0h35, hạ cánh tại Narita (Tokyo, Nhật Bản) lúc 7h45 (giờ địa phương) đã gặp vấn đề về sức khỏe. Cùng ngày 33 hành khách đã ra viện về nhà. 1 hành khách ở lại bệnh viện theo dõi thêm.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, hành khách có dấu hiệu ngộ độc sau bữa ăn tối tại khách sạn ở TP Hồ Chí Minh.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/34-hanh-khach-nhat-ngo-doc-nguoi-cuoi-cung-xuat-vien-719167.html